Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê "mê hoặc" bé

2019-09-28 09:30
- Từ nguyên liệu là táo tàu tươi và khoai mỡ, bạn có thể làm món bánh hấp thơm ngon, đẹp mắt cho bé yêu ăn bữa phụ.

Món bánh hấp sau khi hoàn thành rất đẹp mắt, cắn vào tan ngay trong miệng sẽ khiến bé yêu nhà bạn cảm thấy rất thích thú. Món bánh có thể dùng trong bữa phụ dành cho bé.

Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê mê hoặc bé

Nguyên liệu:

-70 gram khoai mỡ

- 40 gram táo tàu tươi

- 50 gram lòng trắng trứng

- 45 gram tinh bột ngô

Cách làm:

Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê mê hoặc bé

- Gọt vỏ táo tàu tươi, cắt thành miếng nhỏ
- Gọt vỏ khoai mỡ, cắt miếng nhỏ

Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê mê hoặc bé

- Cho táo tàu, khoai mỡ và lòng trắng trứng vào máy xay và xay nhuyễn

Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê mê hoặc bé

- Đổ hỗn hợp đã xay ra một cái bát sứ, cho bột ngô vào trộn đều. Dùng màng bọc thực phẩm bọc bát này lại, lấy tăm chọc vài lỗ thủng trên màng bọc

Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê mê hoặc bé

- Cho vào nồi hấp khoảng 20 phút

Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê mê hoặc bé

- Bánh chín, đổ ra và thái thành miếng vuông và thưởng thức

Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê mê hoặc bé

Mẹ chỉ mất 10 phút làm món bánh hấp trong suốt như pha lê mê hoặc bé

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu áo khoác được Black Pink diện mãi không chán nhưng lúc nào cũng 'chiếm sóng'