Ngày Tết, chớ cho con cầm tiền lì xì nếu mẹ chưa dạy con 5 bài học này

Quỳnh Trang 2018-02-16 06:50
- Có một số bài học về tiền bạc rất quan trọng, mẹ cần dạy cho trẻ trước khi cho con giữ tiền.

Cách tiết kiệm tiền cho một mục tiêu nhất định

Thay vì để trẻ nghĩ, tiền là thứ ‘nhà mình luôn thiếu’, mẹ hãy dạy con cách tiết kiệm tiền cho một mục tiêu cụ thể nào đó. Lúc đó, dần dần bé sẽ biết cách tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu.  

Khi trẻ nhận được tiền mừng tuổi, bố mẹ hãy iới thiệu “con lợn tiết kiệm” cho trẻ. Hãy giảng giải với con rằng bằng cách bỏ đầy tiền vào con lợn này, bé sẽ có thể mua được những thứ mà bé thích chẳng hạn như đàn, xe đạp, một món đồ chơi hoặc quần áo đẹp…

Ngày Tết, chớ cho con cầm tiền lì xì nếu chưa dạy con 5 bài học này

Cách quản lý chi tiêu

Thay vì trao tiền cho con một cách mặc định, bố mẹ hãy dạy cho con biết nguồn gốc từ những đồng tiền mà họ đưa cho con. Bố mẹ hãy giảng giải với con rằng mình đã phải lao động rất vất vả để kiếm ra tiền.

Trước khi để trẻ giữ tiền, bố mẹ cũng nên hỏi xem con định sử dụng tiền vào mục đích gì sau đó đưa ra lời khuyên và hướng dẫn trẻ tiết kiệm tiền cho những mục tiêu trong tương lai.

Cách chi tiêu thông minh

Hãy dạy cho con biết cách chi tiêu hợp lý và tận dụng tối đa giá trị của đồng tiền. Ví dụ, bố mẹ hãy đưa con đến siêu thị và trò chuyện với trẻ rằng với từng này số tiền nếu trẻ đi mua bánh kẹo thì ăn một lúc là hết nhưng nếu con mua sách vở thì có thể dùng được lâu hơn.

Ngay cả khi chọn lựa các mặt hàng để mua, bố mẹ hãy cho trẻ theo cùng để cùng phân tích những những ưu nhược, điểm của mặt hàng trước khi quyết định mua.

Ngày Tết, chớ cho con cầm tiền lì xì nếu chưa dạy con 5 bài học này

Cách phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn

Trước khi để con giữ tiền, mẹ đừng quên dạy con biết phân biệt đâu là nhu cầu và đâu là mong muốn. Mẹ cần giải thích để con hiểu rằng mình chỉ nên mua những thứ thực sự cần thiết chứ không nên mua dựa trên cảm xúc nhất thời.

Nếu con bạn đòi mua cái gì, hãy hỏi xem con có dùng thứ đó vào việc gì và con có thực sự cần nó hay không. Vì có thể một số món đồ ban đầu trẻ rất thích nhưng khi mua về, trẻ lại không hề thích và không sử dụng nữa.

Cách chia sẻ tiền

Thái độ của chúng ta về tiền bạc được hình thành từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy bố mẹ nên dạy con biết cách chia sẻ tiền bạc với những người khác.

Bố mẹ hãy cùng con tạo ra một quỹ tiết kiệm đặc biệt để mua quà dành cho ông bà, anh chị em hay những người bạn thân trong lớp của con. Đó là những cách hay để bố mẹ dạy trẻ biết chia sẻ tiền bạc với người khác thay vì chỉ giữ khư khư cho riêng mình.

Ngày Tết, chớ cho con cầm tiền lì xì nếu chưa dạy con 5 bài học này

Quỳnh Trang/Theo Parentmap 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam