Mẹ loay hoay tìm cách chữa ho đờm cho bé phải tìm ngay những bài thuốc dân gian rẻ tiền mà vô cùng hiệu nghiệm, đảm bảo bé dùng 3 lần là khỏi

Mai Anh 2017-10-23 11:00
- Mùa đông đến, các bé thường bị ho đờm khiến mẹ lo lắng. Nhưng các mẹ yên tâm, bởi đã có những bài thuốc sau đây.

1. TẮM NƯỚC GỪNG

Lấy 1 củ gừng rửa sạch, giã nát, cho vào nồi đun sôi lên rồi pha vào nước tắm của bé. Cho bé ngâm 1 lúc, nhất là phần lưng và phần ngực, rất hiệu nghiệm.

Dù con uống thuốc gì, khi con cảm, ho, sổ mũi, mẹ cũng cần cho con tắm nước gừng. Bé nào khò khè nhiều sau 1 tuần là con hết hẳn khò khè.

Những bài thuốc dân gian rẻ tiền mà vô cùng hiệu nghiệm, bé ho đờm dùng 3 lần là khỏi

2. UỐNG NƯỚC CHANH HÒA MẬT ONG

Cách này chỉ áp dụng với trẻ trên 1 tuổi

Nước chanh hòa mật ong: Lấy một thìa mật ong và vài giọt chanh tươi bỏ vào một cốc nước ấm. Khấy đều và uống mỗi ngày 3 cốc. Mật ong sẽ nhanh chóng loại bỏ tắc mũi và chống ho hiệu quả.

Những bài thuốc dân gian rẻ tiền mà vô cùng hiệu nghiệm, bé ho đờm dùng 3 lần là khỏi

3. LÁ HÚNG CHANH

Húng chanh có chứa tinh dầu mà thành phần chủ yếu là cavaron có tác dụng trừ đờm, tiêu độc rất tốt nên có thể được dùng làm thuốc chữa ho, trị viêm họng cho bé.

Lấy 10-15 lá húng chanh, 4 quả quất xanh và đường phèn. Rửa sạch lá húng chanh và quất xanh, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi thêm lượng đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút. Cho bé uống liên tục 2 lần/ngày đến khi hết ho.

4. LÁ TÍA TÔ

Dùng 20g lá tươi giã nhỏ, chế thêm nước sôi, quấy đều gạn lấy nước cho con uống lúc còn ấm.

5. UỐNG NƯỚC LÁ HÚNG QUẾ VÀ TỎI NƯỚNG

Dùng 1/2 củ tỏi (chọn tỏi ta củ có tép nhỏ), nướng vừa vàng tới cho dậy mùi, bóc vỏ, giã nhuyễn.

Lấy 10 - 15 lá húng quế, giã nhỏ ra trộn chung với tỏi nướng, cho 1-2 thìa cafe nước sôi vào, chắt lấy nước, cho con uống ngày 2-3 lần như vậy (mỗi lần là lượng lá như trên) sẽ giúp con giảm sổ mũi nhanh hơn.

6. HOA HỒNG BẠCH

Lấy cánh hoa hồng bạch rửa sạch trộn với lượng đường phèn vừa đủ, một ít nước lọc, đem hấp cách thủy. Cho bé uống 3-4 lần/ngày, 1 thìa/lần.

Những bài thuốc dân gian rẻ tiền mà vô cùng hiệu nghiệm, bé ho đờm dùng 3 lần là khỏi

7. LÁ HẸ VÀ ĐƯỜNG PHÈN

Chọn khoảng 5 – 10 lá hẹ và lượng đường phèn vừa đủ. Tất cả cho vào bát, hấp cách thủy. Sau đó chắt nước cho bé uống. Mỗi lần uống khoảng 2 – 3 thìa cà phê, uống 2 lần/ngày.

8. LÁ HẸ VÀ MẬT ONG

Lá hẹ một nắm rửa sạch,cắt nhỏ, quất 1 quả thái lát, mật ong 1 thìa.

Cho tất cả vào một cái bát con, đem hấp cách thủy cho chín hoặc cho nồi cơm. Để nguội uống mỗi lần 1 thìa cafe chia nhiều lần trong ngày.

Những bài thuốc dân gian rẻ tiền mà vô cùng hiệu nghiệm, bé ho đờm dùng 3 lần là khỏi

Ngoài ra, các mẹ nên dùng nước muối biển để vệ sinh mũi hàng ngày cho bé để bé luôn dễ chịu, bớt khò khè cũng như loại bỏ các tác nhân có thể gây bệnh ra ngoài cơ thể nhé.

 Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

So kè khối tài sản của 4 nữ ca sĩ được đồn đoán giàu nhất Việt Nam