Thời tiết thay đổi chóng mặt, bé bị ho, khò khè, khó thở mẹ cần phải làm sao?

2018-05-10 13:30
- Thời tiết thay đổi thất thường, trời lúc nắng nóng, lúc âm u, chuyển sang mưa dông dễ khiến trẻ nhỏ bị ốm, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Vậy mẹ cần lưu ý gì khi chăm sóc con vào thời điểm này?

Mới đây, một bà mẹ trẻ có nickname Chung Hiên chia sẻ trên diễn đàn phụ nữ rằng, thời tiết thay đổi khiến bé con của chị bị ho, khò khè, khó thở và chị không biết nên chăm sóc con như thế nào, có nên đưa con đi khám để kiểm tra sức khỏe không. Câu hỏi được rất nhiều bà mẹ quan tâm bởi ở chung tình cảnh.

Cụ thể, đoạn chia sẻ của chị Chung Hiên có nội dung như sau: "Các mẹ ơi giúp em với, con em đợt này cứ thay đổi thời tiết là bé ho, khò khè, khó thở, khỏi được vài hôm lại bị lại, uống thuốc rồi mà cũng không dứt hẳn được. Em thật sự lo lắm vì chỉ sợ con giống em thôi. Chẳng là em bị viêm phế quản mãn tính để lâu quá nên thành hen phế quản. Em cũng đã khám và uống nhiều loại thuốc nội, ngoại nhưng đều không ăn thua, mỗi khi thời tiết thay đổi là em không thở được, con em mới có 1 tuổi mà em không bế lên cầu thang được cơ, mỗi khi làm gì dù chỉ là đi lại nhẹ nhàng thôi em cũng thấy khó thở, thời gian gần đây còn ho có đờm nhiều nữa.

Có con nhỏ mà còn bị hen phế quản thì khổ vô cùng. Em nghe nói đây là bệnh di truyền nữa, con em mà chẳng may bị bệnh giống mẹ thì khổ lắm. Có mẹ nào biết cách để giảm bệnh không chỉ cho em với?"

Thời tiết thay đổi chóng mặt, bé bị ho, khò khè, khó thở mẹ cần phải làm sao?

Thời tiết thay đổi đột ngột dễ khiến trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, sổ mũi, khò khè, khó thở... Ảnh minh họa

Bác sĩ tư vấn:

Trước câu hỏi này của mẹ Chung Hiên, bác sĩ Phạm Thị Thục, nguyên Trưởng phòng khám Nhi và Tư vấn dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai đã đưa ra lời tư vấn như sau :

"Theo lời kể của mẹ, bé có một vài dấu hiệu của hen nhưng chưa thể kết luận chắc chắn. Mẹ nên đưa con đi khám sớm, xác định bệnh để có phương hướng điều trị chính xác.

Hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính thường gặp nhất ở trẻ em (10%) ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ. Trẻ bị hen nhẹ khi lớn lên sẽ khỏi.

Tuy nhiên, với bệnh nhân mãn tính, chỉ cần tiếp xúc với tác nhân gây kích ứng, cơn hen lại tái phát. Nguyên tắc hạn chế bệnh xuất hiện là loại bỏ và phòng tránh để trẻ tiếp xúc với những tác nhân kích thích từ thực phẩm gây dị ứng cho đến yếu tố môi trường như bụi, khói thuốc, phấn hoa..."

Lưu ý chăm sóc trẻ khi thời tiết liên tục thay đổi

Trong tình trạng thời tiết thay đổi liên tục như hiện tại, mẹ cần chú ý chăm sóc con cẩn thận và đặc biệt chú ý những triệu chứng sau: Hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt sống; Ho khan hoặc ho khò khè; Cảm giác ớn lạnh, rùng mình, ở trẻ nhỏ da lạnh hoặc nổi bông, có thể là triệu chứng trẻ sắp sốt cao; Buồn nôn hay tiêu lỏng.

Nếu con có những biểu hiện trên, mẹ cần hạn chế cho trẻ ra ngoài khi thời tiết nóng lạnh thất thường để tránh cho trẻ bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi sử dụng điều hòa cho trẻ, mẹ cũng cẩn trọng bật nhiệt độ phù hợp, không để chênh lệch nhiệt độ quá cao. Mẹ cần chú ý không để con từ trong phòng lạnh rồi đột ngột ra ngoài trời nóng, rất dễ khiến trẻ bị mắc các chứng bệnh đường hô hấp do khí hậu thay đổi quá nhanh.

Ngoài ra, cần tránh để trẻ tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như cúm, bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu. Trong gia đình có người bị hắt hơi, sổ mũi cần có ý thức phòng tránh bằng đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng… để không lây bệnh sang các thành viên khác.

 

Thuỳ Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu giống như bếp lửa