Dùng lá chanh để TRỊ HO cho con, chắc chắn 99% các mẹ chưa biết đến bài thuốc đơn giản mà hiệu nghiệm này!

2018-05-05 11:00
- lại nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi, thường xuyên đau ốm nên chị Hoàng Lan Anh, ở Diễn Châu, Nghệ An lựa chọn thay cho việc dùng kháng sinh để điều trị bệnh cho con thì chị toàn dùng những bài thuốc dân gian từ hoa lá cỏ để trị bệnh.

Là người làm công chức nhà nước, thời gian ít, lại nuôi con nhỏ, thường xuyên đau ốm nên chị Hoàng Lan Anh, ở Diễn Châu, Nghệ An vô cùng mệt mỏi. Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ những người mẹ khác và từ mẹ đẻ của mình, chị Lan Anh đã quyết định dùng các bài thuốc từ thiên nhiên thay cho việc dùng kháng sinh để điều trị bệnh cho con. Nhờ vậy mà hai đứa con của chị đều mạnh khỏe, phát triển tốt.

Dùng lá chanh để trị ho cho con, chắc chắn 100% các mẹ chưa biết đến bài thuốc này!

Con nhỏ thường xuyên ốm nên chị Lan Anh vô cùng vất vả khi chăm con. Ảnh minh họa

Chị Lan Anh chia sẻ: "Hiện mình một cô con gái nhỏ hơn 1 tuổi và cậu con trai 5 tuổi. Vì mình sinh mổ nên con sinh ra chưa được bú sữa mẹ luôn, phải uống sữa công thức. Sức đề kháng của con kém lắm. Cứ trở trời là bé lại ho, sổ mũi. Nhiều lúc sốt ruột lắm nhưng cứ nghĩ đến thằng anh trước đây là lại cố bình tĩnh làm các bài thuốc dân gian cho con uống".

Bé đầu của chị đã học mẫu giáo lớn. Cháu hiếu động, cứ hễ ra ngoài là chạy liên hồi, mồ hôi nhễ nhại nhưng mẹ không lau thường xuyên được nên hay ốm lắm. Nhất là lúc trời lạnh, đi học cũng hay lây bệnh từ bạn bè.

Chị Lan Anh cho biết, trước đây, cứ hễ cháu ho, sổ mũi là chị cuống cuồng đưa con đi khám rồi mang một lô đủ các loại thuốc, từ kháng sinh đến kháng viêm cho con uống. "Khổ nỗi, thằng bé đầu do mình chưa có kinh nghiệm nên uống nhiều kháng sinh lắm. Trung bình mỗi tháng uống ít nhất 2 lần. Nên thằng bé còi lắm. 3 tuổi mà nặng chưa đến 11kg. Nhìn con người ta mà xót con mình vô cùng". Nhưng kháng sinh chỉ có tác dụng tức thời, cứ hễ dừng và con đi chơi nhiễm lạnh là y chang lại ốm. Công việc bận rộn lại thường xuyên phải lo lắng con ốm nên chị Lan Anh mệt mỏi vô cùng. 

Sau đó, chị Lan Anh được một người bạn mách cách làm thuốc tự nhiên trị ho, sổ mũi cho con uống, tác dụng không kém gì kháng sinh nên chị bắt đầu tìm hiểu và thay đổi cách chăm con. Từ những bài thuốc được bạn bè mách nước và hỏi thêm mẹ đẻ của mình, chị Lan Anh đã đúc rút ra kinh nghiệm chăm con đặc biệt không cần dùng đến kháng sinh rồi áp dụng cho cả hai bé. Đến nay, nhờ ngưng uống kháng sinh nên con trai đầu của chị lên cân hẳn và chiều cao cũng không còn thua kém bạn bè cùng lớp nữa. Bé thứ hai cũng vậy, hơn 1 tuổi mà con đã nặng hơn 10kg, chân tay đầy ngấn, mặt bụ bẫm đáng yêu vô cùng.

Chị Lan Anh chia sẻ một số bài thuốc từ dân gian có được như sau:

Trị ho từ hoa đu đủ đực

Khi trở trời, bé có triệu chứng ho húng hắng là chị dùng luân phiên hai bài thuốc, thứ nhất dùng hoa đu đủ đực khoảng 4-5 hoa, cho thêm ít đường phèn vừa đủ. Sau đó hấp cách thủy đến khi chín mang ra chắt nước cho con uống. Vì hoa đu đủ đực có vị đắng nên chị cho thêm ít đường thường vô để con dễ uống.

Lá chanh rang vàng, hạ thổ

Dùng lá chanh để trị ho cho con, chắc chắn 100% các mẹ chưa biết đến bài thuốc này!

Chị Lan Anh thường dùng lá chang rang vàng, hạ thổ rồi sắc nước cho con uống để trị ho. Ảnh minh họa

Bài thuốc thứ 2 chị áp dụng đó là dùng lá chanh, hai đến 3 nắm, rang vàng, hạ thổ, sau đó cho nước ngập rồi sắc đến khi còn ít nước còn lại. Chị cho bé uống thay nước hàng ngày. Cứ như thế 3-4 ngày, con chị khỏi bệnh, chị không còn lo lắng việc cho con uống nhiều kháng sinh sẽ còi cọc, chậm lớn nữa.

Trị tiêu chảy bằng quả hồng xiêm

Vì con sức đề kháng kém lại có tính ham ăn vặt nên bé hay bị tiêu chảy và nôn trớ. Những lúc như thế, chưa bao giờ chị dùng đến thuốc tây mà áp dụng luôn bài thuốc tự nhiên từ mẹ đẻ truyền lại. Sẵn có hồng xiêm trong vườn, chị hái một quả, sơ chế sạch sau đó thái nhỏ, bỏ khoảng 300 ml nước, sắc đến khi còn 1 nữa rồi cho bé uống. Chị chia thuốc dùng mỗi ngày 2-3 lần, sau khi ăn. Khoảng 3 ngày sau là con hết tiêu chảy.

Theo chị Lan Anh: “Dùng các bài thuốc dân gian với những cây cỏ dễ tìm, mặc dù hơi tốn công sơ chế nhưng bù lại rất an toàn cho trẻ, không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là hệ tiêu hóa. Vì vậy, con gái của mình hiện nay mới hơn 1 tuổi nhưng bé lớn nhanh, hoạt bát và rất thông minh.”

Châu Giang

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ăn thịt nướng Hàn Quốc sai lầm mà hầu hết người Việt mắc phải