Bức ảnh bé gái vùng lũ người lấm lem bùn đất nhận hàng cứu trợ lấy đi nước mắt hàng nghìn bà mẹ

2018-07-01 18:30
- Bức ảnh bé gái vùng lũ Hà Giang, người không mảnh vải, lấm lem bùn đất, nước mắt giàn dụa nhận quà cứu trợ khiến bất cứ bà mẹ nào cũng rơi nước mắt khi xem.

Mới đây, một bà mẹ có nickname Trang Poon đã chia sẻ hình ảnh em bé Hà Giang người không mảnh vải, lấm lem bùn đất, nước mắt giàn dụa nhận quà cứu trợ lên một diễn đàn làm mẹ đã nhận được rất nhiều lượt like và chia sẻ của cư dân mạng. 

Đoạn chia sẻ của bà mẹ trẻ Trang Poon có nội dung: "Lắm lúc cùng quẫn thấy mình khổ vô cùng. Nhưng thấy tấm ảnh này thì nhìn lại mình còn sung sướng hơn rất nhiều. Có động lực hơn các mẹ à".

Bức ảnh bé gái vùng lũ người lấm lem bùn đất lấy đi nước mắt hàng nghìn bà mẹ

Đoạn chia sẻ của bà mẹ trẻ Trang Poon

Được biết, bức ảnh này chụp lại hình ảnh bé gái người Hà Giang ở vùng lũ quét vừa qua. Nhìn hình ảnh bé gái nhỏ bé, trên người không mặc gì, bùn đất dính lấm lem, đứng ôm hộp sữa được người cứu trợ trao tặng khóc khiến bất cứ người mẹ nào cũng rơi nước mắt.

Ngay sau đoạn chia sẻ của bà mẹ trẻ Trang Poon, nhiều cư dân mạng đồng cảm xúc đã chia sẻ những bình luận của mình. Hầu hết đều tỏ ra thương xót cho em bé mới nhỏ tuổi đã phải sống cảnh khốn khó, khổ cực quá.

Duc Huy Tran bình luận: "Thương quá. Trên đất nước này còn rất rất nhiều cảnh khổ cực lầm than. Mong rằng người dân vùng lũ sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống. Cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ".

Bức ảnh bé gái vùng lũ người lấm lem bùn đất lấy đi nước mắt hàng nghìn bà mẹ

Hà Ngọc Cầm cũng chia sẻ: "Thương em quá, đúng vậy, trên đời này còn có nhiều số phận sinh ra đã khổ hơn mình nhiều. Những gì mình đã và đang phải chịu đựng thì có là gì đâu. Cảm thấy cần phải cảm ơn vì cuộc sống của mình vẫn còn tốt hơn nhiều người. Cố gắng sẽ sống tốt hơn. Mong cuộc sống của em sẽ gặp may gặp mắn, sống an nhiên suốt cuộc đời còn lại".

Diệp Diệp cũng thương xót: "Cuộc đời thật trái ngang, thương các con. Ước gì cuộc sống này không còn thấy những cảnh đau lòng và thương tâm nữa, xót xa quá".

Nguyệt Đỗ Thị cũng bình luận: "Cầu mong cho tất cả trẻ em trên thế giới này không phải chịu khổ nữa. Thương em quá".

Một bà mẹ khác cũng chia sẻ: "Trên em khổ lắm các mẹ ạ. Em ở Lai Châu mong các mẹ giúp đỡ. Chỗ em vừa xảy ra lũ. Người dân chỉ trông chờ vào mấy ô ruộng vậy mà lũ quấn hết thành bãi đá. Nhà, trâu bị cuốn trôi".

Hiện hình ảnh vẫn đangnhận được được nhiều lượt like và chia sẻ của cư dân mạng.

Cuộc đời mỗi con người ai cũng có những lúc khó khăn, khổ cực. Nhiều người vì quá bí bách, túng quẫn mà tìm đến cái chết, kết thúc cuôc sống. Nhưng họ không biết rằng, được ăn no, có quần áo mặc và được sống đã là niềm hạnh phúc vô cùng rồi khi xung quanh mình còn rất nhiều người khó khăn. Nhìn hình ảnh em bé trên, chắc chắn bạn sẽ nhận ra, bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa, sẻ chia nhiều hơn nữa để mang yêu thương đến với những mảnh đời khổ cực khác.

Bức ảnh bé gái vùng lũ người lấm lem bùn đất lấy đi nước mắt hàng nghìn bà mẹ

Bức ảnh bé gái vùng lũ người lấm lem bùn đất lấy đi nước mắt hàng nghìn bà mẹ

Quang cảnh hoang tàn của người dân vùng lũ Hà Giang. Ảnh: Trí thức trẻ

Mưa lũ từ ngày 23-26/6 ở Lai Châu, Hà Giang... đã làm 23 người chết, 10 người mất tích, trong đó Lai Châu là địa phương thiệt hại nặng nề với 16 người chết, 9 người vẫn chưa tìm thấy. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, có nơi sạt lở cả mảng rừng, thiệt hại về tài sản tính tới thời điểm này gần 490 tỷ đồng. Chưa bao giờ nỗi đau đớn vì thiên tai của người dân lại lớn đến như thế. Mất người thân, nhà cửa, hoa màu, mất cả ánh mặt trời phía trước. Khóc cạn nước mắt, cố gắng đào bới giữa đống đổ nát, rồi lại khóc lóc van xin ông trời. Chưa bao giờ, cuộc sống của người dân ở vùng lũ ngơi bớt khó khăn, tổn thất. Họ cần lắm những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ của đồng bào để vượt qua những khó khăn hiện tại, gây dựng lại cuộc sống.

Thùy Linh

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa