Hết nuôi con thuận tự nhiên, lại đến mang thai thuận tự nhiên, các mẹ bỉm sữa đang ngày càng liều lĩnh!

Mai Anh 2017-10-31 19:00
- Cho rằng khám bệnh, siêu âm, dùng thuốc là có hại cho thai nhi, nhiều bà bầu đã bỏ qua tất cả những phương pháp chăm sóc thai kỳ khoa học một cách mù quáng.

Không tin bác sỹ mà chỉ tin “Giáo sư Google”

Thời tiết giao mùa, chị N.N.L ở Hoàng Mai, Hà Nội cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, nước mũi chảy ròng ròng. Mang thai ở tuần thứ 6, chị được bác sỹ chẩn đoán bị cúm mùa khá nặng. Bác sỹ đã kê một đơn thuốc cho chị và tư vấn khá kĩ càng, tuy nhiên, chị L. vẫn rất băn khoăn trước khi sử dụng.

Chị L. cho biết: “Thực sự là mình lo lắng việc uống thuốc này sẽ khiến con bị dị tật hay gặp vấn đề gì đó, nên mình quyết định không uống. Thôi thì mình chịu khổ một chút, dùng các bài thuốc dân gian, bệnh lâu khỏi hơn, nhưng an toàn cho con”.

Chị L. đã tìm trên mạng các bài thuốc từ tỏi, gừng, và cách xông hơi bằng các loại lá dân dã như tía tô, sả, lá bưởi… để trị cảm cúm. Thế nhưng, gần 1 tuần, chị vẫn không khỏi cúm. Không những vậy, chị còn bị sốt cao, nhiểm khuẩn và nhiễm độc do virus gây ra. Nhập viện cấp cứu, các bác sỹ cho biết, chị L. có khả năng bị sảy thai sớm, cần điều trị tích cực.

Nghĩ lại quãng thời gian kinh khủng đã qua đó, chị L. cả thấy vô cùng ân hận: “Bây giờ tôi mới thấy mình quá dại dột. Tôi đã suýt hại con mình chỉ vì không nghe lời bác sỹ. Đó sẽ là một bài học đắt giá đối với tôi trong cả thai kỳ, và cả quá trình nuôi con sau này”.

Hiện nay, khi mạng xã hội đang bùng nổ, nhiều bà mẹ dễ dàng tìm đến với các thông tin chia sẻ về kinh nghiệm của người này, người nọ. Điều đáng nói, đó là các thông tin chưa được kiểm chứng và khi áp dụng dễ để lại nhiều hệ lụy.

Hết nuôi con thuận tự nhiên, lại đến mang thai thuận tự nhiên, các mẹ bỉm sữa đang ngày càng liều lĩnh!

Nhiều bà bầu đi khám Bs rồi còn chưa tin tưởng, phải hỏi thêm các "bác sỹ mạng". 

Chị Trâm Anh, ở Hoàng Mai, Hà Nội cũng kể lại câu chuyện của mình. Cách đây hơn 2 năm, khi mang thai đứa con đầu lòng của mình, chị nghe lời khuyên của các thành viên trên một diễn đàn mẹ và bé, như “đang bầu không được uống thuốc nhé”, “bầu mà uống thuốc, con mang tật đó”, “cố chịu đựng vì con nghe em!”, thế nên, dù sốt rất cao những chị Trâm Anh vẫn cố chờ bệnh tự khỏi vì sợ đi bệnh viện sẽ ảnh hưởng tới con.

Đến ngày thứ hai, chị sốt cao đến 40 độ C, cả gia đình mới tá hỏa đưa chị đi cấp cứu. Chị đã bị sinh non ở tuần thai thứ 32. Đến nay, con chị cũng đã được 2 tuổi, bé vẫn còi cọc hơn các bạn cùng trang lứa. Chị vẫn luôn ân hận mỗi khi nhìn thấy con đau ốm.

Làm mẹ rồi, hãy thật tỉnh táo!

Trao đổi với PV, bác sỹ Hoàng Nghĩa Tuấn, Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội cho rằng: “Đây là một thực trạng rất nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe và thậm chí là cả tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Các bà mẹ nên nhớ rằng, dẫu các phương pháp dân gian cũng phát huy tác dụng, nhưng chỉ áp dụng được trong một số trường hợp, trên một số cá thể, chứ không phải là tất cả. Kể cả liều lượng, cách dùng cũng khác nhau.

Nếu các mẹ chỉ nghe theo những lời đồn thổi mà tự tiện áp dụng, thì rất có thể gây ra những phản ứng không mong muốn cho cơ thể, hoặc khiến bệnh kéo dài sang giai đoạn trầm trọng, khó chữa trị”.

Bác sỹ Tuấn cũng chia sẻ, trong quá trình thăm khám thai kỳ, anh thường xuyên gặp phải nhiều trường hợp các bà mẹ ngại siêu âm vì sợ ảnh hưởng đến con, sợ uống thuốc vì lo con dị tật…

Nói chung, các bà mẹ lo sợ thì rất nhiều. Tôi cũng thường xuyên phải dành nhiều thời gian để tư vấn. Ví dụ, siêu âm thai vào các tuần 12-22-32 sẽ giúp sàng lọc các dị tật bẩm sinh sớm cho con.

Với các trường hợp sốt khi mang thai không chỉ bắt nguồn từ cúm, mẹ bầu có thể bị cúm bởi siêu virus gây cúm lây lan trong thời kỳ mang thai, nhiễm vi khuẩn do viêm gan siêu vi B, viêm màng ối, viêm nhau… Vì thế, phụ nữ mang thai cần phải kiểm tra xét nghiệm để có phương pháp điều trị phù hợp”.

Theo BS Tuấn, hiện đã có hệ thống phân loại thuốc dựa theo mức độ nguy cơ ảnh hưởng tới thai, bao gồm các loại A, B, C, D, X dựa vào các bằng chứng nghiên cứu trên người hoặc động vật. Trong đó, thuốc loại A là thuốc thuộc loại an toàn cho phụ nữ có thai (ví dụ như axít folic là rất cần thiết cho phụ nữ có thai, nếu thiếu có thể gây dị tật cho thai nhi).

Hết nuôi con thuận tự nhiên, lại đến mang thai thuận tự nhiên, các mẹ bỉm sữa đang ngày càng liều lĩnh!

Sở dĩ các tai biến sản khoa hiện nay giảm là do việc quản lý thai kỳ được thực hiện rộng rãi. 

Hiện nay, trong đa số các bệnh thông thường, vẫn có những phác đồ điều trị an toàn cho thai kỳ. Điều quan trọng là nếu bệnh của bà bầu cần thiết phải dùng thuốc thì phải dùng theo chỉ định. Khi đó bác sĩ sẽ cân nhắc thật kỹ giữa lợi ích sức khỏe của bà mẹ và mức ảnh hưởng đến bào thai để chọn thuốc nào an toàn đối với thai phụ và cho dùng liều thấp nhất có hiệu lực. Quan trọng là các bà bầu cần tìm đến các cơ sở chuyên khoa sản uy tín để có được những lời khuyên chính xác nhất”, BS Tuấn nhấn mạnh.

Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 6 con giáp là khắc tinh của nhau