Bác sĩ tiết lộ X-quang bàn tay kỳ lạ của bé sơ sinh, nhìn ảnh thật ai cũng giật mình

2019-01-07 14:54
- Rất nhiều người không nhận ra điểm bất thường trong bức ảnh X-quang cho đến khi nhìn bàn tay em bé.

Một bức ảnh X-quang được cho là chụp bàn tay của một em bé sơ sinh 4 ngày tuổi chào đời tại Bệnh viện Phụ nữ và trẻ em ở Singapore gây xôn xao mạng xã hội.  

Bác sĩ tiết lộ X-quang bàn tay kỳ lạ của bé sơ sinh, nhìn ảnh thật ai cũng giật mình

Bàn tay dị tật của em bé sơ sinh  

Em bé này chào đời ở tuần thứ 37 của thai kỳ với cân nặng là 3,5kg. Tuy nhiên, phần bàn tay của em bé sơ sinh phát triển không bình thường khiến cho các bác sĩ phải nhanh chóng vào cuộc. Cụ thể, phần bàn tay của bé vẫn có đủ 5 ngón nhưng lại có thêm một cục u lơ lửng trên tay, sưng to và phồng rộp. Bản chất của nó là một cục thịt "khổng lồ" mọc thừa ở bàn tay.  

Bác sĩ tiết lộ X-quang bàn tay kỳ lạ của bé sơ sinh, nhìn ảnh thật ai cũng giật mình

Cục u thừa dính liền với tay em bé  

Các bác sĩ cho biết, nó dài khoảng 2,5cm, không chứa bất kỳ xương, cơ hay dân thần kinh nào cả. Nó nối liền với bàn tay bằng một cuống thịt và phồng rộp ở phía đuôi. Chưa có một báo cáo nào trước đó về trường hợp như thế này. Vì thế các bác sĩ tại bệnh viện đã ngay lập tức thảo luận. Các bác sĩ quyết định không cắt nó vì sợ ảnh hưởng đến thần kinh ngón tay của bé nên đã để nó tự rơi.  

Bác sĩ tiết lộ X-quang bàn tay kỳ lạ của bé sơ sinh, nhìn ảnh thật ai cũng giật mình

Các bác sĩ đã để u tự rơi chứ không cắt  

Thực chất, sự xuất hiện này được gọi là chứng polydactyly. Thông thường, em bé sẽ có một miếng da thừa. Trong trường hợp hiếm, nó có thể phát triển thành một ngón tay hoặc ngón chân đầu đủ.  

Polydactyly được gây ra bởi dị tật di truyền trước khi em bé được sinh ra. Nó là khiếm khuyết phổ biến nhất ở trẻ. 1/500 ca sinh mới có một bé. 

 

Theo Chi Chi (Dịch theo Health) (Khám phá)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu