Đến tuổi này, dù có bất kỳ lý do gì bố cũng KHÔNG NÊN TẮM CHO CON GÁI và mẹ không nên tắm cho con trai

Quỳnh Trang 2018-11-02 06:36
- Bé đã có những nhận thức nhất định về giới tính khi lên 3 tuổi.

Bắt đầu từ khi con lên 3 tuổi, trẻ đã biết phân biệt con trai, con gái và có những nhận thức nhất định về giới tính. Bố mẹ cần:

Bố tránh đưa con gái đi vệ sinh và ngược lại

Hãy dạy cho con biết đi vệ sinh là khoảnh khắc riêng tư, ai cũng cần đóng cửa nhà vệ sinh khi đi vệ sinh và con cũng thế. Bố tránh đưa con gái đi vệ sinh và ngược lại. Trẻ cần hiểu rằng người khác giới không được phép nhìn thấy trẻ đi vệ sinh. 

Đến tuổi này, mẹ không nên tắm cho con trai và bố không nên tắm cho con gái

Tránh thay đồ trước mặt trẻ

Các chuyên gia tin rằng trẻ lên 3 tuổi đã có thể nhận thức được giới tính và phân biệt được nam và nữ. Và nếu cha mẹ liên tục thay đồ trước mặt con trong một thời gian dài sẽ tạo phản ứng sinh lý của trẻ em, khiến cho nhận thức về giới tính và tình dục của trẻ phát triển sớm hơn. Nếu nhận thức giới tính của trẻ không được định hướng một cách đúng đắn sẽ trở nên lệch lạc và gây nên những hậu quả đáng tiếc.

Đến tuổi này, mẹ không nên tắm cho con trai và bố không nên tắm cho con gái

Không để trẻ nhìn thấy bố, mẹ tắm hay đi vệ sinh

Nếu nhà có con gái, bố không được để con nhìn thấy cảnh bố tắm hay đi vệ sinh và tương tự với mẹ. Hãy dạy cho con hiểu rằng, con không được phép nhìn người khác giới hoặc bất cứ ai khác tắm hay đi vệ sinh.

Phương pháp giáo dục giới tính đúng đắn

Nên giáo dục giới tính sớm cho trẻ

Vì lý do tế nhị, nhiều phụ huynh không sẵn sàng giáo dục giới tính cho trẻ. Tuy nhiên, trẻ lên 3 tuổi, đã có những nhận thức nhất định về giới tính nhưng trẻ không thể hiểu rõ và đúng đắn. Điều này đòi hỏi sự hướng dẫn của bố mẹ. Bố mẹ nên cho trẻ mặc đồ lót càng sớm càng tốt và dạy cho trẻ hiểu về những vùng riêng tư của cơ thể và không cho phép người khác chạm vào những vùng này.

Đến tuổi này, mẹ không nên tắm cho con trai và bố không nên tắm cho con gái

Bố nên chăm sóc con trai và mẹ nên chăm sóc con gái 

Trước khi đứa trẻ được 3 tuổi, bé còn chưa hiểu được quá nhiều vì vậy bố mẹ có thể tắm rửa, mặc quần áo cho bé. Nhưng trước khi đứa trẻ được 3 tuổi, bố mẹ cần chú ý, bố nên chăm sóc con trai và mẹ nên chăm sóc con gái. Khi bé lên 5 tuổi, hãy để trẻ tự tắm gội, thay quần áo, vệ sinh cá nhân.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo có tình cảm thăng hoa nhất năm 2021