Tất tật những tuyệt chiêu rèn con tự giác đi vệ sinh đâu vào đấy

2018-01-25 12:00
- Đã đến lúc cha mẹ cần giúp con hình thành thói quen tự đi vệ sinh và rời xa chiếc bỉm quen thuộc rồi, nhưng làm cách nào để mẹ nhàn mà con vẫn vui vẻ chấp nhận. Những phương pháp này chắc chắn sẽ rất hiệu quả.

Dạy bé tập ngồi bô, nghe có vẻ đơn giản, giống như bạn mua 1 chiếc váy và mặc rất ưng, hay tự thiết kế khu vệ sinh đúng ý thích của mình. Nhưng không, trẻ con không đơn giản chỉ là bạn bảo bé ngồi xuống bô và hãy tè đi, các bé sẽ phản ứng thế nào khi không được tự đi vệ sinh thoải mái, không kiểm soát như khi mặc bỉm, tã? Cha mẹ có nghĩ đến tình huống bé sẽ phản đối, la hét và không chịu ngồi xuống chiếc bô bé xíu đó? 

Cha mẹ hãy xem 4 tuyệt chiêu dưới đây, chắc chắn bé sẽ ngoan ngoãn chịu vào nhà vệ sinh và ngồi xuống chỉ trong thời gian ngắn thôi. 

1. Phương pháp 3 ngày “con đi bộ đội” 

Nếu cha mẹ muốn thành công trong phương pháp rèn bé ngồi bô chỉ trong 3 ngày, hãy nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và dành trọn vẹn 3 ngày chỉ để hướng dẫn bé làm công việc này. Mẹ hãy tháo bỏ bỉm, tã cho bé trong 3 ngày này và chú ý sẵn sàng để đặt con vào bô nhanh nhất mỗi khi bé muốn đi vệ sinh . 

“Tai nạn” có thể sẽ xảy ra, đó là khi bé “bĩnh” ra mà chưa kịp gọi mẹ. Chắc chắn đây là một phần của chương trình rèn luyện, bé sẽ học được kinh nghiệm từ những tai nạn này. Mẹ đừng cáu gắt với bé mà hãy nhẹ nhàng lau sạch nhà cửa, rửa ráy cho bé và khuyến khích con nên ngồi vào bô trong lần đi vệ sinh tới. Những lời khen ngợi, động viên có hiệu quả tốt hơn là những lời mắng mỏ. 

Phương pháp 3 ngày “con đi bộ đội” đem lại hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn. 

Kết thúc 3 ngày kiên trì rèn luyện, giờ thì mẹ có thể bắt đầu hưởng thành quả rồi. Phương pháp này có thể hiệu quả ngay tức thì, bé tự giác đi vệ sinh hoặc sẽ gọi người lớn hỗ trợ mỗi khi có nhu cầu thay vì đi không kiểm soát như trước nữa. Tuy nhiên, với những em bé dễ bị phân tâm, nhanh chán và dễ thất vọng thì không nên thực hiện phương pháp này. 

2. Phương pháp chậm và chắc 

Khác với phương pháp trên, với phương pháp này, mẹ sẽ cần kiên trì và khoảng thời gian lâu hơn để bé từ từ bỏ thói quen tự do đi vệ sinh và tiếp cận với việc tự kiểm soát và tìm bô mỗi khi có nhu cầu. Phương pháp này nên được thực hiện khi cha mẹ thấy bé đã sẵn sàng. Càng thúc ép việc này sớm trước khi con trẻ sẵn sàng thì công việc càng căng thẳng hơn, nhiều "tai nạn" hơn, khiến bé tự ti và mệt mỏi, không còn muốn hợp tác nữa. 

Mẹ cần chuẩn bị những chiếc bô và đặt sẵn trong phòng tắm, phòng khách hoặc phòng của bé để con có thể dễ dàng tìm và sử dụng khi cần. Trước khi áp dụng, mẹ có thể giới thiệu trước cho bé về việc đi vệ sinh bằng bô thông qua hình ảnh trong sách, video, clip mô phỏng. 

Mẹ cần kiên trì đưa bé vào nề nếp bởi không phải bé nào cũng thích ứng kịp với hình thức đi vệ sinh mới (Ảnh minh họa). 

Rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Có bé sẽ thích nghi rất nhanh với việc đi vệ sinh mới này, nhưng cũng có bé mất nhiều thời gian hơn bởi bé chưa thực sự sẵn sàng và không muốn rời xa chiếc bỉm quen thuộc. Trong quá trình thực hành, có bé sẽ chỉ đi vệ sinh 1 lần với chiếc bô rồi bỏ luôn. Chính vì vậy, sau khi đặt bé ngồi vào bô/toilet, cha mẹ hãy cùng đợi bé vệ sinh xong, lau rửa sạch sẽ cho bé. Việc này sẽ mất vài phút, và bạn có thể phải dậy lúc nửa đêm hoặc rạng sáng để giúp bé đi vệ sinh , vì vậy sự kiên trì của bạn chính là chìa khóa giúp bé thành công, chậm nhưng chắc. 

3. Phương pháp đưa ra hạn chót 

Đây là phương pháp rèn luyện đi bô cho bé trong đó cha mẹ đặt ra thời gian đích cuối cùng để hoàn thành công việc, ví dụ như cho đến ngày con bắt đầu đi học. Mẹ có thể cho bé mặc đồ lót bằng cotton để nhắc bé rằng khi con bắt đầu đi học, con sẽ tự mình đi bô thay vì đóng bỉm và đi tự do như trước. 

Nếu mọi việc thuận lợi thì bé có thể tự đi vệ sinh sau khoảng 2 tuần. Cha mẹ cũng cần kiên trì nếu bé chưa hợp tác và đưa ra những trải nghiệm tích cực để bé hào hứng hơn. 

Yếu tố tâm lý cũng ảnh hưởng đến sự thành công trong việc hình thành thói quen mới cho bé (Ảnh minh họa). 

4. Phương pháp trao phần thưởng - đổi thành công 

Đây là phương pháp dùng phần thưởng để lôi kéo em bé của bạn vào cuộc. Mẹ có thể lập thành bảng phần thưởng theo các giai đoạn mà bé đạt được để tạo sự hứng khởi cho bé. Phương pháp này không mấy khó khăn để giúp bé rèn luyện việc tự đi vệ sinh bởi yếu tố phần thưởng luôn hấp dẫn trẻ. 

Phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của bé, kể cả việc tập ngồi bô cũng hoàn toàn nên được cha mẹ công nhận. 

Đây được xem là phương pháp ít tạo ra áp lực cho trẻ nhất. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này đó là bé sẽ phụ thuộc vào việc có quà thì mới đi bô, cho nên cha mẹ cần tỉnh táo và khéo léo tặng thưởng để bé không bị món quà đó chi phối, mục đích chính vẫn là rèn cho bé tự giác đi vệ sinh. 

Theo Phương Phương/Helino  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng 3 ngấn cũng phải tự mà phẳng mà thon nhờ nước ép giảm cân thần thánh