Trẻ ở 3 giai đoạn này rất dễ bị ốm, mẹ nên chú ý để chăm sóc con tốt hơn nhé

Quỳnh Trang 2017-12-01 07:00
- Trẻ hay ốm là vấn đề khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Hiểu biết về khoảng thời điểm trẻ hay ốm giúp bố mẹ có thể chủ động chăm sóc, phòng bệnh cho con.

Theo kinh nghiệm của nhiều người mẹ, em bé mới sinh ra mặc dù trông rất mỏng manh, yếu ớt nhưng bé rất ít khi bị ốm. Tuy nhiên, sau khi bé tròn 6 tháng tuổi, bé rất hay bị ốm. Vậy lý do nào dẫn đến hiện tượng này? Trẻ mới sinh ra có khả năng miễn dịch tăng dần theo tuổi tác. Tuy nhiên, có 3 giai đoạn hệ miễn dịch của trẻ đặc biệt yếu, khiến bé dễ bị ốm, các bậc cha mẹ nên đặc biệt chú ý.

1. Trên 6 tháng tuổi

Khi em bé mới ra đời, kháng thể từ người mẹ truyền qua sữa, nhau thai sẽ tiếp tục bảo vệ em bé khiến em bé không bị ốm. Nhưng khi em bé lớn lên kháng thể của người mẹ trong cơ thể em bé sẽ dần suy giảm. Sau khi bé được 6 tháng tuổi, kháng thể của người mẹ gần như đã hết khiến em bé rất dễ mắc bệnh.

Trẻ ở 3 giai đoạn này rất dễ bị ốm, mẹ nên chú ý để chăm sóc con tốt hơn nhé

2. Sau khi cai sữa

Khi cho con bú, kháng thể của người mẹ sẽ truyền qua cho em bé qua dòng sữa mẹ. Sữa non của người mẹ rất giàu globulin miễn dịch và kháng thể giúp bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi vi rút và vi khuẩn một cách hiệu quả. Sau khi cai sữa, số lượng kháng thể trong cơ thể trẻ giảm đi, khiến bé rất dễ bị nhiễm bệnh.

Trẻ ở 3 giai đoạn này rất dễ bị ốm, mẹ nên chú ý để chăm sóc con tốt hơn nhé

Lưu ý: Ngay khi đứa trẻ chào đời, mẹ nên cố gắng hết sức để cho con bú sữa mẹ sớm để bé có được nhiều kháng thể hơn. Khi cai sữa, mẹ nên chú ý đến cách thức và thời điểm để không gây nguy hại đến sức khỏe của em bé.

3. Khi  đi mẫu giáo

Nhiều bậc cha mẹ thường than phiền rằng, bé ở nhà thì rất khỏe mạnh nhưng từ khi đi mẫu giáo, bé rất dễ mắc bệnh. Trên thực tế, lý do rất đơn giản. Một là, bởi vì trường mẫu giáo mang đến cho trẻ một cuộc sống tập thể, một đứa bé bị cảm lạnh cũng rất có thể lây sang cho những đứa bé khác. Mặt khác, khi đứa trẻ đột nhiên rời nhà đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, bé sẽ cảm thấy khó chịu, bồn chồn, lo lắng, chính tâm trạng này sẽ làm giảm sức đề kháng của trẻ.

Trẻ ở 3 giai đoạn này rất dễ bị ốm, mẹ nên chú ý để chăm sóc con tốt hơn nhé

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won, Sĩ Thanh ngọt ngào, Ngọc Trinh, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh