Mùa thu đến mẹ chăm sóc kỹ 2 bộ phận này cho con thì không lo gì con bị cảm lạnh

Quỳnh Trang 2017-10-27 11:00
- Trong thời tiết mùa thu se lạnh, mẹ hãy giữ ấm những bộ phận này để phòng bệnh cho bé.

Thay đổi thời tiết khiến nhiều bé bị ốm làm nhiều mẹ lo lắng. Sau tất cả, mẹ nên giữ ấm cơ thể cho con, đừng để con bị nhiễm lạnh vì trẻ em vốn đã có hệ miễn dịch kém.

Giữ ấm bụng của trẻ

Mẹ hãy nhớ rằng, trong bụng bé chứa dạ dày và lá lách cũng như nhiều cơ quan khác. Bụng bé bị lạnh sẽ ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan này, có thể gây chứng khó tiêu, thậm chí nôn mửa hoặc tiêu chảy. Vì vậy mẹ cần chú ý giữ ấm bụng cho con.

Trẻ lớn rất nhanh, quần áo thường may ngắn. Nếu bố mẹ để bé mặc quần áo cũ, ngắn sẽ khiến chiếc bụng nhỏ dễ bị lộ ra ngoài trong quá trình vận động khiến bụng bé bị lạnh. Mẹ nên cho bé mặc áo dài rộng, che kín bụng để giữ ấm bụng cho bé.  

Mùa thu đến mẹ chăm sóc kỹ 2 bộ phận này cho con thì không lo gì con bị cảm lạnh

Lưu ý:

Bé rất dễ bị cảm lạnh trong thời tiết se lạnh mùa thu vì vậy mẹ không nên thay tã, bỉm cho con vào ban đêm để tránh trẻ bị nhiễm lạnh. Mẹ nên chọn loại tã, bỉm thấm hút tốt để bé có thể ngủ ngon suốt một đêm dài.

Giữ ấm chân của trẻ

Bàn chân thường là nơi được lưu thông máu thấp nhất. Do đó, đây cũng là nơi có nhiệt độ thấp nhất trong cơ thể.

Đừng nghĩ rằng bàn chân trẻ có thể để lạnh và không có vấn đề gì. Theo một số nghiên cứu trên thế giới, trẻ bị lạnh chân tay vào mùa thu, đông dù đã mặc quần áo ấm thường có sức đề kháng kém và có thể dễ mắc các bệnh như cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi… và các bệnh truyền nhiễm. 

Mùa thu đến mẹ chăm sóc kỹ 2 bộ phận này cho con thì không lo gì con bị cảm lạnh

Trước khi đi ngủ, mẹ nên massage chân bé để thúc đẩy tuần hoàn cũng như giúp bé có giấc ngủ ngon hơn. 

Do khi đi ngủ bé còn được đắp chăn nên mẹ không nên chọn loại tất quá dày, tất mỏng vừa phải là đủ giữ ấm cho bé. Đi tất quá dày có thể khiến bé nóng quá mức dẫn đến việc tăng tiết mồ hôi, tăng tiết vi khuẩn và gây ra các biến chứng. Ngoài ra, mẹ nên chọn loại tất rộng hơn một chút so với cỡ chân của trẻ để trẻ cảm thấy thoải mái và không gò bó.

 Quỳnh Trang/Theo Twgreatdaily

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các cách giúp tóc bạn dày hơn dễ làm tại nhà