Mẹ dùng bài thuốc rẻ như cho, con sốt chỉ 2 ngày là khỏi, không sút lạng nào

Châu Anh 2017-10-26 16:00
- Chữa bệnh bằng phương pháp dân gian luôn là điều được các bà mẹ bỉm sữa ưa chuộng nhất hiện nay.

Cũng như nhiều bà mẹ, chị Vũ Yến ở Hà Nam đã dành thời gian để tìm hiểu các bài thuốc dân gian giúp hạ sốt cho bé. Cách hạ sốt cho bé bằng nhọ nồi, diếp cá, mã đề được chị sử dụng từ khi con vài tháng tuổi, khi bé bị sốt virus hay sốt do chích ngừa.

Chị cho biết: “Với việc sử dụng bài thuốc này, chỉ mất 2 ngày là cháu khỏe lại ăn, chơi bình thường. Chứ nếu dùng kháng sinh thì có khi lai rai cả tuần đến 10 ngày chả ăn uống gì còn sút cân nữa. Trộm vía bé nhà mình ốm là không sút lạng nào”.

Mẹ dùng bài thuốc rẻ như cho, con sốt chỉ 2 ngày là khỏi, không sút lạng nào

Những loại cây trong vườn nhà hóa "thần dược" giúp mẹ trị sốt cho bé.

Chị Yến chia sẻ công thức làm hỗn hợp nhọ nồi, diếp cá, mã đề  hạ sốt cho bé như sau:

- 10 ngọn nhọ nồi, 1 nắm lá diếp cá, 1 nắm lá mã đề rửa sạch, ngâm muối để ráo nước rồi thái nhỏ đem xay hoặc giã.

- Vắt lấy nước cốt cho bé uống (vì ngâm với muối rồi nên mẹ không nên thêm muối vào nước cốt nữa)

- Nếu bé dưới 1 tuổi thì nên đun sôi để ấm cho bé uống.

- Sau đó, các mẹ bỏ bã vào khăn xô của bé rồi đánh cảm, vuốt xuôi hết người bé. Đặc biệt là vùng trán, hai thái dương, nách, bẹn. Tuyệt đối không đánh cảm ở sống lưng.

Chị Yến cho biết: “Có thể 2 ngày đầu bé vẫn sốt cao nhưng các mẹ đừng lo, khi con sốt thì cho uống hỗn hợp trên ngày 3 lần, giã riêng 1 lần để vào khăn xô đắp trán cho bé mà không vắt nước cốt ra nhé.

Nếu bé sốt vào buổi đêm, mẹ chuẩn bị sẵn hỗn hợp giã nát để ngăn mát tủ lạnh, nửa đêm cứ đặt lên trán con thôi. Nếu phù hợp đến ngày thứ ba là bé sẽ có thể hết sốt hoàn toàn, chơi và ăn uống bình thường”.

Trong cây nhọ nồi, diếp cá có chất gần như kháng sinh nên trị đờm và ho cho bé, nếu khi con uống hỗn hợp, mẹ thấy con long đờm thì nên để bé ói ra, có mũi thì mua nước muối sinh lí về rửa mũi cho con hàng ngày và trước khi ngủ giúp con ngủ ngon giấc hơn.

Chị Yến cũng thường xuyên làm hỗn hợp này 2 lần/tuần cho con uống khi trời nóng để giải nhiệt, tăng cường đề kháng, tránh ốm vặt. Tuy nhiên, các mẹ cần nhớ nên cho con uống vào khoảng 30 phút sau ăn sẽ có hiệu quả cao nhất.

Nếu bé sốt cao quá 3 ngày, mẹ cần đưa bé đến bệnh viện để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lúc mới yêu