Sự khác biệt chân thực đến tàn nhẫn giữa phụ nữ đã có con và chưa có con, mẹ nào đọc cũng khóc!

Quỳnh Trang 2019-06-08 09:00
- Là phụ nữ, ai rồi sẽ có lúc trở thành một người mẹ. Với họ, đứa con là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng. Tuy nhiên, nhiều người cũng cảm thấy mất mát sau khi làm mẹ. Bởi vì sau khi sinh em bé, trung tâm cuộc sống của người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn.

Nói chung, phụ nữ đã có con và phụ nữ chưa có con có 4 điểm khác biệt sau:

Cơ thể

Sau khi có con, người mẹ không thể giữ dáng, ăn kiêng như ngày trước. Để có đủ sữa cho con bú, nhiều người mẹ chấp nhận ăn nhiều, ăn những món mà họ chẳng hề thích. Vì vậy, những bà mẹ bỉm sữa thường xuất hiện với thân hình đẫy đà.

Sự khác biệt chân thực đến tàn nhẫn giữa phụ nữ đã có con và chưa có con, mẹ nào đọc cũng khóc!

Cuộc sống của một người phụ nữ sau khi các con chỉ xoay quanh đứa trẻ. Dường như cô ấy chẳng còn hứng thú và cũng chẳng có thời gian để tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Họ thậm chí cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện làm đẹp, giữ dáng. Vì vậy, phụ nữ sau khi sinh con nhiều lúc sẽ buồn bã vì bản thân chẳng còn đẹp như xưa.

Lối sống

Người phụ nữ chưa có con có thể có cuộc sống lãng mạn, phiêu lưu của riêng mình. Cô ấy có thể đi xem phim, đi uống cà phê với bạn bất cứ lúc nào có thời gian rảnh. Nhưng đối với những người đã làm mẹ, cuộc sống riêng tư của cô ấy sẽ biến mất mãi mãi. Bạn luôn phải lo lắng cho con từng phút, từng giây. Mỗi lần đi ra ngoài, bạn đều muốn về nhà thật nhanh với con. Bạn sẽ chẳng còn thời gian cho riêng mình, chẳng thể sống cuộc sống của riêng mình nữa.

Sự khác biệt chân thực đến tàn nhẫn giữa phụ nữ đã có con và chưa có con, mẹ nào đọc cũng khóc!

Mối quan hệ xã hội

Các mối quan hệ xã hội của những người phụ nữ chưa có con chủ yếu là đồng nghiệp tại nơi làm việc, những người bạn thân từ thời học đại học, phổ thông. Ngoài ra, họ cũng có nhiều người bạn tốt qua các mối quan hệ xã hội. Cuộc sống của họ khá phong phú và nhiều màu sắc. Nhưng người phụ nữ sau khi sinh thường chỉ quan tâm đến việc ăn uống của con, cách nuôi dạy con, mua đồ dùng cho con giá rẻ, chất lượng tốt. Do đó, họ có ít thời gian hơn để duy trì các mối quan hệ xã hội.

Khi mua sắm

Giỏ hàng của một người phụ nữ chưa có con chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo thời trang, giày dép, túi xách. Giỏ hàng của người phụ nữ sau khi sinh em bé chủ yếu là sữa bột, sữa bột, tã lót, đồ dùng học tập, v.v., và một số thứ cần thiết cho cuộc sống gia đình, chẳng hạn như gạo, khăn giấy, v.v. Một người phụ nữ chưa có con có thể mua sắm mà không cần suy nghĩ. Nhưng khi có con rồi, bạn sẽ nhận ra rằng việc mua sắm không đơn giản nữa, bạn sẽ phải cân nhắc, tính toán, nhấc lên đặt xuống trước khi bỏ tiền mua thứ gì đó.

Sự khác biệt chân thực đến tàn nhẫn giữa phụ nữ đã có con và chưa có con, mẹ nào đọc cũng khóc!

Nuôi con là một quá trình dài vất vả, khó khăn và cả tốn kém. Nhưng người mẹ nào cũng cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy con mình lớn lên, trưởng thành. Miễn là con khỏe mạnh, hạnh phúc, người mẹ đều có thể hy sinh và cho đi tất cả.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái sẽ làm gì khi ở một mình?