Con 3 tuổi đi mẫu giáo 1 tuần đã bị trường trả về vì cách chăm cháu của bà

2018-11-29 11:08
- Chỉ một tuần sau, chị Liên nhận được một cuộc gọi từ giáo viên yêu cầu đưa con trai về nhà.

Con trai chị Tiểu Liên (Trung Quốc) năm nay 3 tuổi. Vì hai vợ chồng đi làm nên đứa trẻ được gửi cho bà nội chăm từ hồi 8 tháng. Thời gian gần đây, thấy con đã lớn, hai vợ chồng quyết định gửi đứa trẻ đến trường mẫu giáo. Thật bất ngờ, chỉ một tuần sau, chị Tiểu Liên nhận được một cuộc gọi từ giáo viên yêu cầu đưa con trai về nhà.   

Nghĩ rằng các cô đang làm khó gia đình khi chê “cục cưng” của cả nhà, chị Tiểu Liên vô cùng bực bội, lập tức lao đến trường định làm ầm lên. Tuy nhiên, khi giáo viên nói ra lý do, bà mẹ trẻ phải giật mình xấu hổ.  

Con 3 tuổi đi mẫu giáo 1 tuần đã bị trường trả về vì cách chăm cháu của bà

Các cô giáo cho biết, Bao Bao – con trai chị Liên ở trường ăn quá nhiều. Mỗi bữa đều ăn 3 bát cơm, bát nào cũng đầy thịt. Các cô rất lo lắng về vấn đề sức khỏe của đứa trẻ. Bởi vì quá béo, khi ngủ Bao Bao ngáy rất to, thịt trên má, trên mặt co lại, dễ gây khó thở, đột tử khi ngủ. Mặt khác, tiếng ngáy của Bao Bao cũng ảnh hưởng đến các bé trong lớp. Giáo viên lo lắng sẽ có tai nạn xảy ra, và không ai đủ khả năng chịu trách nhiệm.  

Con 3 tuổi đi mẫu giáo 1 tuần đã bị trường trả về vì cách chăm cháu của bà

Đưa Bao Bao đi khám sức khỏe, bác sĩ cho biết, cậu bé đã nặng tới 35kg. Điều đáng báo động là vì được nhồi ăn quá nhiều từ bé nên dạ dày đã giãn ra rất nhiều, giờ gần như to gấp đôi đứa trẻ bình thường.  

Đã quá muộn! Bây giờ đứa trẻ cũng sẽ phải ăn gấp đôi, gấp ba bình thường mới đầy dạ dày và đủ no. Việc giảm cân sẽ càng khó khăn. Bây giờ các chỉ số của trẻ đã vượt quá tiêu chuẩn, rất dễ bị béo phì, huyết áp cao, tiểu đường và mỡ máu cao.”, bác sĩ cho biết. 

Con 3 tuổi đi mẫu giáo 1 tuần đã bị trường trả về vì cách chăm cháu của bà

Chị Tiểu Liên và mẹ chồng khi này mới ân hận. Là đứa cháu trai độc nhất trong gia đình, Bao Bao từ khi chào đời đã rất được mẹ chồng chị Liên chăm chút. Từ khi cháu còn nhỏ, bà đã lo lắng rằng cháu mình không đủ ăn đủ mặc. Cứ khi nào đứa trẻ khóc, bà sẽ chỉ cho rằng đứa trẻ đang đói, và cho cháu ăn.   

Chị Liên và chồng lại bận làm ăn, không có thời gian để ý đến con. Thấy bà chăm cháu mập, hai vợ chồng đều sung sướng, cả nhà tự hào khôn xiết với hàng xóm láng giềng. Giờ thì đứa trẻ đã đạt ngưỡng béo phì. Tương lai sẽ rất khó nói, cả về sức khỏe và sự tự tin trong ngoại hình với chúng bạn.  

Tác hại của béo phì với trẻ nhỏ:  

Các bậc phụ huynh “chăm bẵm” con rất kỹ, cứ nghĩ “trẻ béo mập, nhìn mũm mĩm” như thế là tốt. Nhưng kì thực, trẻ em béo phì tiềm ẩn nhiều nguy hại về sức khỏe, cụ thể như:  

Rối loạn tâm lý: khi bé bắt đầu đi học, sẽ dễ bị tự ti do bạn bè trêu ghẹo, chế giễu, dẫn đến chán chường, không muốn đi học. Dần dần các em trở nên thụ động, thiếu linh hoạt và cô đơn vì không có bạn. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến chứng trầm cảm.  

Rối loạn hormone và dễ mắc các bệnh hội chứng chuyển hóa: cụ thể, trẻ béo phì sẽ dễ dậy thì sớm, bé gái dễ bị vô kinh, kinh nguyệt không đều. Ngoài ra, trẻ bị béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao. Nguyên nhân là do thường xuyên dung nạp quá nhiều đường vào cơ thể (chủ yếu qua đường ăn uống như thức ăn nhanh, nước có gas), khiến insulin luôn trong tình trạng cao đột biến. Sự tăng tiết insulin nhưng bị khối mỡ ức chế hoạt động nên đường huyết tăng gây ra tiểu đường type II.  

Rối loạn tiêu hóa: dễ bị sỏi trong gan, gan nhiễm mỡ sớm. Chủ yếu là do sự tiếp nạp quá nhiều đường Fructose và chất tạo ngọt HFCS có trong nước có gas và các loại thực phẩm đóng hộp. Đường Fructose và chất tạo ngọt HFCS khi vào cơ thể sẽ đi trực tiếp đến,  gan  sẽ chuyển hóa một phần đường trên thành axit béo, gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ.  

Cao huyết áp: khoảng 20-30% trẻ béo phì cao huyết áp.  

Thoái hóa khớp: Trẻ béo phì dễ có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, đặc biệt là khớp gối chịu do thường xuyên chịu áp lực từ thể trọng quá nặng.  

Nguy cơ bệnh tim mạch cao: Theo công trình nghiên cứu của trường đại học Harvard lấy 508 thanh niên bị béo phì từ nhỏ làm mẫu, nghiên cứu cho thấy: nguy cơ bị xơ vữa động mạch ở những người này tăng gấp 7,3 lần, bệnh động mạch vành tăng gấp 1,8 lần, tử vong do bệnh viêm mạch vành, nhồi máu cơ tim tăng gấp 2,3 lần. 

Theo Hạ Mây (Khám phá)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hàn từng bị tố mắc bệnh ngôi sao: Song Hye Kyo yêu sách, Jeon Ji Hyun chảnh chọe