Mẹ bầu tuyệt đối không làm 4 điều này khi 'YÊU' kẻo gây tổn thương thai nhi

2018-04-17 15:30
- Em 25 tuổi, đang mang thai 4 tháng. Vợ chồng em vẫn 'gần gũi' bình thường, em đọc báo thì biết có những điều bà bầu không nên làm ngay trước khi yêu kẻo làm hại thai nhi nên rất hoang mang.

Chị nào có kinh nghiệm trong việc này thì cho em xin lời khuyên với ạ? Cụ thể em trích thông tin bài báo viết lên đây cho các chị tham khảo nhé.

1. Ăn no

Bà bầu không nên ăn no trước khi 'gần' chồng. Ăn quá nhiều có thể làm mẹ bầu cảm thấy chậm chạp và buồn ngủ, đặc biệt là khi bữa ăn có nhiều tinh bột.

Ngoài ra, ăn no làm cho đường ruột và dạ dày căng cứng, đồng thời chứa đầy máu. Huyết dịch ở não và các cơ quan khác trên toàn bộ cơ thể ngược lại không được cung cấp đầy đủ. Vừa ăn no xong đã vội vàng 'gần chồng' có thể khiến dạ dày bị tổn thương, hơn nữa bụng mẹ đang rất nhạy cảm nên có thể gây động thai, hoặc sinh non.

Mẹ bầu tuyệt đối không làm 4 điều này khi 'YÊU' kẻo làm tổn thương thai nhi

2. Vừa tắm nước nóng xong đã vội 'gần' chồng

Rất nhiều người có thói quen tắm nước nóng trước khi “yêu”. Họ cho rằng, tắm bằng nước nóng trước khi 'yêu' sẽ giúp cho cơ thể sạch sẽ, sảng khoái và giúp tự tin hơn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là thói quen không tốt bởi cơ thể bà bầu là hệ thống sinh lý khá mẫn cảm. Chỉ cần một chút thay đổi về nhiệt độ, dù rất nhỏ đều khiến cơ thể có những phản ứng kịp thời, làm thay đổi các thành tố của hormon.

Tắm nước nóng trước khi “yêu” sẽ đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể. Tại thời điểm vừa tắm xong, nếu mẹ bầu “yêu” ngay thì sẽ gây mất cân bằng tuần hoàn máu, có thể gây đột quỵ, sảy thai.

3. Đi tiểu

BS David Kaufman, chuyên gia về tiết niệu tại New York, Mỹ, cho biết đi tiểu trước khi 'yêu' là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường tiểu, còn gọi là viêm bàng quang tuần trăng mật.

Theo BS David, vi khuẩn có những hạt xoắn nhỏ hoạt động như các móc nối, gắn vào lớp lót niệu đạo. Đi tiểu trước khi 'yêu' có thể làm cho vi khuẩn bị phá vỡ, không thể di chuyển đến bàng quang. Do đó nên lưu trữ đủ nước tiểu để tăng khả năng đẩy tất cả vi khuẩn ra ngoài sau khi ân ái. Nếu không có nước tiểu trong bàng quang khi quan hệ, vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng.

4. Dùng thuốc bôi trơn

Hiện tượng “vùng kín” trở nên "khô hạn" hơn trong quá trình mang thai là một trong những biểu hiện thường gặp ở phụ nữ. Nguyên nhân là do sự thay đổi hàm lượng hoormon trong cơ thể phụ nữ khiến cho 'cô bé' trở nên khô hạn hơn.

Nhiều mẹ sẽ nghĩ tới việc sử dụng chất bôi trơn, tuy nhiên điều này cần hạn chế ít nhất bởi nhiều loại thuốc có thể gây hại cho thai nhi hoặc khiến mẹ bị viêm nhiễm.

Lưu ý: Khi sử dụng dầu bôi trơn, nếu có cảm giác nóng rát, khó chịu, mẹ bầu nên ngưng sử dụng ngay. Với những người có tiền sử bị nấm âm đạo thì không nên sử dụng do thuốc bôi trơn có tác dụng làm ẩm, có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển, đe dọa tính mạng thai nhi.

* Một số lưu ý cho bà bầu khi 'yêu':

- Không nên 'yêu quá mạnh và thô bạo khi mang thai.
- Mang thai không nên kéo dài thời gian 'yêu' quá lâu, chỉ nên 'yêu trong thời gian vừa phải.
- Nên lựa chọn tư thế phù hợp với bà bầu, tránh tác động lên bụng.
- Hạn chế 'xuất' trong khi quan hệ với bà bầu.

Theo Webtretho

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cháu bà nội tội bà ngoại