Bà nội, bà ngoại chăm cháu kiểu này tưởng tốt hóa hại, mẹ nên ngăn chặn ngay lập tức

Quỳnh Trang 2017-12-09 06:00
- Một số cách chăm của những người bà đôi khi phản tác dụng, mẹ cần chú ý.

1. Cho cháu bú bà

Khi ở nhà trông cháu, thấy cháu khóc, nhiều người bà thường cho cháu bú để dỗ trẻ. Một số người khác thì cho cháu bú chỉ để cho vui. Tuy nhiên, nếu mẹ thấy bà làm điều này, mẹ nên ngăn lại ngay lập tức. Bởi vì ngực của người già không có sữa trong thời gian dài, có rất nhiều vi khuẩn bám trên bề mặt. Bà cho cháu bú sẽ vô tình truyền vi khuẩn cho trẻ. Mặt khác, khi em bé bú mà không có sữa sẽ khiến bé muốn bỏ bú.

Bà nội, bà ngoại chăm cháu kiểu này tưởng tốt hóa hại, mẹ nên ngăn chặn ngay lập tức

2. Nhá thức ăn cho cháu

Nhiều bà lo lắng rằng cháu chưa thể ăn được cơm hay thức ăn cứng nên đã nhá đồ ăn và bón cho cháu. Nhưng điều này thực sự gây phản tác dụng. Nhá thức ăn cho trẻ khiến người lớn dễ dàng truyền vi khuẩn, virus cho trẻ qua nước bọt. Khả năng miễn dịch của em bé rất yếu vì vậy bé rất dễ bị nhiễm bệnh. Hơn nữa, việc nhá thức ăn cho trẻ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng nhai của trẻ.

Bà nội, bà ngoại chăm cháu kiểu này tưởng tốt hóa hại, mẹ nên ngăn chặn ngay lập tức

3. Chơi với bộ phận sinh dục của em bé

Rất nhiều người bà vì quá yêu quý cháu của mình nên thường xuyên chơi với bộ phận sinh dục của bé. Tuy nhiên, mẹ nên mau chóng ngăn chặn hành vi này. Thường xuyên trêu chọc vùng kín của bé khiến bé rất dễ bị nhiễm trùng bộ phận sinh dục đồng thời khiến bé sớm quan tâm đến vùng kín của mình.

Bà nội, bà ngoại chăm cháu kiểu này tưởng tốt hóa hại, mẹ nên ngăn chặn ngay lập tức

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi