Mẹ bầu có những đặc điểm này, sinh con sẽ dễ dàng, rặn mấy hơi là đẻ thôi!

2018-03-28 12:04
- Mẹ có xương chậu to, từng sinh thường dễ và tăng cân vừa phải trong thai kỳ... sẽ có nhiều khả năng sinh thường dễ dàng.

Mẹ bầu có hông to

Theo kinh nghiệm dân gian, những người phụ nữ có vóc dáng đẫy đà, vòng hông rộng sẽ sinh nở dễ dàng hơn. Quan niệm này không sai đâu các chị ạ. Y học hiện đại cho rằng, phụ nữ to hông dễ đẻ bởi vì với cấu trúc xương chậu rộng và nông, thai nhi sẽ dễ dàng chui ra ngoài giúp ca sinh nở diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Hồi em đi đẻ gặp một trường hợp bác sĩ đã phải chỉ định mổ cho một chị chỉ vì có khung xương chậu quá nhỏ. Lý do là vì những chị em có xương chậu quá nhỏ, hẹp sẽ phải mất nhiều sức lực trong khi sinh, thời gian sinh kéo dài vì em bé khó chui ra.

Em bé trong bụng có kích cỡ vòng đầu bình thường

Vòng đầu của thai nhi không quá to là một thuận lợi cho mẹ bầu vượt cạn dễ dàng hơn. Rất nhiều trường hợp em bé trong bụng có kích thước vòng đầu quá lớn được các bác sĩ chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Mẹ bầu có những đặc điểm này, sinh con sẽ dễ dàng, rặn mấy hơi là đẻ thôi!

Mẹ thường xuyên vận động

Các mẹ bầu luôn được khuyến khích vận động và tập thể dục hàng ngày để việc sinh con được thuận lợi hơn. Bởi quá trình sinh con sẽ khiến mẹ phải cần rất nhiều sức khỏe, sự dẻo dai cũng như sức chịu đựng. Đặc biệt, các mẹ bầu cũng nhớ luyện tập các bài tập riêng và học cách massage vùng đáy chậu để ca sinh để thuận lợi hơn.

Mẹ tăng cân đúng chuẩn khi mang bầu

Không chỉ cân nặng của thai nhi, cân nặng của người mẹ tăng lên trong thai kỳ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ca sinh. Với những mẹ thừa cân, béo phì, ca sinh sẽ kéo dài và khó khăn hơn; ngược lại, những mẹ bầu với cân nặng chuẩn sẽ dễ sinh và "dai sức" hơn nhiều. Đó chính là lý do các chuyên gia luôn khuyên mẹ bầu tăng cân vừa phải và không nên tẩm bổ quá nhiều, ăn cho 2 người khi mang thai. Theo các chuyên gia, trong thai kỳ, phụ nữ chỉ cần bổ sung thêm khoảng 300 calo là đủ. 

Mẹ có ngôi thai thuận

Thông thường, ở những tháng cuối thai nhi sẽ quay đầu xuống dưới để chuẩn bị chào đời. Những em bé có ngôi thai thuận (đầu quay xuống dưới, mặt úp bên trong bụng mẹ) sẽ chào đời dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một số bé có ngôi thai ngược, thai ngôi mông, ngôi ngang, ngôi chân… sẽ khiến việc ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Tùy vào các tư thế của bé khi mẹ cận kề ngày sinh, bác sĩ sẽ tính toán và cân nhắc để đưa ra lời khuyên mẹ có thể sinh thường được không hay bắt buộc phải mổ lấy thai.

PV (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

8 bài tập với ghế giúp giảm mỡ thừa ở bắp chân cấp tốc