Cho con uống nước ép trái cây, bé 6 tháng bị bại liệt, tử vong đau đớn

2018-08-19 09:00
- Cho con uống nước ép trái cây nhưng không ngờ lại đành mất con đau đớn. Đây sẽ là bài học xương máu cảnh tỉnh đến các bậc cha mẹ khi chăm sóc con nhỏ.

Đôi khi, chỉ vì những sai lầm của cha mẹ mà con cái phải trả giá đắt bằng sức khỏe và cả tính mạng của các bé.

Câu chuyện bé trai mới đây tử vong do được mẹ cho uống nước ép trái cây khiến nhiều cha mẹ hoang mang. Cậu bé mới vừa 6 tháng tuổi. Gia đình chỉ muốn dành cho con những gì tốt nhất, không ngờ lại đẩy con vào chỗ chết.

Bé trai sống ở quận Adachi, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, một đất nước mà chế độ dinh dưỡng của các trẻ nhỏ luôn tuân theo những nguyên tắc khoa học rất đáng học hỏi. Đứa bé 6 tháng tuổi qua đời vì bệnh bại liệt. Nguyên nhân sau đó được xác định khiến cộng đồng không khỏi bàng hoàng. Cha mẹ bé cho biết trong suốt 1 tháng, gia đình cho bé uống nước ép trái cây trộn với mật ong mỗi ngày 2 lần. Gia đình bé cho rằng thức uống này rất tốt đối với sức khỏe của bé cho đến khi bé bị co giật và khó thở. Lúc này gia đình mới hoảng loạn đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Cho con uống nước ép trái cây, bé 6 tháng bị bại liệt, tử vong đau đớn

Thêm mật ong vào nước ép trái cây cho con biết, cha mẹ không ngờ mình sẽ mất con. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ kết luận bé bị ngộ độc do hấp thụ loại mật ong bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum dẫn đến liệt cơ. Một tháng sau bé qua đời do bệnh bại liệt.

Từ lâu, các bà mẹ đã được cảnh báo rằng mật ong có thể cướp đi tính mạng của những em bé dưới 1 tuổi. Thế nhưng chẳng hay vì phớt lờ những lời cảnh báo hay vì quá nôn nóng bổ sung dinh dưỡng cho con mình, nhiều cha mẹ đã vô tình hại con, cho bé uống mật ong, để rồi phải nhận lấy kết cục đau lòng.

Không chỉ cho bé uống thêm mật ong như một "liều thuốc bổ", nhiều gia đình còn dùng mật ong trị ho, trị táo bón hoặc rơ lưỡi cho con, bất chấp những nguy hiểm đằng sau loại thức uống ngọt ngào này.

Cũng từng có trường hợp ở Trung Quốc, bà nội lén bố mẹ bé cho cháu uống mật ong để trị táo bón, cho đến lúc thấy cháu khó thở, gia đình đưa vào bệnh viện khi bé đã bị ngộ độc và tình hình hết sức nguy kịch. Lúc này bà nội bé ân hận vì đã vô tình hại cháu. Bà chỉ biết nấc lên đau đớn khi tính mạng cháu chưa biết ra sao.

Những tác hại của mật ong với trẻ dưới 1 tuổi

Mật ong rất tốt, giàu dinh dưỡng và còn dùng để chữa nhiều bệnh cho trẻ nhỏ. Nhưng đó là trẻ nhỏ trên 1 tuổi. Còn những trẻ dưới 1 tuổi, dùng mật ong không khác gì đặt bé vào lưỡi hái tử thần.

1/ Mật ong gây ngộ độc

Là loại thức uống bổ dưỡng cho sức khỏe nhưng mật ong lại đặc biệt nguy hại cho trẻ dưới 1 tuổi. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi uống mật ong có thể bị ngộ độc, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tử vong do botulism, độc tố của vi khuẩn clostridium botulinum.

