Cuối tuần cho con đi chơi, mẹ cần làm gì để con không bị ốm khi rét nàng Bân về?

2018-04-08 06:27
- Cuối tuần rảnh rỗi, cha mẹ tranh thủ thời gian rảnh và lên kế hoạch cho con đi chơi nhưng bạn đã biết phải chú ý và chăm sóc con như nào trong tiết trời “đỏng đảnh” này chưa?

Thời tiết thay đổi đột ngột có thể khiến cơ thể chúng ta gặp nhiều rắc rối, nhất là trẻ nhỏ. Rét nàng Bân về đồng nghĩa với việc thời tiết đang nóng chuyển sang lạnh, rất dễ làm cho em bé bị ốm.

Cuối tuần rảnh rỗi, cha mẹ tranh thủ thời gian lên kế hoạch cho con đi chơi nhưng bạn đã biết phải chú ý và chăm sóc con như nào trong tiết trời “đỏng đảnh” này chưa?

Dưới đây là những điều để con yêu của bạn tránh được những tác hại tiêu cực của thời tiết bất thường này:

Mặc ấm cho con và nên cho bé chơi những nơi kín gió

Theo các chuyên gia y tế, rét nàng Bân về khiến nhiệt độ cơ thể thay đổi một cách đột ngột, có thể gây tác động xấu tới sức khỏe của trẻ nhỏ. Vì vậy, khi cho bé ra ngoài chơi, bạn cần phải giữ ấm cho cơ thể con.

Khi cho con đi chơi vào ngày thời tiết thay đổi bất thường, bạn hãy chọn quần áo ấm, đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ và không quên đeo khẩu trang cho con.

 

 

 

Cuối tuần cho con đi chơi, mẹ cần làm gì để con không bị ốm khi rét nàng Bân về?

Cha mẹ phải chú ý mặc ấm cho con khi rét nàng Bân về.

Mẹ bé Ruby (ở Tam Trinh, Hà Nội) chia sẻ: “Mình hứa với con là cuối tuần này rảnh sẽ cho con đi chơi mà rét nàng Bân lại về. Mấy hôm trước nắng mà trời lại trở rét kiểu này là dễ ốm lắm. Trẻ con lại rất nhạy cảm với kiểu thay đổi thời tiết. Mình sẽ mặc ấm cho con, áo gió là phù hợp nhất. Đôi chân cần chú trọng giữ ấm nhất, cứ lạnh là mình lại bôi một ít dầu tràm vào gan bàn chân rồi đi tất cho con”.

Khuyến khích bé vận động nhưng để ý lau mồ hôi cho con

Theo các chuyên gia y tế, việc cho bé tăng cường vận động giúp khí huyết lưu thông, cơ thể của bé cũng ấm hơn khi tham gia vận động ngoài trời.

Cuối tuần cho con đi chơi, mẹ cần làm gì để con không bị ốm khi rét nàng Bân về?

Đôi chân của bé cần phải giữ ấm mỗi khi ra ngoài vào những ngày trời lạnh.

Con mình rất hiếu động nên cuối tuần rảnh rỗi, mình cũng tranh thủ cho con ra ngoài vận động, hòa mình với thiên nhiên. Dù trời đang lạnh nhưng bé cũng ra mồ hôi nhiều nên mình luôn phải mang theo khăn xô để lau cho con. Mồ hôi mà ngấm ngược vào cơ thể thì trẻ nhỏ rất dễ bị viêm phổi nguy hiểm”, mẹ bé Nhím (ở Thanh Xuân, Hà Nội) bật mí về việc chăm sóc con của mình.

Bổ sung gia vị ấm vào chế độ dinh dưỡng của con

Trong những ngày thời tiết chuyển rét đột ngột, cha mẹ cần phải chú ý đặc biệt tới chế độ dinh dưỡng nhằm tăng sức đề kháng cho bé yêu của mình.

Mẹ của bé Đậu Đậu cho biết: “Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, chúng ta nên cho bé ăn thêm hoa quả, rau xanh và thêm những gia vị có tính ấm như gừng, tỏi, hành… giúp bảo vệ cơ thể, tốt cho tiêu hóa và còn có thể giải cảm. Ngoài ra những đồ ăn, đồ uống lạnh bạn cũng không nên cho bé ăn bởi nó khiến cơ thể mất nhiệt nhanh”.

Nếu các mẹ thấy con có những dấu hiệu nghiêm trọng như co giật, méo miệng hay rét run thì thì nên cho con đi khám và không được chủ quan vì có thể sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc.

Mộc Trà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hot girl xứ Nghệ thay Diệp Chi dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia' là ai?