Bài thuốc 5 ngàn đồng giúp con không ốm đau quanh năm, các mẹ nhanh tay áp dụng!

Châu Anh 2017-12-26 19:00
- Những ngày giao mùa, tình trạng ho hắng, sổ mũi, sốt thường xuyên xảy ra ở trẻ nhỏ khiến nhiều mẹ lo lắng.

Đang ở giữa những ngày mùa đông hanh khô và giá lạnh, chắc hẳn các mẹ đang lo lắng lắm vì đây được xem là mùa khiến nhiều bệnh ở trẻ em bùng phát nhất là bệnh ho, sổ mũi, sốt… ở trẻ nhỏ. Điều đáng nói ở đây là, chắc hẳn khi bị con gặp phải các triệu chứng trên, các mẹ sẽ không muốn dùng tới các loại thuốc kháng sinh để điều trị cho trẻ bởi vì phương pháp này vừa mang tới những tác dụng phụ ngoài ra dùng nhiều thuốc kháng sinh sẽ dẫn tới bệnh đau dạ dày cho trẻ. Nhưng các mẹ đừng lo nhé, ngoài thuốc kháng sinh ra mẹ có thể chữa bệnh cho con bằng các mẹo dân gian.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mỹ Liên, một bà mẹ trẻ ở Quận Liên Chiều, TP Đà Nẵng, nhờ một bài thuốc quý, cực rẻ tiền mà mấy tháng rồi con chị không hề ốm đau dù đang giao mùa.

Công thức như sau: Các mẹ lấy củ nén, lá tần, trái quất, cây hẹ, vài lát gừng. Tất cả cắt nhỏ, quất chưng luôn hạt rất tốt.  Sau đó, chia đều bỏ vào hũ như hình, có thể tận dụng hũ yến để chưng. Một lần làm chưng uống vài ngày luôn. Thêm muỗng mật ong hoặc đường phèn cho con dễ uống.

Bài thuốc 5 ngàn đồng giúp con không ốm đau quanh năm, các mẹ nhanh tay áp dụng!

Bài thuốc 5 ngàn đồng giúp con không ốm đau quanh năm, các mẹ nhanh tay áp dụng!

Bài thuốc 5 ngàn đồng giúp con không ốm đau quanh năm, các mẹ nhanh tay áp dụng!

Chị Liên cho biết: “Khi bé có dấu hiệu sổ mũi, ngạt mũi, ho thì mình chưng cho bé uống hoặc những lúc giao mùa, dù không có những triệu chứng đó mình vẫn cho con uống phòng. Nếu làm đúng thì một ngày là có hiệu quả ngay như với con nhà mình. Cũng vì mới chớm bệnh mình đã cho bé uống nên trộm vía bệnh không trở nặng, dễ hết bệnh hơn. Nếu bé ho nặng thì mất vài ngày mới có kết quả, các mẹ nhé!”.

Ngoài việc làm hỗn hợp trên, chị Liên còn thường kết hợp ngâm chân nước gừng để tăng hiệu quả. Chú ý là bé đang bị bệnh đường ruột thì không nên dùng. Chị Liên cũng đưa ra chỉ dẫn là: nếu muốn dùng thời gian dài trên 7 ngày thì cách 2-3 ngày mẹ nên cho bé uống một ống men vi sinh. Vì dùng thời gian dài có thể gây bón nhẹ cho bé.

Bài thuốc 5 ngàn đồng giúp con không ốm đau quanh năm, các mẹ nhanh tay áp dụng!

Nhờ những bài thuốc của mẹ mà bé Bối Bối (14 tháng tuổi) không lo ốm đau dù thời tiết giao mùa.

“Tùy theo thể trạng tháng tuổi mà các mẹ có thể thêm hoặc bớt thành phần hỗn hợp chữa ho trên. Từ sơ sinh đến 1 tháng chỉ dùng rau tần (húng chanh) và cây hẹ, sau 1 tháng thì thêm củ nén. Sau 5 tháng thêm quất, sau 1 tuổi thêm gừng. Trước 1 tuổi không dùng mật ong mà thay bằng đường phèn để chưng”, chị Liên cho biết.

Mỗi khi giao mùa, thời tiết thay đổi làm cho cơ thể con người nếu thích nghi không kịp sẽ có những phản ứng ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhất là trẻ em và đặc biệt là trẻ sơ sinh. Để phòng bệnh cho bé, Mẹ cần mặc ấm cho trẻ, chú ý phần cổ, tay, chân. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động thể thao để có cơ hội hít thở không khí trong lành, tăng cường trao đổi chất, giữ không khí trong nhà luôn thoáng mát, không ẩm mốc. Đối với trẻ những tháng đầu đời thì hãy cho con bú sữa mẹ. Trẻ bắt đầu ăn dặm được thì nên bổ sung nhiều rau, hoa quả và cho trẻ ăn chín.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 gam màu hot trend mùa thu, nàng sang chảnh như mặc đồ hiệu