Các mốc vận động bình thường của một em bé, bố mẹ tham khảo để không lo lắng quá nhé!

Quỳnh Trang 2019-06-18 08:38
- Nuôi con, chắc chắn bạn rất mong chờ đến lúc con biết lẫy, biết bò, biết đi. Tuy nhiên, mỗi bé có nhịp độ phát triển khác nhau. Mẹ hãy tham khảo một số mốc vận động bình thường của một em bé nhé.

1-3 tháng: cứng cổ

Thông thường, mắt bé sẽ nhìn nhanh, linh hoạt trong vòng 1 tháng tuổi. Khi còn nhỏ, cơ cổ của bé tương đối yếu, trong khi trọng lượng đầu bé tương đối nặng nên bé chưa thể ngẩng đầu cao lên hoặc chỉ duy trì được thời gian rất ngắn. Khi bé đạt gần 3 tháng tuổi, cổ bé đã cứng hơn, bé sẽ có thể ngẩng cao đầu trong một thời gian dài. Mẹ sẽ có thể bế bé thoải mái hơn.

Các mốc vận động bình thường của một em bé, bố mẹ tham khảo để không lo lắng quá nhé!

4-6 tháng: lẫy

Mặc dù thường có câu ca rằng: “ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò” nhưng đối với hầu hết các bé thì việc biết lẫy từ 3 tháng là quá sớm. Nhiều bà mẹ thường cảm thấy lo lắng, tự ti khi con mình đến 5 tháng nhưng chưa biết lẫy nhưng điều này là rất bình thường. Thậm chí một số bác sỹ nhi khoa cũng khẳng định việc một em bé đến 6 tháng mới biết lẫy cũng là hết sức bình thường.

Các mốc vận động bình thường của một em bé, bố mẹ tham khảo để không lo lắng quá nhé!

6-10 tháng: bò

Một số bà mẹ nói rằng con của họ thường trốn bò và đứng dậy đi luôn. Trên thực tế, việc các bé trườn, bò, vận động mang lại nhiều lợi ích. Trườn, bò không chỉ giúp bé rèn luyện sức mạnh tay, chân mà còn giúp phát triển khả năng giữ thăng bằng của bé, tạo nền tảng cho những bước đi của bé trong tương lai. Vì vậy, bố mẹ nên hỗ trợ cho bé tập bò. Bạn có thể đặt đồ chơi yêu thích trước mặt để động viên bé bò. Bạn thậm chí có thể bò để bé bắt chước theo bạn.

Các mốc vận động bình thường của một em bé, bố mẹ tham khảo để không lo lắng quá nhé!

10-18 tháng: đi

Khi nào bé sẽ biết đi? Đó là câu hỏi được rất nhiều vị phụ huynh quan tâm. Không phải bé nào cũng như bé nào. Có bé biết đi sớm, có bé biết đi muộn. Lý do cho sự khác biệt này tương đối lớn, một mặt liên quan đến sự phát triển của chính em bé, mặt khác là cách nuôi dạy của cha mẹ. Bạn càng tập cho bé đi nhiều, bé càng biết đi sớm.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ hãy mạnh mẽ