Bé cưng “sợ” gì khi nằm trong bụng mẹ?

2018-03-29 16:24
- Bụng mẹ là nơi ấm áp và cực kỳ an toàn cho thai nhi "tung hoành" suốt 9 tháng. Tuy nhiên, vẫn có những thứ "ngang nhiên" làm con sợ hãi khi bé đang nằm trong bụng mẹ. Điểm danh những "nỗi sợ" của bé cưng nhé!

1. Sợ nóng

Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhiệt độ túi ối cũng tăng theo, làm ảnh hưởng đến việc hô hấp của thai nhi. Đặc biệt, từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 14 của thai kỳ, khi mẹ bầu bị sốt cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa protein, làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh của thai nhi.

2. Sợ thuốc

Những loại thuốc cảm, thuốc kháng sinh, thuốc trị mụn … có thể gây ra những khuyết tật về thần kinh, tiết niệu hoặc các khiếm khuyết thân thể của bé, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

Mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi có ý định sử dụng bất cứ loại thuốc nào trong thai kỳ của mình.

3. Bé sợ các loại thức uống có cồn như rượu, bia

Rượu và các thức uống có cồn khi vào cơ thể mẹ sẽ truyền vào cơ thể bé thông qua nhau thai, gây ra những rối loạn thần kinh và sinh lý nghiêm trọng cho bé. Không chỉ vậy, theo một khảo sát của Mỹ, những bé có mẹ uống rượu trong khi mang thai có chỉ số IQ thấp hơn những bé khác. Trí nhớ, khả năng quan sát và vận động của những bé này cũng kém hơn.

4. Bé sợ mẹ hút thuốc

Hút thuốc khi mang thai rất dễ làm tăng nguy cơ dị tật phổi ở thai nhi, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như hen suyễn, ho, thở khò khè, viêm xoang khi lớn. Hút thuốc cùng làm tăng nguy cơ sinh non và sinh bé nhẹ cân, hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột tử ở trẻ em.

5. Sợ tiếng ồn quá lớn

Bắt đầu từ tuần thứ 16 của thai kỳ, bé cưng đã có thể nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài. Vì vậy, từ tuần thứ 16-20 của thai kỳ là thời gian lý tưởng để mẹ cho bé nghe nhạc. Tuy nhiên, bé chỉ có “hứng thú” với thể loại nhạc nhẹ nhàng hoặc những âm thanh vui nhộn. Âm thanh ồn ào hay tiếng nói chuyện với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển thính giác của thai nhi. Mẹ bầu nên tránh những nơi quá ồn ào để tránh tác động xấu đến bé.

6. Sợ mẹ ăn không đủ chất

Khi mẹ không bổ sung đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể mình, bé cưng cũng khó lòng hấp thụ đủ chất dinh dưỡng cho sự phát triển của mình. Thiếu hụt chất dinh dưỡng có thể khiến bé bị rối loạn phát triển, suy giảm trí tuệ…Đặc biệt, bổ sung không đủ axit folic trong giai đoạn đầu của thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh của thai nhi.

7. Sợ mỹ phẩm của mẹ

Những mỹ phẩm có hàm lượng chì, thủy ngân và asen khá cao có thể thẩm thấu qua da của mẹ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, theo nghiên cứu, những phụ nữ thường trang điểm đậm có nguy cơ sảy thai gấp 1,25 lần những người khác.

8. Sợ những căng thẳng, lo lắng của mẹ.

Khi lo lắng, các hormone từ tuyến thượng thận có thể gây cản trở vai trò của các mô phôi thai. Thường xuyên căng thẳng trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ sứt môi và hở hàm ếch ở thai nhi.

9. Sợ mèo

Được xem là vật cưng yêu thích của phần lớn phái đẹp, nhưng mèo lại là mối nguy tiềm ẩn đối với thai nhi. Trong chất thải của mèo chứa ký sinh trùng tên Toxoplasmosis, có thể tấn công cơ thể thông qua sự tiếp xúc thông thường và gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

Theo Marrybaby

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!