Đẻ mổ đón con chào đời khoẻ mạnh, mẹ trẻ ra đi mãi chỉ 2 tuần sau sinh

2019-03-29 15:07
- Bà mẹ 29 tuổi người Anh đã không thể ngờ mình chính ca sinh mổ để giết chết mình.

Kimberley Jeffries, 29 tuổi, đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh tại bệnh viện Colchester, ở Essex, Anh vào ngày 3/4 năm ngoái và được xuất viện trở về nhà trong tình trạng khỏe mạnh bình thường.  

Tuy nhiên chỉ hơn 1 tuần sau đó, cô cảm thấy không khỏe và nhập viện trở lại vào ngày 15/4.  

Tình trạng sức khỏe của Kimberley nhanh chóng xấu đi khi cô ở bệnh viện và người mẹ này đã qua đời chỉ 3 ngày sau khi nhập viện.  

 Đẻ mổ đón con chào đời khoẻ mạnh, mẹ trẻ ra đi mãi chỉ 2 tuần sau sinh

Bị nhiễm trùng máu sau sinh, bà mẹ trẻ đã ra đi mãi.   

Sau cái chết của bà mẹ trẻ, một cuộc điều tra đã được diễn ra tại Tòa án Chelmsford Coroner, Essex.  

Tòa án đã nghe bằng chứng từ Giáo sư Sebastian Lucas, một bác sĩ tại bệnh viện St Thomas. Ông là người thực hiện khám nghiệm tử thi liên quan đến cái chết của bà mẹ 29 tuổi. Theo ông Lucas, nguyên nhân cái chết có thể do bà mẹ bị nhiễm trùng máu do một loại vi khuẩn không xác định gây ra, có thể là do vi khuẩn E.coli hoặc liên cầu khuẩn.  

Ông cũng giải thích rằng không biết cụ thể vi khuẩn gây bệnh, cũng không biết vi khuẩn xâm nhập như thế nào nhưng chắc chắn cô ấy bị nhiễm trùng sau khi ca sinh mổ diễn ra bởi nếu không thời gian phát bệnh sẽ sớm hơn.  

Còn người nhà của bệnh nhân thì cho biết sau khi nhập viện sau sinh, Kimberley được chỉ định dùng một đợt kháng sinh vì bác sĩ cho rằng cô bị viêm niêm mạc bên trong tử cung. Họ cũng không hề nghĩ rằng Kimberley có thể qua đời vì bị nhiễm trùng máu từ vết mổ đẻ.  

Nhiễm trùng máu là gì?  

Nhiễm trùng máu (nhiễm trùng huyết) là một biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm trùng huyết có thể dẫn đến suy đa tạng và tử vong.  

 Đẻ mổ đón con chào đời khoẻ mạnh, mẹ trẻ ra đi mãi chỉ 2 tuần sau sinh

Các triệu chứng ban đầu của bệnh bao gồm:  

- Sốt cao  

- Cảm giác ớn lạnh và run rẩy  

- Nhịp tim nhanh  

- Thở nhanh  

Trong một số trường hợp, các triệu chứng nhiễm trùng huyết nặng hơn hoặc sốc nhiễm trùng (khi huyết áp giảm xuống mức thấp nguy hiểm) như:  

- Chóng mặt, ngất xỉu  

- Tiêu chảy  

- Buồn nôn và ói mửa  

- Nói lắp  

- Đau cơ nghiêm trọng  

- Khó thở  

- Không đi tiểu cả ngày  

- Da nhợt nhạt  

- Mất y thức  

Khi nào cần đến bệnh viện?  

Ngay khi có dấu hiệu bị sốt cao, bạn cần đến bệnh viện thăm khám ngay  để biết nguyên nhân. Nhiễm trùng huyết là bệnh nguy hiểm nên nếu nghi ngờ mắc bệnh, người mẹ nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt. 

Theo Thùy Dương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner chuẩn xịn Hàn xẻng giá học sinh, sinh viên