Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

2019-09-08 16:00
- Món súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon sẽ khiến bé thích mê cho mà xem.

Nếu bé đã chán ăn cơm, ăn mỳ thì cuối tuần này bạn có thể đổi món cho bé bằng món súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon, bổ dưỡng mà lại rất dễ làm này. Đảm bảo bé sẽ thích mê cho mà xem.

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

Nguyên liệu:

- 8 gram rau diếp

- 25 gram cà rốt

- 30 gram nấm hải sản

- 150 gram đậu phụ mềm

- 50 ml sữa công thức

- 15 gram nấm khô 

Cách làm:

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

- Đổ nước vào nồi, đun sôi rồi cho rau diếp và đậu phụ vào chần qua.

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

- Vớt đậu ra để nguội, cắt thành những miếng vuông nhỏ.

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

- Thái rau diếp

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

- Cà rốt thái hạt lựu, nấm thái nhỏ

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

- Bắc chảo lên bếp, xoa một lớp dầu mỏng rồi cho cà rốt, nấm vào xào

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

- Đổ nước vào phần nấm, cà rốt đã xào đun trong 15 phút

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

- Đổ đậu, rau diếp, sữa vào đun tiếp 3 phút là hoàn thành món súp.

Mẹ đảm vào bếp nấu súp nấm sữa đậu phụ thơm ngon cho bé đổi món cuối tuần

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thanh Hằng 'nghiện' dùng mũ và phụ kiện tóc, phối kiểu gì cũng sành điệu hết nấc