Mẹ bầu bất chấp nguy hiểm, hồn nhiên mang giày cao gót dạo phố

Châu Anh 2017-08-30 11:00
- Dù gia đình chồng và chồng can ngăn đến đâu, chị N, vẫn quyết tâm diện những đôi gót nhọn hoắt, dù hiện nay bụng chị đã lớn vượt mặt.

Bầu bí vẫn phải đẹp

 Từ thời con gái, chị N, đã có một đôi chân khiêm tốn, vì thế chị luôn phải nhờ cậy đến những đôi giày cao gót để tôn lên vóc dáng của mình. Chính vì thế, ngay cả khi mang thai đứa con đầu lòng, chị N. vẫn quyết tâm không rời xa cứu cánh của mình.

Bố mẹ chồng, rồi bố mẹ đẻ, rồi chồng, và cả bạn bè đều khuyên nhủ nhưng chị N. vẫn bỏ ngoài tai: “Không nên giữ quan niệm cổ hủ. Khi mang thai cũng vẫn phải đẹp, hơn nữa, tôi đã quen với việc đi giày cao gót nên không có chuyện vấp ngã. Giày của tôi cũng toàn hàng cao cấp nên không sợ đau chân, đau lưng”.

Mẹ bầu bất chấp nguy hiểm, hồn nhiên mang giày cao gót dạo phố

Ai cũng "lác mắt" với bộ sưu tập giày cao gót của mẹ bầu này. 

Chị N. tìm mọi lý do để có thể bao biện cho mình. Hằng ngày, hàng xóm, hay các đồng nghiệp cơ quan vẫn tròn mắt trước việc chị N. thướt tha trên những đôi giày lênh khênh, điệu đà với những chiếc váy bầu hợp mốt.

Chồng chị N nhiều lúc nói mãi vợ không nghe lời, cũng đành phó mặc cho số phận, chỉ biết cầu mong cho không có chuyện gì xảy ra từ thói ương bướng của vợ.

Chọn mẹ đẹp hay chọn con khỏe

BS Nguyễn Hương Giang (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho rằng, việc các bà bầu hiện nay thích diện giày cao gót không phải là hiếm. Điều này bắt nguồn từ việc, trong xã hội hiện đại, các mẹ bầu phải giao tiếp, giữ hình ảnh đẹp hơn.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng, các bà bầu nên cố chờ qua giai đoạn mang thai 9 tháng 10 ngày rồi tha hồ làm đẹp cho bản thân mình. Bởi việc mang giày cao gót, mũi nhọn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với thai nhi. Nhất là trong những tháng đầu tiên của thai kỳ. Nếu chẳng may trơn trượt hoặc vấp ngã, bạn có thể phải trả giá bằng việc mất đứa con”.

bà bầu đi giày cao gót

Giày cao gót gây nguy hiểm cho thai nhi. 

Bên cạnh đó, BS Giang cũng khuyến cáo, việc mang giày cao gót cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ bầu: như đau lưng, đau chân…

Trước nhu cầu làm đẹp của người mẹ và sự an toàn của đứa con, chắc hẳn nhiều bà  mẹ trẻ sẽ suy nghĩ lại về sở thích đeo giày cao gót trong thai kỳ.

Tuy nhiên, nếu vào một số dịp quan trọng, mẹ bầu vẫn có thể tự tin diện những đôi giày điệu đà, có chiều cao khoảng 3-5cm, đế bằng, có quai hậu chắc chắn, có lớp đế chống trơn trượt. Tuy nhiên, các mẹ bầu không nên lạm dụng điều này quá nhiều.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chuẩn bị đón nhận vận may tới tấp, tháng 6 sự nghiệp thăng tiến rực rỡ