Không phải đi bệnh viện, cũng không phải lích kích làm bài thuốc, bé hạ sốt ngay nhờ hành động đơn giản này của mẹ

Mộc Miên 2017-11-07 19:00
- Chẳng ông bố, bà mẹ nào muốn dùng thuốc kháng sinh cho con của mình mỗi khi bị ốm, bị sốt. Vì thế, những cách hạ sốt tự nhiên, an toàn, hiệu quả đã được nhiều bố mẹ truyền tai nhau và thực hiện.

Bé cảm thấy an toàn hơn khi được ôm ấp

Cũng như nhiều bà mẹ bỉm sữa khác, chị Ngọc Nhi, 23 tuổi ở Tây Ninh luôn lo lắng khi con bị sốt. Trước đây, chị thường vội vàng dùng thuốc hạ sốt cho con, nhưng cứ mỗi lần dùng thuốc, con gái chị thường mệt, biếng ăn nhiều hơn. Vì thế, chị đã rất mừng khi học được phương pháp hạ sốt cho con bằng da kề da.

Chị Ngọc Nhi cho biết: “Mình đã thực hiện phương pháp này nhiều lần, bằng cách đặt bé lên bụng mẹ, nhiệt độ từ cơ thể bé sẽ tự động truyền sang cơ thể mát mẻ của mẹ. Chỉ sau khoảng 30 phút là cơ thể mẹ điều hòa nhiệt giúp bé mát hơn. Thường khi đó, bé nhà mình sốt từ 38-38.5 độ đã hạ dần xuống còn 37.5 độ. Cách khoảng 1 tiếng, mình thực hiện một lần, kết hợp với dùng khăn ấm đắp lên trán và lau người cho bé”.

Không phải đi bệnh viện, cũng không phải cách rách làm bài thuốc, bé hạ sốt ngay nhờ  hành động đơn giản này của mẹ

Chị Ngọc Nhi thực hiện hạ sốt cho bé yêu bằng da kề da. 

Vào những lúc bé sốt cao, bé sẽ cảm thấy mệt mỏi, được mẹ ôm ấp, vỗ về, bé cũng sẽ cảm thấy được che chở, an toàn hơn. Đồng thời, khi áp da mẹ vào bé, mẹ có thể tranh thủ cho bé bú. Trẻ bị sốt rất cần được cung cấp đủ nước liên tục cơ thể. Hãy cho bé bú nhiều hơn khi con sốt. Sữa mẹ sẽ giúp hạ nhiệt và cung cấp kháng thể cho trẻ.

Tuy nhiên, theo chị Ngọc Nhi, cơ thể của mẹ cần được vệ sinh để tránh lây nhiễm cho bé các bệnh liên quan đến vi trùng, vi khuẩn vì lúc đó, sức đề kháng của bé đang rất yếu.

Bé nào có thể dùng “da kề da” để hạ sốt?

Theo các chuyên gia y tế “da kề da” là một phương pháp quen thuộc, được áp dụng ngay từ khi đứa trẻ được sinh ra đời, giúp ổn định thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở, đường huyết và giúp bé giảm quấy khóc, giảm căng thẳng.

Khi áp dụng phương pháp này để hạ sốt cho bé, lợi ích quan trọng là giúp bé hạ sốt mà không cần dùng đến kháng sinh. Tuy nhiên, các mẹ chỉ nên áp dụng khi bé sốt dưới 38,5 độ. Nếu bé bị sốt trên 38,5 độ mẹ cần áp dụng đồng thời với việc cho bé uống thuốc hạ sốt.

Không phải đi bệnh viện, cũng không phải cách rách làm bài thuốc, bé hạ sốt ngay nhờ  hành động đơn giản này của mẹ

Bé bị sốt luôn làm mẹ lo lắng.

Theo TS Nguyễn Tiến Lâm, Trưởng khoa Virus Kí sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW: “Nếu trẻ có các dấu hiệu sốt cao trên 39 độ, co giật hoặc có dấu hiệu mất nước, mệt mỏi… mẹ cần đưa bé đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu.

Hoặc trong trường hợp, mẹ áp dụng phương pháp da kề da và các biện pháp hạ sốt không dùng thuốc mà không đạt hiệu quả, hay tình trạng sốt tăng lên, cần tham vấn ngay ý kiến của bác sỹ”.

TS Lâm cũng chỉ ra, hiện nay các mẹ bỉm sữa đang truyền tai nhau cách hạ sốt bằng chanh. Nhưng thực tế, phương pháp này vô cùng nguy hiểm. Lý do là vì chanh có thể làm hạ sốt nhưng trong chanh có chứa axit làm bỏng da trẻ đặc biệt là với trẻ nhỏ có làn da mỏng manh.

Không phải đi bệnh viện, cũng không phải cách rách làm bài thuốc, bé hạ sốt ngay nhờ  hành động đơn giản này của mẹ

Thận trọng khi tự hạ sốt cho bé tại nhà bằng chanh.

Tốt nhất, khi bé bị sốt cao trên 38.5 độ, mẹ nên thực hiện ngay các việc sau:

- Lau người cho bé, nhất là các bộ phận như: nách, bẹn.

- Bổ sung nước cho con bằng cách cho con uống thêm nước (uống ngụm nhỏ) hoặc nước ép: cam, chanh.

-Tuyệt đối không chườm đá hay dầu gió cho trẻ.

- Sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ định của bác sỹ

- Đưa trẻ đến bệnh viện nếu tình trạng sốt tăng lên hoặc kéo dài.

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu váy sơ mi cách điệu hot trend nhất hiện nay