Trong mật ong có chứa 5% clostridium botulinum. Với người lớn, do hệ tiêu hóa đã hoàn thiện, nên việc nuốt những bào tử này không gây hại. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, do hệ tiêu hóa của bé còn non yếu chưa hoàn thiện, nếu nuốt phải bào tử, bé có thể bị ngộ độc. Chỉ một lượng nhỏ độc tố botulinum có thể làm các cơ quan hô hấp tê liệt và dẫn đến tử vong.

2/ Mật ong gây táo bón

Nhiều gia đình có thói quen dùng mật ong rơ miệng cho trẻ sơ sinh mà không biết đang làm hại bé. Bé có thể bị táo bón do ngộ độc botulinum sau khi ăn mật ong chứa bào tử. Bé bơ phờ, mệt mỏi, chán ăn, khóc yếu, chảy nước dãi, phản xạ bú giảm, mềm oặt, không giữ được đầu như trước, khó thở vì liệt cơ hoành. Trẻ có thể từ từ ngưng thở và tử vong sau đó.

3/ Mật ong gây bại liệt

Vì những tác hại khôn lường của mật ong đối với trẻ dưới 1 tuổi, các bà mẹ vẫn được khuyến cáo không dùng mật ong cho con ở giai đoạn này. Trường hợp bé trai 6 tháng ở Nhật Bản, bé được mẹ cho uống nước ép trái cây pha với mật ong. Bé bị bại liệt và qua đời. Cái chết của bé là hồi chuông cảnh tỉnh những bậc làm cha mẹ. Trẻ con không phải là người lớn thu nhỏ, không phải thứ gì dùng được cho người lớn thì có thể dùng cho trẻ, đừng để phải mất con oan uổng vì sự thiếu hiểu biết của mình.

Cho con uống nước ép trái cây, bé 6 tháng bị bại liệt, tử vong đau đớn

Đừng để mất con vì sự thiếu hiểu biết của mình. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi bé uống mật ong có chứa bào tử vi khuẩn clostridium botulinum, vi khuẩn từ các bào tử này sinh trưởng và tăng theo cấp số nhân trong ruột bé, dẫn tới sự hình thành độc tố. Từ 3 đến 30 ngày sau khi bé hấp thụ bào tử vi khuẩn, con sẽ bắt đầu bị bại liệt. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, trẻ có thể tử vong.

Khi chăm sóc con, nếu thấy bé có những triệu chứng này, cha mẹ cần đưa bé đến bệnh viện ngay lập tức:

Táo bón

Uể oải

Khó bú, khó ăn uống

Khóc yếu ớt

Giảm cử động

Nuốt khó

Chảy dãi

Yếu cơ

Khó thở.

Với trẻ lớn đã có thể dùng mật ong, cha mẹ cũng nên thận trọng vì nếu dùng chung mật ong với một số thực phẩm có thể nguy hiểm khôn lường.

Điểm mặt những thực phẩm “kỵ” dùng chung với mật ong:

- Tàu hũ: Tàu hũ ăn chung với mật ong sẽ gây tiêu chảy. Chưa kể, một số enzyme trong mật ong và khoáng chất, protein thực vật… trong tàu hũ kết hợp với nhau sẽ gây phản ứng có hại cho sức khỏe.

- Hành: Axit amin trong hành khi kết hợp với axit hữu cơ, men trong mật ong có thể sản sinh độc tố, gây phản ứng không có lợi cho sức khỏe.

- Hẹ: Ăn hẹ chung với mật ong có thể gây tiêu chảy do mật ong có tác dụng nhuận tràng, hẹ lại nhiều chất xơ. Hẹ là nguồn cung cấp vitamin C cho cơ thể, tuy nhiên, nếu ăn hẹ chung với mật ong, các khoáng chất trong mật ong sẽ làm mất tác dụng của vitamin C.

Lưu ý: Không dùng nước sôi pha mật ong, nên pha mật ong với nước ấm 35 độ C. Nếu bé bị tiểu đường, cần hạn chế mật ong hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho bé dùng.

Theo Webtretho

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thời trang sang chảnh của nữ chính "Quân vương bất diệt"