Trước khi được 1 tuổi, mẹ thường xuyên giúp bé làm 4 điều này, mai này lớn lên thông minh, nhanh nhẹn, mẹ mát mặt

Quỳnh Trang 2019-08-07 14:13
- Nghiên cứu khoa học cho thấy khi bé phát triển đến khoảng 1 tuổi, sự phát triển trí tuệ có thể đạt tới 66%. Do đó, trước khi bé thổi nến lần đầu tiên, bạn hãy rèn luyện để hỗ trợ phát triển trí tuệ cho bé.

Để bé bò nhiều hơn

Bò là một giai đoạn rất quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của em bé. Bé thường bắt đầu trườn, bò từ lúc 6 tháng. Bò không chỉ thúc đẩy sự phát triển, phối hợp các chức năng cơ thể trẻ mà còn thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ một cách hiệu quả. Bởi vì trong quá trình bò, đầu và cổ của em bé cần phải được nâng lên, ngực và bụng nằm trên mặt đất và trọng lượng của cơ thể được hỗ trợ bởi các chi, để sức mạnh chân tay của bé được rèn luyện tốt hơn. Hơn nữa, khi bé biết bò, các chức năng thính giác, thị giác của trẻ cũng phát triển. Vì vậy, bố mẹ hãy để cho bé bò nhiều hơn nhé.

Trước khi được 1 tuổi, mẹ thường xuyên giúp bé làm 4 điều này, mai này lớn lên thông minh, nhanh nhẹn, mẹ mát mặt

Hướng dẫn bé ngồi xổm

Cơ thể của một em bé dưới 1 tuổi vốn chưa được nhanh nhẹn, linh hoạt, cơ bắp và tay chân chưa đủ khỏe. Trước khi bò thành thạo, mẹ hãy tập cho bé cách ngồi xổm. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển các kỹ năng vận động và cũng có thể giúp trẻ rèn luyện sức mạnh cánh tay và cơ cổ. Mẹ hãy cho bé ngồi xổm tầm 1-2 phút và từ từ tăng dần thời gian.

Trước khi được 1 tuổi, mẹ thường xuyên giúp bé làm 4 điều này, mai này lớn lên thông minh, nhanh nhẹn, mẹ mát mặt

Cho bé nhìn vào gương

Em bé ở giai đoạn này có một sự tò mò mạnh mẽ về thế giới bên ngoài và khả năng bắt chước cũng rất mạnh mẽ. Mẹ nên cho bé soi gương nhiều hơn. Tất nhiên, bé có thể không biết rằng người trong gương là chính mình. Bạn làm gì, người trong gương có thể làm theo đúng như vậy. Điều này sẽ kích thích trí não trẻ phát triển tốt hơn.

Trước khi được 1 tuổi, mẹ thường xuyên giúp bé làm 4 điều này, mai này lớn lên thông minh, nhanh nhẹn, mẹ mát mặt

Trò chuyện nhiều hơn với bé

Trước một tuổi, bé chưa thể nói rõ ràng. Bé chủ yếu ê a và la hét. Để bé thông minh, nhanh nhẹn hơn, mẹ hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện với bé. Hãy nói với bé bằng giọng điệu nhẹ nhàng, đừng lo lắng rằng bé không thể hiểu. Trong qúa trình trò chuyện, mẹ không chỉ kết nối sợi dây tình cảm với bé mà còn giúp kích thích dây thần kinh thính giác của con và giúp cải thiện đáng kể sự phát triển não bộ.

Trước khi được 1 tuổi, mẹ thường xuyên giúp bé làm 4 điều này, mai này lớn lên thông minh, nhanh nhẹn, mẹ mát mặt

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những đôi chân cực phẩm của showbiz Việt: Thanh Hằng đỉnh cao, Bích Phương - Bảo Anh không kém cạnh