Chữa ho đờm cho bé không cần dùng thuốc, chỉ cần loại quả dân giã này thôi!

Mai Anh 2017-09-06 14:00
- Với phương châm không muốn cho con dùng kháng sinh khi ốm, bà mẹ Việt đã dùng quả hồng bì làm "cứu tinh" khi con bị ho đờm kéo dài.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân Kin Suri, người mẹ này cho biết, cô con gái của mình đã liên tục bị ho đờm, khỏi rồi lại mắc trở lại, khiến chị vô cùng lo lắng.

Tuy nhiên, để tránh việc con phải sử dụng kháng sinh kéo dài, gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe, chị quyết định sử dụng quả quất hồng bì, một loại quả quen thuộc với người Việt.

Chữa ho đờm cho bé không cần dùng thuốc, chỉ cần loại quả dân giã này thôi!

Bà mẹ này chia sẻ công thức làm thuốc ho, long đờm bằng quả hồng bì cho con như sau: “Hồng bì các mẹ mua về rửa sạch, để khô ráo, bỏ hột, bỏ đường và 1 chút muối vào rồi đun trên bếp liu riu cho đường tan chảy hết. Sau đó, để nguội rồi đóng hộp bỏ tủ lạnh dùng dần. Mỗi lần các con bị ho, chớm ho, nay nọ lọ chai thì các mẹ cứ vận nội công sử dụng các tuyệt chiêu như sau:

1.      Lấy 1 lạng gừng, giã ra, cho nước vào đun lên, xông cho con rồi lấy nước gừng tắm luôn. Nếu con bị nhẹ thì chỉ cần tắm gừng cũng khỏi.

2.      Nếu con có dấu hiệu ho nhẹ, các mẹ đừng lo. Đã có hồng bì. Em lớn cho ăn cả quả, nhai sẽ hết. Em bé không chịu ăn thì các mẹ lấy máy xay bỏ ít nước vào rồi bỏ hồng bì vào xay. Lọc bỏ bã, cố gắng lấy được nhiều thịt của quả hồng bì để xay cho chất.

3.      Đến phần bơm hồng bì cho các bạn bé:  Mỗi lần 5ml nc cốt hồng bì, vì sợ nhiều bé sẽ bị sặc. Tư thế để con nằm trong lòng mẹ, chỉ bị kẹp chặt 2 tay, bóp miệng chút xíu là bơm được nước hồng bì vào. Nước hồng bì không trôi xuống họng, nó sẽ lọc khọc ở cổ và 10 giây sau đờm sẽ tự long ra. 

Mẹ Kin Suri cũng nhắc nhở: “Tiếp theo là các mẹ nên rửa mũi lại cho con nhé! Mũi sạch họng sạch mới nhanh khỏi. Họng sạch nhiều mũi thì đờm lại chảy xuống, họng lại bị lại. Và cần rửa lại mũi bằng nước muối để chẳng may lúc trước, mẹ bơm hồng bì, con khóc, không nuốt rồi bị sặc lên mũi thì nước muối sẽ là bước cuối cùng để làm sạch mọi thứ nhé!”.

chữa ho đờm cho bé bằng quả hồng bì

Hiệu quả chữa ho đờm bằng quất hồng bì cho bé.

Từ kinh nghiệm của mẹ Kin Suri, PV emdep đã trao đổi thêm thông tin với ThS.BS Trần Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, và được biết: “Theo Đông y, quất hồng bì có tính bình, vị chua ngọt, có tác dụng kích thích tiêu hóa, chữa ho, long đờm rất hiệu quả. Đây là bài thuốc mà nhiều bà mẹ có thể tự tin dùng cho con bởi sự an toàn của nó.  Vào mùa nếu bị ho bạn có thể lấy hồng bì hấp cùng với một chút đường để lấy nước uống. Ngoài ra, bạn có thể ngâm sẵn để dùng dần, hoặc làm mứt hồng bì để ăn trong những ngày bị ho”.

Tuy nhiên, BS Hùng vẫn đưa ra lời cảnh báo đối với các bà mẹ, nếu như trẻ ho nhiều, đờm nhiều kéo dài và có dấu hiệu tăng nặng, nhanh, thì mẹ cần đưa bé đến các bệnh viện chuyên khoa về tai mũi họng để được thăm khám và điều trị kịp thời. Phương pháp dùng quất hồng bì trị ho, đờm chỉ hiệu quả cao đối với các trẻ ho đờm thể nhẹ, không nên lạm dụng cho trẻ sơ sinh vì dễ gây sặc, hoặc các phản ứng không mong muốn khác.

 Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

40 chuyện lạ 'không thể tin nổi' nhưng vẫn phải tin vì chúng là sự thật