Những nụ hôn 'thần chết', ai có con nhỏ phải tuyệt đối cảnh giác loại virus này

2018-04-11 19:49
- Nhiễm virus Herpes gây nên những hậu quả khôn lường cho trẻ mà người trong cuộc cũng không ngờ.

Bé gái không thể đi lại sau nụ hôn của mẹ

Melody, 13 tuổi, sống ở Anh, không thể nói chuyện hay sống độc lập. Cô bé phải sống dựa dẫm hoàn toàn vào mẹ. Nhiều người không hề biết cảnh tật nguyền hôm nay của Melody là xuất phát từ một nụ hôn của mẹ. 

Năm 2004, Melody chào đời. Sau đó 2 tuần, ở chân và ngực xuất hiện mụn rộp có nước. Sau đó, bé được đưa đến bệnh viện và được chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ cho biết, cô bé khả năng cao đã bị nhiễm virus Herpes (một loại virus gây nhiễm khuẩn da cấp tính) mà nguyên nhân lại xuất phát từ chính nụ hôn âu yếm của người mẹ. Nó đã gây ra tổn thương não.

Bé được điều trị nhưng các bác sĩ cảnh báo cả đời sẽ không đi bộ được. Một thời gian sau, các bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân gây bệnh là virus Herpes.

 

Bé 18 ngày tuổi qua đời sau nụ hôn

Năm 2015, bé Mariana được đưa đến bệnh viện do nhiễm virus chết người từ một nụ hôn. Bé đã bị qua đời khi mới 18 ngày tuổi. Khoảng môt tuần trước khi qua đời, cô bé đã phải chịu đựng những biến chứng nghiêm trọng trong lúc điều trị tại Bệnh viện nhi Đại học Iowa (Mỹ).

Trong trường hợp này, 1 tuần sau sinh, cha mẹ của Mariana phát hiện con gái không tỉnh giấc và không chiu ăn gì. Bé có các triệu chưng như nhạy cảm với ánh sáng, sốt, đau đầu, cứng gáy. Các bác sĩ phát hiện bé bị nhiễm virus HSV-1 (herpes 1). Theo các bác sĩ, có thể bé đã bị lây từ một người lạ, thậm chí người này không có biểu hiện của bệnh.

Việc nhiễm virus là dễ gặp nhưng ít khi phát triển thành viêm màng não. Trước khi qua đời, tình trạng của bé đã ổn định dù gan bị tổn thương nặng và phải chạy thận. Nhưng không may cô bé đã không qua khỏi.

Bé trai bị suy đa tạng vì virus Herpes

Một cặp vợ chồng ở Sơn Đông, Trung Quốc, không khỏi sốc khi phát hiện sự thật đau lòng con trai 2,5 tuổi tử vong do nhiễm trùng nghiêm trọng. Trước đó, ông nội đến thăm bé đã có các cử chỉ ôm bé. Tuy nhiên, sau đó bé trai này xuất hiện các triệu chứng như ngủ nhiều, không chịu ăn.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã xác định rằng bé Qinliao bị nhiễm virus Herpes. Virus herpes đơn dạng (Herpes simplex virus – HSV), một trong những nguyên nhân gây lở loét, có thể dễ dàng lây lan từ người sang người bằng cách tiếp xúc gần. Virus này khiến bé trai nói trên phải truyền máu liên tục, suy đa tạng, cuối cùng thận và gan không thể phục hồi dẫn đến tử vong.

Bé sinh non qua đời vì nụ hôn của cha

Năm 2013, bé Kaiden, đến từ Anh, đã không may qua đời vì nhiễm virus Herpes. Bé Kaiden sinh non 5 tuần. Nhưng sau khi về nhà, bé lả đi và không chịu bú. Sau khi bé nhập viện, các bác sĩ xác định, nguyên nhân dẫn đến suy đa tạng là virus Herpes.

Người chồng là Carl cho rằng nguyên nhân do bản thân mình làm lây virus Herpes cho con dẫn đến sự việc đau lòng. Tuy nhiên người vợ cho rằng tất cả những gì chồng làm là thể hiện sự yêu thương con.  Cặp đôi sau đó đã viết một lá thư trên một trang web của chính phủ Anh nhằm cảnh báo các bậc cha mẹ về ảnh hưởng của vi rút lở miệng với trẻ sơ sinh. Lá đơn đã thu hút được hơn 350 chữ kí. 

Anh Minh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng