Mẹ chớ bỏ lỡ “GIAI ĐOẠN VÀNG” để dạy bé tự xúc ăn ngon lành

Quỳnh Trang 2018-07-02 06:35
- Con biết tự xúc ăn dường như là ước mơ của bất cứ bà mẹ nào.

Bỏ lỡ “giai đoạn vàng” dạy trẻ tự xúc ăn, nhiều mẹ sẽ hối hận vì càng sau này mẹ càng khó dạy trẻ xúc ăn một cách thành thạo.

Mẹ chớ bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để dạy bé tự xúc ăn ngon lành

Đâu là “giai đoạn vàng” để mẹ tập cho con tự xúc ăn?

Trẻ từ 10 tháng đến 18 tháng tuổi là “giai đoạn vàng” để mẹ tập cho con tự xúc ăn.  Sau 10 tháng tuổi, bé có thể ăn đa dạng các thực phẩm nhưng chủ yếu vẫn là thực phẩm mềm, nhỏ. Nhiều bà mẹ sẽ để ý rằng sau khi tròn 10 tháng tuổi, bé thích tự cầm, bốc, xúc thức ăn cho mình. Trên thực tế, đây cũng là dấu hiệu cho thấy trẻ muốn ăn một cách độc lập.

Mẹ chớ bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để dạy bé tự xúc ăn ngon lành

Mặc dù có thể bé sẽ không ăn được nhiều hoặc tay, quần áo của bé có thể bị bẩn nhưng mẹ hãy cố gắng kiên trì để bé tập tự ăn. Em bé biết tự xúc sẽ tự giác ăn và mẹ không cần phải vất vả cho trẻ ăn sau này. Mẹ nên cho bé ngồi ăn cùng cả nhà để bé cảm thấy vui, kích thích trẻ ăn nhiều hơn.

Mẹ chớ bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để dạy bé tự xúc ăn ngon lành

Nếu bạn nghĩ rằng bé còn quá nhỏ, hãy đợi cho đến khi bé được 18-24 tháng rồi mới dạy con tự ăn. Tuy nhiên, đừng đợi cho đến khi trẻ quá 2 tuổi. Lúc này trẻ đã có một số nhận thức nhất định. Thường xuyên bón cho trẻ ăn khiến trẻ ỷ lại, không muốn tự xúc ăn. Sau khi trẻ đi mẫu giáo, mẹ nên tập cho con tự ăn vào bữa tối.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo có tình cảm thăng hoa nhất năm 2021