Cha mẹ cần cảnh giác khi trời giao mùa xuân hè, bé dễ mắc các bệnh cực kỳ nguy hiểm

Châu Anh 2018-03-05 18:00
- Giao mùa xuân hè là thời điểm thuận lợi khiến các loại virus, vi khuẩn sinh sôi, phát triển và gây bệnh. Đặc biệt là cơ thể trẻ em yếu ớt, hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, là đối tượng rất dễ mắc các dịch bệnh, đặc biệt là bệnh hô hấp và truyền nhiễm.

Các bác sĩ cho biết, thời tiết giao mùa mặc dù ấm lên nhưng cũng có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển. BS Nhi khoa Nguyễn Trung Kiên cho biết: “Trên thực tế, thời điểm giao mùa dù trời có nắng nhưng gió vẫn lạnh, trẻ sẽ dễ bị cảm lạnh, viêm phế quản nếu không được bảo vệ kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, thường vào những lúc giao mùa xuân – hè, chúng tôi tiếp nhận nhiều ca bệnh nhi mắc đau họng.  Đây là  bệnh do một loại vi khuẩn gây ra, thường xuyên và dễ gặp ở trẻ nhỏ. Thông thường, khi mắc bệnh trẻ thường bị sưng họng, ớn lạnh, sốt, đau đầu, buồn nôn và thậm chí bị nôn. Cảm cúm: Bệnh do virus gây ra và lây lan qua không khí hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Trẻ nhỏ rất dễ bị lây bệnh này khi thay đổi thời tiết, lạnh chuyển sang nóng. Các triệu chứng thường thấy ở trẻ là nghẹt mũi, chảy nước mũi, sốt, đau đầu… Rửa mũi và súc miệng cho bé bằng nước muối sinh lý thường xuyên để đề phòng bụi bẩn, nhiễm khuẩn qua đường hô hấp”.

Cha mẹ cần cảnh giác khi trời giao mùa xuân hè, bé dễ mắc các bệnh cực kỳ nguy hiểm

Trẻ nhỏ ốm la liệt khi thời tiết nắng lên.

Ngoài ra, sốt xuất huyết, tay chân miệng và thủy đậu cũng là những bệnh rất dễ gặp ở trẻ nhỏ những ngày này. Trong khi dịch bệnh có mặt ở khắp nơi thì cách ly với nguồn bệnh là một biện pháp ngăn chặn lây lan. Không nên đưa trẻ đến những nơi có nguồn bệnh hoặc nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện. Hạn chế tối đa đưa trẻ đến những chỗ đông người như bến xe, bến tàu. Khi trẻ đã bị nhiễm bệnh, bố mẹ nên chăm sóc trẻ đúng cách. Không dùng kháng sinh để điều trị bệnh dịch do virus vì kháng sinh không có tác dụng diệt virus

Do chưa có thuốc tiêu diệt virus trong cơ thể người nên cách duy nhất để đối phó với bệnh sốt virus là phòng bệnh và tăng sức đề kháng cho trẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tăng cường sức đề kháng cho bé khi thời tiết giao mùa là vấn đề mà nhiều bậc phụ huynh trăn trở?

BS Nguyễn Trung Kiên khuyên: “Đối với trẻ nhỏ, sữa mẹ không những là nguồn dinh dưỡng chủ yếu trong những tháng đầu đời mà nó còn chứa rất nhiều chất kháng khuẩn có tác dụng tăng sức đề kháng cho bé. Còn với các trẻ ở độ tuổi ăn dặm, thực tế, mỗi ngày trẻ sẽ cần đến 60 loại vi chất dinh dưỡng khác nhau. Chính vì vậy, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày mẹ cần đảm bảo cho bé được cung cấp đủ các loại chất dinh dưỡng. Hàng ngày, các bậc cha mẹ nên chú ý cung cấp cho con các nhóm dinh dưỡng cơ bản như  tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Mẹ cần cho bé ăn đủ các chất này nếu bé đã biết ăn, không nên thấy trẻ bệnh mà kiêng khem quá mức”.

Cha mẹ cần cảnh giác khi trời giao mùa xuân hè, bé dễ mắc các bệnh cực kỳ nguy hiểm

Trời nắng lên, trẻ có thể biếng ăn. Vì thế, mẹ cần kiên nhẫn với con.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, sữa chua, rau xanh, hoa quả, cá, rong biển, trứng gà… là những thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng tốt nhất cho trẻ khi thời tiết chuyển từ lạnh sang nóng như hiện nay. Các bậc cha mẹ nên xem kẽ giữa các bữa chính, bữa phụ, và cần lưu ý rằng nên chọn cách chế biến sao cho thật dễ hấp thu, vì hệ tiêu hóa của trẻ khi bị bệnh thường yếu, khó tiêu, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa nên không hấp thụ được.

BS Kiên cũng nhấn mạnh: “Các bậc cha mẹ cũng đừng quá quan trọng khi chuyển mùa mà cho rằng thời tiết “độc” nên giữ khư khư trẻ trong nhà. Vận động là cách tốt nhất để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng. Các hoạt động thể chất cũng sẽ giúp mang lại lợi ích cho sức khỏe của bé”.

Nếu bé có các dấu hiệu mắc bệnh thì cần theo dõi và đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, các bậc ca mẹ cần tuân theo chỉ dẫn của thầy thuốc, tuyệt đối không tùy tiện dùng kháng sinh và áp dụng các phương pháp dân gian chưa kiểm chứng.

Châu Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 6 con giáp là khắc tinh của nhau