Bé sơ sinh 10 ngày tuổi nhập viện vì LỞ LOÉT KHẮP NGƯỜI, bác sĩ hỏi 1 câu khiến bố mẹ BÀNG HOÀNG vì nguyên nhân

2018-09-07 10:29
- Vừa mới trở về nhà sau sinh, bà mẹ trẻ lại phải tức tốc bế con trở lại bệnh viện vì đột nhiên xuất hiện nhiều mụn nước khắp người.

Trẻ sơ sinh thường được khuyên hạn chế tiếp xúc với người lạ để tránh bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh, nhiễm trùng. Bởi bản thân sức đề kháng cơ thể bé với virus gây bệnh là rất kém. Tuy nhiên, vì chủ quan về điều này mà một bà mẹ trẻ ở Malaysia đã vô cùng ân hận với thứ bệnh con sơ sinh gặp phải.

Theo chia sẻ trên facebook cá nhân của bà mẹ Ummi, chị hạ sinh con thứ 3 vào ngày 20/7, khỏe mạnh và đáng yêu. Bé được đặt tên là Affan và được chăm sóc ở phòng chăm sóc đặc biệt trong vài ngày. Affan được xuất viện 4 ngày sau sinh.

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi nhập viện vì LỞ LOÉT KHẮP NGƯỜI, bác sĩ hỏi 1 câu khiến bố mẹ BÀNG HOÀNG vì nguyên nhân

Bé Affan được xuất viện sau 4 ngày sinh.

Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau đó, chị Ummi phát hiện vài mụn nước trên mặt vùng quanh miệng của con. "Có khoảng 3 trong số những mụn nước đó có mủ màu vàng", chị Ummi viết. Vì lo lắng nên chị lập tức đưa con đến gặp bác sĩ. Họ cho rằng những mụn nước đó không nguy hiểm nhưng khuyên chị nên đưa con đến bệnh viện KPJ Seremban để được thăm khám kỹ hơn vì họ nghi ngờ cậu bé bị bệnh vàng da.

Vậy là bé Affan phải nhập viện KPJ Seremban để điều trị. Bác sĩ Syed Jefrizal thông báo với chị Ummi rằng con trai chị đã mắc bệnh chốc (tên khoa học là impetigo). Đây là một nhiễm khuẩn nông thường gặp ở da, đặc trưng bởi mụn mủ, bọng nước và các vết trợt đóng vảy tiết màu mật ong.

Bệnh chốc lở là một căn bệnh về da mà trẻ sơ sinh rất dễ mắc phải vì sức đề kháng của các bé còn rất yếu. Nó có thể không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại rất dễ lây.

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi nhập viện vì LỞ LOÉT KHẮP NGƯỜI, bác sĩ hỏi 1 câu khiến bố mẹ BÀNG HOÀNG vì nguyên nhân

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi nhập viện vì LỞ LOÉT KHẮP NGƯỜI, bác sĩ hỏi 1 câu khiến bố mẹ BÀNG HOÀNG vì nguyên nhân

Affan bị chốc lở do một người nào đó đến thăm lây bệnh.

Bản thân bà mẹ trẻ chưa từng nghe đến căn bệnh này. Bác sĩ đã khuyên chị tìm hiểu trên mạng và quay lại gặp bác sĩ vào ngày mai.

Vào ngày 31/7, các vết phồng rộp đã khô. Bác sĩ có hỏi Ummi rằng có ai đã đến thăm Affan trong thời gian bé sau sinh? và người đó có thể đã lây bệnh cho em bé. Bác sĩ cũng ổn định tinh thần Ummi rằng không cần quá lo lắng, chỉ cần điều trị theo hướng dẫn mà không cần dùng kháng sinh.

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi nhập viện vì LỞ LOÉT KHẮP NGƯỜI, bác sĩ hỏi 1 câu khiến bố mẹ BÀNG HOÀNG vì nguyên nhân

Sau khi bôi thuốc dạng kem không có tiến triển, bác sĩ phải cho Affan uống kháng sinh.

Ummi cũng thừa nhận rằng điều bác sĩ nói là đúng và rất có thể những người đã đến nhà chị trong 6 ngày hôm đó lây bệnh cho bé.

Tuy nhiên, căn bệnh dường như "không nghe lời bác sĩ". Tình trạng mụn càng nặng hơn, lan nhiều hơn trên mặt và xuất hiện dịch trắng khiến cho Ummi phải đưa con đến bệnh viện gấp. Các bác sĩ buộc phải kê kháng sinh cho Affan. Hiện tại, tình trạng của bé đã dần bình phục, không còn bong tróc da mặt và mụn rộp nữa. Khuôn mặt dần sạch sẽ, đáng yêu, mắt đã có thể mở.

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi nhập viện vì LỞ LOÉT KHẮP NGƯỜI, bác sĩ hỏi 1 câu khiến bố mẹ BÀNG HOÀNG vì nguyên nhân

May mắn là bệnh không để lại sẹo trên mặt cậu bé.

Bé sơ sinh 10 ngày tuổi nhập viện vì LỞ LOÉT KHẮP NGƯỜI, bác sĩ hỏi 1 câu khiến bố mẹ BÀNG HOÀNG vì nguyên nhân

Chị Ummi khuyên các bố mẹ nên bảo vệ con cẩn thận trong những ngày đầu đời vì hệ miễn dịch của các con vẫn còn rất yếu. Tốt hơn hết là người lớn không đến thăm trong thời gian đầu để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. 

Bài chia sẻ của chị Ummi đã nhận được 8.700 lượt thích, 4.400 bình luận và 17.000 lượt chia sẻ. Bởi rất nhiều phụ huynh đã gặp phải tình huống tương tự hoặc muốn cảnh báo người thân.

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!