Bức ảnh chân thực cho thấy không nên coi thường căn bệnh có thể gặp khi cho con bú

2017-07-22 15:48
- Trong quá trình cho con bú, nhiều mẹ bị viêm vú, rồi biến chứng thành áp xe vú nhưng thường chủ quan bỏ qua mà không biết rằng nó có thể gây hậu quả kinh khủng thế nào nếu không được chữa trị kịp thời.

Ban đầu chỉ xuất hiện như một khối u nhỏ trên vú nhưng một người mẹ đã phải trải qua một cuộc giải phẫu để loại bỏ một vùng nhiễm trùng có kích thước bằng một quả bóng mềm. Tất cả chỉ vì áp xe vú nhiều lần bị chẩn đoán sai thành bệnh viêm vú thông thường. 

Một bà mẹ tên Amanda Schexnayder đến từ Louisiana, Mỹ đang chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảnh báo cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ không bao giờ nên bỏ qua bất kì dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể của họ. Cô đã kể một cách chi tiết về trải nghiệm đáng sợ của mình trên trang Facebook của Heart & Bloom Birth and Lactation Services – một trung tâm dịch vụ về sinh nở và nuôi con bằng sữa mẹ. 

Nhiều bà mẹ cho con bú mắc phải áp-xe mà không hề hay biết (Ảnh minh họa). 

“Vào ngày 16 tháng 6 năm 2017, tôi thấy một cục nhỏ trong ngực của mình sau khi tắm. Tôi không nghĩ nhiều về nó, và nghĩ đó chắc chỉ là một ống sữa bị tắc và tôi sẽ giải quyết vào sáng mai. Tôi thức dậy và dành hai tuần sau đó điều trị cục u đó như một biểu hiện của ống sữa bị tắc. Chúng tôi đã mát-xa khu vực xung quanh để làm thông ống sữa, cả trong khi em bé được bú và khi tôi hút sữa ra ngoài. Thế nhưng cục u không biến mất và cũng không nhỏ hơn. Nó trở nên lớn hơn và bắt đầu gây đau, vì vậy tôi đã phải gọi cho bác sĩ của tôi", Amanda viết. 

Văn phòng bác sĩ nói với cô ấy rằng họ không thể sắp xếp một cuộc hẹn cho cô trong hai tuần tới nên vào ngày 30 tháng 6, Amanda đã đến một bệnh viện địa phương, nơi cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm vú và kê một loại kháng sinh. "Đến lúc này, ngực của tôi bị đau và cục u đã có kích thước của một quả bóng mềm và nếu va đập vào nó, tôi đau đến nỗi chảy nước mắt. Tôi vẫn cho con bú nhưng mỗi lần như thế trên vùng ngực bị ảnh hưởng của tôi lại có vẻ trở nên trầm trọng hơn", cô chia sẻ. 

Bức ảnh được Amanda chia sẻ trên Facebook. 

Một tuần trôi qua và tình trạng của Amanda ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cô còn bị sốt, ớn lạnh, đuối sức và hôn mê. Ngày 6 tháng 7, Amanda quay trở lại bệnh viện và được thông báo rằng cô ấy bị viêm vú cấp tính do MRSA và phải chuyển sang dùng thuốc khác. 

" Tại thời điểm đó, ngực của tôi cảm thấy đang bị đốt cháy vậy. Nó đỏ bừng, sưng lên và đau vô cùng khiến tôi không thể cho con bú được, nó bị sưng tấy rất nghiêm trọng và hút sữa ra cũng vô cùng đau đớn nhưng tôi vẫn tiếp tục chịu đựng và tiếp tục hút, nén bằng nhiệt và xoa bóp vùng ảnh hưởng nhưng vẫn không ích gì cả ". 

Vào ngày 9 tháng 7, Amanda cho biết cô nhận thấy vú của cô đã bị biến dạng nhiều, cùng với đó là việc xuất hiện thêm một cục u khác gần núm vú. " Tôi thậm chí còn không thể mặc được áo ngực và bất kỳ chuyển động nào của cơ thể cũng khiến bộ ngực đau đớn tột cùng. Đến thời điểm này, nó đã rõ ràng là bị áp xe vì vậy chồng tôi và tôi đã quyết định đưa những đứa trẻ lớn đến chỗ mẹ kế để tôi có thể một lần nữa đến bệnh viện, nhưng lần này tôi sẽ không ra về cho đến khi được chữa trị đàng hoàng. ” 

Áp-xe ngực đã gây ra rất nhiều đau đớn và phản ứng phụ cho Amanda. 

Cuối cùng Amanda có thể chữa trị áp xe vú và những gì cô thấy sau khi được mổ là: " Có một cục tròn trên xương đòn của tôi đầy máu, mủ và nước muối. " 

Mặc dù đã được một tuần kể từ khi Amanda được xuất viện, nhưng chỉ gần đây vết mổ của cô mới khô ráo. Cô buộc phải bổ sung chất dinh dưỡng cho cô con gái 2 tháng tuổi của cô bằng sữa bột trong khi đang ở trong bệnh viện. Hiện tại, Amanda vẫn đang quá trình phục hồi và trở lại cho con bú. Amanda chia sẻ: " Nó đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung sữa bên ngực trái của tôi và vết rạch của tôi đã bị rò rỉ sữa .” 

Chia sẻ câu chuyện của bản thân lên Facebook, Amanda mong muốn nâng cao nhận thức của các bà mẹ về căn bệnh tuy rất ít người biết đến nhưng lại rất nguy hiểm này. Các bà mẹ, đặc biệt là những người đang cho con bú phải đặc biệt cẩn thận và phải đến bệnh viện ngay khi có những dấu hiệu bất thường ở ngực. 

 

Theo PV/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời sinh một cặp: 3 cặp đôi con giáp cưới nhau sẽ gánh vàng, gánh bạc về nhà