Trẻ bị tiêu chảy cấp vào mùa hè, mẹ không làm ngay điều này nhất định sẽ hối hận

Thanh Lê 2018-06-07 11:00
- Trẻ bị tiêu chảy cấp vào mùa hè mẹ không làm điều này nhất định sẽ hối hận, hãy nằm lòng ngay đừng để con bạn gặp nguy hiểm.

Tiêu chảy ở trẻ nhỏ thường xảy ra quanh năm, đặc biệt là vào mùa hè. Nhiều bà mẹ mới sinh con thường bối rối, lo lắng không biết xử lý như thế nào khi con rơi vào tình huống này. Mẹ hãy thử học ngay kinh nghiệm của một bà mẹ trẻ ở Hà Nội dưới đây nhé.

Trong bài viết này chị Hải (ở Nam Thăng Long, Hà Nội) sẽ chia sẻ tới các mẹ những lưu ý cần biết khi chăm sóc trẻ bị tiêu chảy, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Chị Hải luôn có những bí kíp khi chăm sóc con nên bé ít ốm bệnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Theo chị Hải khi phát hiện con bị bệnh này, ngay lập tức mẹ hãy cho trẻ uống bù nước, đặc biệt là cho con uống oresol. Và các mẹ nhất định phải nhớ pha theo đúng chỉ định trên bao bì, 1 gói pha trong đúng 1 lít nước đun sôi để nguội hoặc loại gói nhỏ thì pha đúng 200ml để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ bé.

Khi đã pha xong đúng theo chỉ dẫn, các mẹ hãy cho trẻ uống từ từ từng muỗng một và uống theo nhu cầu của con, không nên ép trẻ uống hết một lúc dễ gây ảnh hưởng đến dạ dày của trẻ nhỏ.

Sau đó, mẹ hãy theo dõi tình hình sức khoẻ của bé và có hướng chăm sóc tiếp theo. Mẹ cần lưu ý, nếu trong 24 giờ con không uống hết dung dịch đã pha thì mẹ nên đổ đi và pha gói mới nhé.

Bên cạnh việc cho con uống oresol, theo chị Hải, mẹ vẫn phải tiếp tục cho trẻ ăn và bú bình thường (trong trường hợp trẻ còn bú). Mẹ cần chú ý chế biến thức ăn dễ tiêu, không mỡ như cháo thịt nạc, thịt gà nấu với cà rốt, khoai tây... cho con ăn. Còn nếu trẻ đang uống sữa ngoài thì nên pha loãng gấp đôi mức bình thường cho bé uống.

Chị Hải chia sẻ rằng, đối với những trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, đặc biệt là dưới 6 tháng, tần suất đi tiêu nhiều lần trong ngày, bình thường sẽ khoảng từ 3 lần đến 10 lần một ngày, hoặc hơn thế nữa. Các mẹ có thể nhận thấy phân của trẻ nhìn có thể sệt, lỏng, nhiều màu vàng, xanh, hoặc nâu..

Đối với những trẻ bú sữa mẹ có thể dễ đi nhiều lần hơn và phân có nước nhiều hơn so với trẻ uống sữa công thức. Trong trường hợp trẻ từ 1 tuổi trở lên thì thông thường khoảng 1 - 2 lần đi tiêu mỗi ngày.

Trong trường hợp trẻ bị tiêu chảy cấp, trẻ sẽ có sự thay đổi tần số đi tiêu, cũng như tính chất phân một cách đột ngột, rất dễ nhận biết vì đây là một tình trạng bệnh lý.

Khi đó các mẹ chú ý sẽ thấy phân trong tiêu chảy cấp thường lỏng nhiều, có nhiều nước, mùi hôi tanh... Bên cạnh đó trẻ sẽ có thêm những triệu chứng khác như mệt, quấy khóc nhiều, sốt, buồn nôn và nôn, đau bụng...

Do vậy, theo kinh nghiệm của chị Hải, nếu trẻ 8 tháng tuổi, bình thường đi tiêu 3 lần phân sệt một ngày, nhưng bỗng nhiên đi tiêu 6 lần, phân lỏng hơn, nhiều nước hơn, chúng ta nên bắt đầu nghi ngờ trẻ có bị tiêu chảy cấp hay không. Ở trẻ sơ sinh thì tiêu chảy được định nghĩa khi trẻ đi tiêu gấp đôi số lần đi tiêu bình thường.

Người mẹ trẻ khuyên các bậc phụ huynh cần cho trẻ dưới 6 tháng tuổi đi khám bác sĩ ngay khi tiêu chảy cấp.

Vì vậy, người mẹ trẻ khuyên các bậc phụ huynh cần cho trẻ dưới 6 tháng tuổi đi khám bác sĩ ngay khi bị tiêu chảy cấp. Bởi ở độ tuổi này rất dễ bị mất nước và trở nặng bệnh mà người nhà có thể không nhận biết được, khi đó sẽ rất nguy hiểm.

Đối với những trẻ lớn hơn, các mẹ nên cho trẻ đi khám bác sĩ ngay nếu trẻ có một trong những dấu hiệu nguy hiểm như trẻ nôn ói nhiều dù ăn hoặc không ăn gì. Hay khi bạn thấy con bị đau bụng thường xuyên, đi phân có máu, có dấu hiệu mất nước cha mẹ cũng cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thanh Lê

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vừa sang Mỹ, Chi Pu xuất hiện hoành tráng trên poster, 'vượt mặt' Bằng Kiều, Mạnh Quỳnh