Dấu hiệu cho thấy bé đã ăn quá nhiều, mẹ hãm lại chút nhé!

Quỳnh Trang 2018-10-28 11:16
- Sau khi bé ra đời, chuyện bé có ăn đủ no hay không là vấn đề được các mẹ rất quan tâm.

Tuy nhiên, dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bé đang được mẹ cho ăn quá no, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.

Mùi, màu phân bất thường

Quan sát phân là cách để mẹ đánh giá về hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe của trẻ. Khi thay tã cho bé, nếu mẹ phát hiện phân của trẻ loãng, có nổi bong bóng hoặc màu xanh lá cây, rất có thể bé đang gặp vấn đề tiêu hóa hoặc mẹ cho bé ăn quá nhiều. Mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sỹ, chuyên gia để điều chỉnh chế độ ăn uống cho bé.

Dấu hiệu cho thấy bé đã ăn quá nhiều, mẹ hãm lại chút nhé

Bé bị táo bón

Mẹ cho bé ăn quá nhiều đồ ăn dặm khiến bé dễ bị táo bón, đầy hơi, chướng bụng. Điều này chứng tỏ hệ tiêu hóa của trẻ không thể tiêu hóa kịp số đồ ăn mẹ cung cấp. Mẹ cần chú ý giảm bớt khẩu phần ăn của bé nếu bé có dấu hiệu quá tải.  

Dấu hiệu cho thấy bé đã ăn quá nhiều, mẹ hãm lại chút nhé

Bé nôn trớ

Khi bé ăn quá nhiều, bé sẽ cảm thấy khó chịu, tức bụng, quấy khóc và triệu chứng rõ rang nhất là bé nôn trớ. Bởi vì các cơ quan trong cơ thể trẻ đặc biệt là hệ tiêu hóa còn non yếu, chưa hoàn thiện. Cho trẻ uống sữa, ăn dặm quá nhiều sẽ khiến bé nôn trớ.

Dấu hiệu cho thấy bé đã ăn quá nhiều, mẹ hãm lại chút nhé

Bé bị đầy hơi

Sau khi ăn quá nhiều, trẻ có thể gặp các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, đầy hơi, táo bón. Nếu thấy bé gặp các vấn đề này, mẹ nên giảm lượng đồ ăn của bé xuống, cân đối lượng đồ ăn một cách hợp lý đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia, bác sỹ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chì kẻ mày “quốc dân” mua đi mua lại không biết chán luôn