Mùa hè đến rồi, mẹ thoải mái cho con đi chơi mà không lo mắc chân tay miệng nhờ bí kíp cực đơn giản này

Thanh Lê 2018-06-04 08:00
- Đây chính là tuyệt chiêu đơn giản của bà mẹ 2 con giúp bé không lo mắc phải bệnh chân tay miệng, ai cũng nên nằm lòng.

Nhiều bậc cha mẹ vô cùng lo lắng khi vào hè, con được vui chơi thoải mái lại xuất hiện dịch chân tay miệng. Muốn ngừa được căn bệnh này cho bé, các bậc phụ huynh hãy cùng tìm hiểu bí quyết giúp trẻ vui chơ thỏa sức mà không lo về dịch bệnh này.

Dưới đây chính là chia sẻ của chị Tường Vy ở Thanh Hoá về kinh nghiệm phòng và chăm sóc con mắc bệnh chân tay miệng ở trẻ.

Tuyệt chiêu của bà mẹ 2 con giúp không lo mắc phải bệnh chân tay miệng

Chị luôn yên tâm cho bé vui chơi ngoài trời mà chẳng lo con ốm bệnh.

Bà mẹ 8X này chia sẻ, theo chị tìm hiểu thì bệnh tay chân miệng phổ biến ở trẻ khoảng dưới 5 tuổi, nguyên nhân gây ra bệnh là do nhiễm virus Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 (EV71). Loại virus này sẽ lây lan rất nhanh qua đường miệng, hay qua các chất tiết mũi miệng, phân hay bọt nước từ trẻ bệnh sang trẻ lành. Vì thế cha mẹ cần có những biện pháp thích hợp để ngừa và trị bệnh cho con - tránh để con mắc bệnh.

Chị Tường Vy cho biết, đứa lớn nhà chị khi mắc bệnh có triệu chứng ban đầu là sốt nhẹ, đau rát họng, chảy dãi và biếng ăn.. Sau đó, con sẽ xuất hiện vết loét đỏ ở vòm miệng lợi, lưỡi hay phát ban ở lòng bàn tay, chân,..

Bệnh này xảy ra quanh năm vì thế, thời điểm này khi thấy con có những dấu hiệu như vậy cha mẹ đừng chủ quan mà nên cho bé tới viện khám ngay để điều trị kịp thời.

Người mẹ trẻ này cũng chia sẻ, như cá nhân chị tìm hiểu thì đa phần các bậc phụ huynh vì lo sợ con có nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng nên rất e dè khi cho con tham gia các hoạt động ở bên ngoài.

Nhưng thực tế như chị được biết thì theo các chuyên gia nhi khoa, các mẹ vẫn có thể yên tâm cho bé vui chơi ngoài trời chỉ cần đảm bảo đủ các chế độ dinh dưỡng và  vệ sinh sạch sẽ hàng ngày cho trẻ .

Để làm được điều đó chị Tường Vy đưa ra 1 số lời khuyên mà cha mẹ nên làm để giúp trẻ tránh xa được các bệnh mùa hè đặc biệt là chân tay miệng mà con vẫn thỏa sức vui chơi thoải mái.

Điều đầu tiên đó là cha mẹ nên rên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi chuẩn bị bữa ăn cho trẻ, cần ngâm tráng bát đĩa bằng nước sôi để đảm bảo vệ sinh an toàn cho cả gia đình, nhất là cho bé.

Với những vật dụng, đồ chơi mà con tiếp xúc thường xuyên thì các bậc phụ huynh cần vệ sinh sạch sẽ tránh con bị nhiễm bệnh từ đây. Bên cạnh đó các mẹ cũng nên dạy cho trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân từ sớm như phải che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung bàn chải, khăn mặt với các bạn và đặc biệt là không ôm hôn khi thấy bạn bị ốm....

Tuyệt chiêu của bà mẹ 2 con giúp không lo mắc phải bệnh chân tay miệng

Người mẹ trẻ luôn đảm bảo đủ các chế độ dinh dưỡng cho con và vệ sinh hàng ngày cho bé. 

Và một trong những điều hết sức quan trọng mà bất cứ người làm cha mẹ nào cũng phải ghi nhớ đó là theo dõi sức khỏe của con thường xuyên. Nếu có triệu chứng về bệnh thì cần đưa trẻ đi khám kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, mẹ cũng cần lưu ý chế độ dinh dưỡng để con luôn có được một cơ thể khoẻ mạnh, có sức đề kháng tốt nhất để chống được mọi loại bệnh. Và tất nhiên chế độ dinh dưỡng đó phải phù hợp với từng độ tuổi của con, giúp trẻ hấp thụ được 1 cách tốt nhất.

Mong rằng những chia sẻ vô cùng thiết thực trên đây của chị Tường Vy sẽ giúp các bậc phụ huynh có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái.

Thanh Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lên sóng Running Man hậu drama, Jack bị chỉ trích vì nói trống không, hành động thô bạo với đàn anh