Mùa đông còn kéo dài, đây là lời giải cho vấn đề đau đầu nhất của mẹ khi da bé yêu bị sần sùi, khô ráp

Châu Anh 2018-01-01 19:00
- Những ngày thời tiết lạnh giá, nhiều bà mẹ đau đầu vì chuyện đã con khô ráp, sần sùi đến thương ơi là thương!

Trên nhiều diễn đàn, các bà mẹ trẻ chia sẻ hình ảnh đôi má của bé đỏ ửng, sần sùi với nhiều lời than thở. Ai cũng băn khoăn không biết con bị làm sao. Nhìn kĩ, má bé sẽ có những vệt nhỏ gồm những nốt li ti nổi lên trên đã mặt.

Một bà mẹ cho biết: “Trời cành lạnh, con mình càng bị nặng. Như thế này là sao nhỉ? Mình bôi cho con nhiều loại kem mà không khỏi”.

Mùa đông còn kéo dài, đây là lời giải cho vấn đề đau đầu nhất của mẹ khi da bé yêu bị sần sùi, khô ráp

Mùa đông còn kéo dài, đây là lời giải cho vấn đề đau đầu nhất của mẹ khi da bé yêu bị sần sùi, khô ráp

Trả lời câu hỏi này, BS chuyên khoa Nhi Nguyễn Trung Kiên cho biết, đây là một hiện tượng bình thường đối với trẻ nhỏ, các bà mẹ không nên quá lo lắng mà sử dụng thuốc bừa bãi có thể gây nguy hại cho trẻ. BS Kiên cho biết: “Vì trẻ sơ sinh có làn da rất nhạy cảm nên dễ bị khô da so với người lớn. Chỉ cần một vài thay đổi thời tiết hay tác động của môi trường bên ngoài cũng khiến con bị khô da, nẻ. Điều này dễ gây ra khoe chịu cho bé, khiến bé quấy khóc”.

BS Kiên khuyên: Các bà mẹ có thể bôi thử các loại giữ ẩm như cetaphil hay atopiclair hay dexeryl hay eucerin hay sudocrem... Nếu không bớt bôi các loại kem có chứa corticoide liều thấp như Eumovate. “Nếu đến khi bôi Eumovate bớt thì giảm liều và chuyển sang các loại giữ ẩm. Hiện trên thị trường có nhiều loại kem bôi cho trẻ, mẹ nên tránh các sản phẩm có mùi thơm, chứa cồn vì có thể làm da thêm khô và có nguy cơ dị ứng”.

Mùa đông còn kéo dài, đây là lời giải cho vấn đề đau đầu nhất của mẹ khi da bé yêu bị sần sùi, khô ráp

Ngoài ra, một số bà mẹ mách nhau một cách đơn giản để chữa khô nét cho bé, đó là: “Khi thấy da bé khô, hoặc bình thường, trước khi con ngủ, lau sạch mặt bằng nước ấm rồi vắt chút sữa mẹ vào cục bông, xoa nhẹ nhàng lên má con, da bé sẽ dịu ngay vết nẻ và mềm mại hẳn". Tuy nhiên theo BS, cách này chỉ tốt với những trẻ bị nhẹ.

Theo dự báo, thời tiết sẽ còn lạnh đến sau Tết Âm lịch, vì thế, mẹ nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với thời tiết lạnh. Bé nên được mặc ấm khi đi ra ngoài. Điều này không chỉ giúp bảo vệ cho da bé khỏi bị khô mà còn phòng tránh nhiều căn bệnh thường gặp vào mùa đông có thể xảy đến với trẻ như cảm cúm, viêm phế quản,...

Bên cạnh đó, cha mẹ cần bổ sung cho trẻ thêm lượng vitamin cần thiết, tốt cho da. Các loại thực phẩm như rau, quả là nguồn bổ sung lượng vitamin dồi dào cho cơ thể bé. Đồng thời, mẹ cần cho trẻ uống nhiều nước và chú ý vệ sinh khi con chơi đùa. Khi thấy tình trạng khô da của bé biểu hiện nặng với những mảng bong tróc, đỏ ửng,... thì cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được tư vấn và áp dụng phương pháp điều trị phù hợp.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp 'lắm mối tối nằm không'