Bé 6 tuổi dậy thì sớm, lý do liên quan đến thực phẩm thường ăn cha mẹ không nên ham hố

2019-09-03 06:15
- Việc dậy thì sớm và chế độ ăn hàng ngày thực chất có liên quan mật thiết với nhau cha mẹ không nên coi thường.

Đến một độ tuổi nhất định, bé trai và bé gái sẽ có sự thay đổi nhờ hormone trong cơ thể tiết ra. Sớm hơn thời điểm này được gọi là dậy thì sớm. Dấu hiệu ở các bé gái rõ ràng nhất là có kinh nguyệt, ngực to ra. Ở các bé trai đó là hiện tượng mọc râu lún phún ở cằm, vỡ giọng và mộng tinh.

Bé 6 tuổi dậy thì sớm, lý do liên quan đến thực phẩm thường ăn cha mẹ không nên ham hố

Con của Yoyo năm nay mới 6 tuổi. Khi tắm cho con, cô phát hiện ra rằng ngực con gái mình dường như lớn hơn và có kinh sớm. Cô nghĩ rằng con mình đang dậy thì sớm so với tuổi.

Đưa con đi kiểm tra, bác sĩ đặt ra một vài câu hỏi và phát hiện ra thủ phạm của việc dậy thì sớm hóa ra lại là do những bữa ăn với thực phẩm không có lợi mà Yoyo vẫn nấu cho con gái.

Bé 6 tuổi dậy thì sớm, lý do liên quan đến thực phẩm thường ăn cha mẹ không nên ham hố

Bác sĩ chỉ ra rằng đồ ăn chiên nhiều dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên không được khuyến khích cho trẻ ăn. Bởi khi cơ thể trẻ bắt đầu tiết hormone, kết hợp với đồ ăn chiên ở nhiệt độ cao rất dễ dẫn đến tình trạng dậy thì sớm ở trẻ em.

Bé 6 tuổi dậy thì sớm, lý do liên quan đến thực phẩm thường ăn cha mẹ không nên ham hố

Các loại thực phẩm chức năng tăng cường đề kháng hay giúp ăn ngon cũng có thể trở thành thủ phạm của dậy thì sớm, cha mẹ nên cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung cho con.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?