Không muốn làm hại con, mẹ chớ để 3 đồ dùng tưởng như vô hại này gần chỗ con ngủ

Quỳnh Trang 2018-02-09 06:29
- Những đồ dùng tưởng chừng như quen thuộc và vô hại nhưng về lâu về dài có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Đèn ngủ

Hầu hết các bà mẹ đều bật đèn ngủ vào ban đêm khi con ngủ. Tuy nhiên đây là một thói quen tai hại. Bức xạ phát ra từ đèn ngủ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể cũng như não bộ của em bé.

Bật đèn ngủ cũng khiến em bé khó ngủ, không được ngủ sâu giấc và hay quấy khóc. Vì vậy, mẹ không nên đặt đèn ngủ bên cạnh giường ngủ hoặc gần chỗ ngủ của em bé.  

Không muốn làm hại con, mẹ chớ để 3 thứ này gần chỗ con ngủ

Đồ chơi nhồi bông

Đồ chơi nhồi bông là một trong những đồ chơi yêu thích của các em bé. Nhiều em bé thường giữ đồ chơi nhồi bông bên mình, cùng ăn, ngủ với đồ chơi.

Các mẹ không nên để bé đi ngủ cùng với thú nhồi bông vì bông từ những đồ chơi này có thể rụng ra và dễ bị bé hít phải.

Không muốn làm hại con, mẹ chớ để 3 thứ này gần chỗ con ngủ

Đồ dùng công nghệ

Ngày nay, rất nhiều bậc cha mẹ vẫn sử dụng đồ dùng công nghệ thậm chí cho phép con sử dụng đồ dùng công nghệ trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên, bức xạ phát ra từ những thiết bị này có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ nhỏ. Vì vậy, trước khi đi ngủ, thay vì sử dụng điện thoại, ipad, mẹ hãy massage, hát ru để trẻ có thể thư giãn và nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.

Không muốn làm hại con, mẹ chớ để 3 thứ này gần chỗ con ngủ

Quỳnh Trang/Theo Yebabyvip

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà