Hiện tượng đáng sợ xảy ra sớm hơn dự báo khi thai phụ bị viêm phụ khoa mà không chữa trị

2017-05-11 06:45
- Nhiều mẹ bầu bị viêm nhiễm phụ khoa nhưng chủ quan, không chịu đi thăm khám và chữa trị sớm, rất dễ gây nên nguy cơ vỡ ối và sinh non, làm nguy hại đến thai nhi.

Chị Hồng Nhung (25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đang mang thai ở tháng thứ 5 thì xuất hiện tình trạng vỡ nước ối. Gia đình đã lập tức đưa chị đi bệnh viện nhưng đã quá muộn để giữ được đứa trẻ. Theo kết luận của bác sĩ, chị Nhung bị rò, vỡ nước ối là do bị viêm nhiễm phụ khoa trong một thời gian dài mà không chữa trị.

"Mang thai được 3 tháng, tôi thấy có hiện tượng ngứa ở vùng kín, nghĩ là do vệ sinh không được tốt nên tôi cố gắng thay rửa thường xuyên chứ không đi khám. Khi thấy có nhiều khí hư, tôi cũng tính đến việc đi khám xem thế nào nhưng tôi lên mạng đọc thấy có người bảo đang mang thai 3 tháng đầu mà đặt thuốc chữa phụ khoa sẽ làm em bé dị tật. Vậy nên tôi không đi khám phụ khoa nữa mà tự mua lá chè xanh về nấu lấy nước rửa sạch, muốn nhịn chờ đẻ xong rồi mới chữa" - Chị Nhung cho biết hiện rất hối hận khi đã có suy nghĩ đấy.

Theo bác sĩ sản khoa Đinh Hùng Vỹ (BV Phụ sản TƯ), nguyên nhân gây nên tình trạng vỡ ối như trường hợp của chị Nhung là do viêm nhiễm phụ khoa kéo dài nhưng không có biện pháp chữa trị, khiến cho vi khuẩn xâm nhập lên màng ối, làm màng mỏng đi và vỡ ra, dẫn đến việc mất môi trường bảo vệ thai nhi.

"Nhiều người viêm nhiễm phụ khoa dẫn đến vỡ ối trong những tháng giữa và cuối thời kỳ mang thai, hậu quả là phải sinh non trong khi trẻ còn rất yếu và dễ tử vong. Nhiều trường hợp sẩy thai, mất con cũng vì như vậy".

Mẹ bầu viêm nhiễm phụ khoa cần thăm khám ngay, hạn chế nguy cơ vỡ ối sinh non

Cũng theo bác sỹ Vỹ, nhiều chị em trước khi mang thai không khám phụ khoa, không phát hiện và chữa dứt điểm bệnh các bệnh viêm nhiễm phụ khoa nên khi mang thai, tình trạng bệnh nặng hơn thì mới lo lắng.

Bác sĩ cho hay: "Nhiều người lâm vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng thế nên trước khi mang thai nên khám phụ khoa, tránh việc khi mang thai rồi mới chữa bệnh. Nhưng dù bị viêm nhiễm trước hay sau khi mang thai thì tốt nhất các mẹ bầu nên đi khám phụ khoa cùng với khám thai. Nên phát hiện sớm, có phương pháp điều trị tốt để điều trị dứt điểm hoàn toàn, tránh tình trạng nguy hiểm cho cả mẹ và con vào những tháng cuối thai kỳ".

Bác sĩ Hùng Vỹ cũng cho hay, đối với phụ nữ đang mang thai nếu bị viêm nhiễm phụ khoa thì cần phải đi khám và chữa trị, không nên để chậm trễ.

"Khi mang thai mà bị viêm nhiễm phụ khoa thì nên chữa trị, nhưng chữa trị vào lúc nào, dùng thuốc gì thì cần phải tùy thuộc vào thể trạng của người mẹ và bào thai, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp, thời gian và liệu trình phù hợp để chữa trị. Cụ thể, người mẹ khi đi khám phụ khoa thì các bác sĩ sẽ xem xét bánh rau ở vị trí nào, dựa vào tình trạng bánh rau để quyết định", bác sĩ cho biết.

Bác sĩ Vỹ cho biết, đối với trường hợp bánh rau bình thường thì các bác sĩ sẽ tùy thuộc vào thể trạng của người mẹ để kê đơn đặt thuốc. Còn nếu trường hợp bánh rau thấp thì việc điều trị sẽ rất phức tạp và yêu cầu sự cẩn trọng.

Bánh rau thấp thường dễ gây chảy máu nên việc điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa cũng sẽ khó khăn hơn, nếu không có sự chỉ định của bác sĩ mà các thai phụ tự ý đặt thuốc hoặc tự chữa trị có thể gây nguy hiểm. 

Bác sĩ cảnh báo: "Trong nhiều giai đoạn của thai kỳ, bánh rau có thể nằm ở vị trí thấp, rất dễ bị tổn thương, nhưng sau khoảng 1 - 2 tháng, bánh rau có thể di chuyển lên cao hơn, không nằm ở vị trí miệng tử cung nữa thì có thể áp dụng phương pháp điều trị bình thường. Vậy nên, để điều trị viêm nhiễm phụ khoa khi mang thai, thai phụ nhất quyết phải đi khám thai để bác sĩ tư vấn thời điểm và phương pháp chữa trị thích hợp".

Ngoài ra, những mẹ bầu nào thường có cảm giác ẩm ướt, như tiểu són nhưng nước không có mùi thì nên nghi ngờ là rỉ ối, cần phải nhanh chóng thăm khám để tránh việc nước ối bị thiếu hụt hoặc làm tăng nguy cơ vỡ ối. 

Để giúp tình trạng viêm nhiễm không tăng nặng và hỗ trợ tốt hơn việc chữa trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa khi mang thai, các mẹ bầu nên chú ý luôn mặc quần lót chất liệu thông thoáng, khi thấy vùng kín ẩm ướt thì nên thay ngay, không nên lạm dụng băng vệ sinh hàng ngày để thay đổi vì băng vệ sinh rất dễ làm ổ cho vi trùng sinh sản. Chú ý uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, sữa chua để tăng sức đề kháng và dinh dưỡng cho con.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ nhỏ sinh vào 7 ngày này, tương lai thành danh, bố mẹ mở mày mở mặt