Mẹ trẻ bật mí bí quyết con 19 tháng tuổi, tháng nào cũng ốm nhưng mới dùng kháng sinh 1 lần duy nhất

2018-09-14 09:28
- "Con cần chơi, cần có quyền được ốm để phát triển" , là lời chia sẻ của chị Trang ở Vĩnh Phúc.

Sử dụng kháng sinh bừa bãi ngày nay có thể gây ra "thảm họa của nhân loại" mai sau. Tình trạng kháng kháng sinh là một vấn đề nhức nhối khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là những mẹ có con nhỏ. Sau một thời gian các kênh truyền thông đưa tin kêu gọi hạn chế sử dụng kháng sinh bừa bãi, nhiều mẹ đã có ý thức hơn trong việc chăm sóc con, cố gắng tối đa để con có khả năng đề kháng tự nhiên, không lệ thuộc vào thuốc nhiều. 

Chị Thanh Trang (ở Vĩnh Phúc) cũng vậy, chị là một mẹ rất cẩn thận trong việc chăm con. Từ khi bầu bí chị đã rất chăm chỉ đọc sách nói về cách dạy chăm sóc bé khi ốm, nuôi dạy con... Cùng với vốn kiến thức của mình đã được biết cộng với tình yêu chị dành cho con, chị đã và đang chăm sóc con trai Minh Nhật (bé Tít) của mình rất tốt. Và đặc biệt là hiện giờ cu Tít 19 tháng tuổi nhưng mới phải dùng kháng sinh 1 lần duy nhất trong khi cứ trung bình 1 tháng con ốm 1 lần. Vậy bí kíp của chị là gì, các mẹ cùng theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây nhé!
ghsh
1. Chào mẹ Tít! Được biết, trẻ nhỏ thì không tránh được ốm vặt, ho hắng, viêm họng... và Tít cũng không ngoại lệ, thế nhưng con mới uống kháng sinh có 1 lần duy nhất? Đó là lúc Tít bao nhiêu tháng và bị bệnh gì? 
- Vâng! Đúng rồi chị, trẻ con hay ốm lắm nhất là khi ăn dặm rồi đi lớp. Và Tít nhà em cũng vậy. Mỗi lần con ốm em đều ghi lại để theo dõi sức khỏe cho con và thấy cứ trung bình 1 tháng con ốm 1 lần. Số lần ốm cũng không phải ít nhưng với người ngoài thì "Tít chẳng mấy khi ốm, thích thế!". Hiện giờ Tít 19 tháng tuổi, con mới bị uống kháng sinh đợt 14 tháng. Đợt đó con sốt cao liên tục 3 ngày liên tục, toàn 39, 40 độ, người mệt, chảy mũi nhiều. Sau khi em để con "được ốm" em đã cho con đi khám, nội soi tai để loại trừ viêm tai giữa. Nhưng sốt không phải do nguyên nhân đó mà là viêm xoang cấp. Đợt đó con phải dùng kháng sinh 10 ngày rồi khỏi hẳn. Trong quá trình dùng thuốc, con đỡ nhiều nhưng em vẫn tiếp tục duy trì đủ liều cho con để tránh tình trạng nhờn thuốc sau này. 
ghsh
2. Khi con ốm, chị có cho con uống thuốc ngay không? Nhiều mẹ có ý tưởng uống chặn trước để con đỡ bị bệnh nặng hơn. Theo chị quan điểm này đúng hay sai? Vì sao?
Như em đã nói em luôn để con có quyền được ốm trước, em theo dõi rất kĩ biểu hiện của con. Còn việc uống chặn trước để bệnh không bị nặng hơn là một việc làm hoàn toàn sai. Phòng bệnh thì đã có vacxin, còn thuốc chữa bệnh thì đâu có khả năng phòng bệnh. Chưa kể, các mẹ không phải là bác sĩ, dược sĩ cũng vậy thế nên làm sao mà bắt bệnh cho con chuẩn xác để mà tự kê đơn, mua bán thuốc cho con uống. Uống thuốc không đúng bệnh đặc biệt là uống kháng sinh bừa bãi thì hậu quả khôn lường, thế nên em rất phản đối việc làm thiếu hiểu biết này. 
ghsh
3. Mỗi lần con có hiện tượng bị ho hắng, cảm cúm viên họng đơn thuần... chị chăm con như thế nào để con nhanh khỏi mà không phải sử dụng thuốc?
Con em ốm nhưng vẫn ra ngoài chơi bình thường, em không bao giờ kiêng gió, kiêng nước, vẫn tắm giặt bình thường. Tại Tít nhà em ốm nhưng con vẫn chơi ngoan chứ không quá mệt. Có khi con đang sốt nhưng vẫn chơi ngoan, người ngoài nhìn vẫn không thể biết là con em ốm trừ khi sờ vào người con thấy nóng mới biết.
Trên lý thuyết thì trẻ sốt trên 38,5 độ thì mới uống hạ sốt nhưng em không cứ như vậy. Nếu con sốt 38 độ mà mệt, quấy là em cũng cho con uống hạ sốt để con đỡ mệt. Nhưng cũng có khi Tít sốt 39 độ chưa được uống thuốc hạ sốt vì con vẫn chơi ngoan, không quấy khóc hay quá mệt mỏi li bì. 
Nói chung, nếu con ho hay sốt do virut thì chắc chắn con sẽ tự khỏi, em biết mỗi đợt vi rút kéo dài từ 10 đến 14 ngày nên kiên trì theo dõi con và đợi con tự khỏi. Lúc đầu, em cũng không tin việc con bệnh có thể tự khỏi được đâu nhưng từ khi bầu em phải hạn chế dùng thuốc nên thấy cũng đúng thế nên cứ kiên trì theo dõi biểu hiện của con và chờ con tự khỏi.
Ngoài ra những đợt như thế, em cũng để ý đến chế độ ăn của con hơn để con có lực vượt lên bệnh tật. Rồi tích cực vệ sinh mũi họng, giữ gìn vệ sinh cá nhân... Và quan trọng vẫn là lắng nghe biểu hiện của con từng giờ để có hướng điều trị cụ thể xem có phải đi bác sĩ hay không, hay cứ để con "có quyền được ốm". Nhà em chăm con nhưng không giữ con quá! Con cần chơi, cần ốm để phát triển.
ghsh
 4. Mỗi lần con ốm nhưng chị rất ít khi cho con dùng thuốc, chị có gặp phải áp lực gì từ người khác không?
Có chứ chị, nói thật là con ốm mẹ nào chẳng lo, chẳng thương đã vậy lại còn bị ông bà ý kiến: "Ốm mà không kháng sinh thì khỏi thế nào được? Cứ để thế bệnh nó càng ngày càng nặng hơn thì sao?... Nói chung căng thẳng và áp lực lắm chị ạ. Nhưng em may mắn được chồng ủng hộ và cũng có kiến thức kha khá về chăm sóc trẻ nên em vững tâm lắm và cứ thế vợ chồng em chăm con theo cách của mình. Vợ chồng em vừa nuôi con vừa lắng nghe cơ thể con, đặt vị trí của mình vào con để hiểu con hơn. Và quan trọng hơn cả là bố mẹ phải tin tưởng vào con. Đến thời điểm hiện tại, Tít trộm vía khỏe mạnh, nhanh nhẹn cũng hay ốm vặt nhưng con cứ ốm theo kiểu ốm mà nhiều người không biết con ốm là em vui rồi. 
Cảm ơn em về những chia sẻ hữu ích trên. Chúc em và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc. Chúc riêng bé Tít luôn khỏe mạnh và chăm ngoan nhé! 
Mẹ Khoai 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi biết người yêu cũ có người yêu mới