Ảnh: Chẳng phải "bú bình" là con không hạnh phúc

2015-11-18 13:42
- Cho con bú mẹ hay phải dùng sữa công thức - dù lựa chọn thế nào mẹ vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho con, và con cũng sẽ hạnh phúc. Vậy hãy ngừng chỉ trích những bà mẹ cho con bú bình...

Mới đây, bộ ảnh đen trắng ghi lại hình ảnh các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và các bà mẹ cho con bú sữa công thức đã khiến nhiều người xúc động. Bộ ảnh nằm trong chiến dịch “Judge Less” (tạm dịch: “Ngừng chỉ trích”) với mong muốn xóa tan ranh giới giữa những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và nuôi con bằng sữa công thức. Trong các bức ảnh, người ta dễ dàng nhìn thấy tình yêu thương, ánh mắt trìu mến của người mẹ dành cho đứa con, dù đang cho con bú sữa mẹ hay đang bú bình.

Với hy vọng có thể kết thúc mọi hoài nghi, xấu hổ, tội lỗi, tác giả bộ ảnh muốn mọi người bớt định kiến với những mẹ nuôi con bằng sữa công thức. Vẫn biết sữa mẹ là nguồn sữa hoàn hảo nhất không có gì sánh bằng. Nhưng việc bắt buộc lựa chọn nuôi con bằng sữa công thức, hoặc phải vắt sữa cho bé bú bình không làm giảm đi giá trị của người mẹ. Người mẹ vẫn và sẽ luôn luôn được trân quý, biết ơn vì những hy sinh, những chăm lo vun vén cho tổ ấm gia đình.

Tôi đã từng tổn thương rất nhiều khi bị mọi người chỉ trích rằng “cho con uống sữa công thức chẳng khác nào đầu độc con”. Mọi người nói rằng tôi đã không cố gắng hết sức để cho con được hưởng nguồn sữa mẹ quý giá.

Bộ ảnh mang tên “Fed is Best” với mong muốn ủng hộ những bà mẹ nuôi con trong khả năng và kiến thức của mình. Một bà mẹ hạnh phúc và hài lòng với cách nuôi dạy con sẽ tạo ra một em bé khỏe mạnh và vui vẻ.

Chúng ta tin vào sự kỳ diệu của sữa mẹ. Không ai và chưa có ai phủ nhận nó. Nhưng chúng ta không có quyền chỉ trích những người nuôi con bằng sữa công thức. Không ai có thể hiểu được họ đã từng đấu tranh, đã trải qua những cú sốc tâm lý khủng khiếp đến nhường nào.

Thậm chí những bà mẹ không đủ sữa cho con, chấp nhận song song nuôi con bằng sữa mẹ và sữa công thức cũng không tránh khỏi ánh nhìn soi xét của mọi người. Thông qua bộ ảnh, tác giả muốn truyền thêm sức mạnh cho các bà mẹ này. Hãy thôi tự ti, hãy tự xóa tan đi cảm giác tội lỗi vì bản năng làm mẹ sẽ soi đường chỉ lối cho bạn.

Không có bà mẹ nào đáng bị chỉ trích. Việc họ sinh cho bạn một thiên thần bé nhỏ đã là một đặc ân bạn cần ghi nhớ suốt đời.

chị đặt tít hộ em nhé, em đơ quá

Chẳng phải một bà mẹ hạnh phúc sẽ biết cách nuôi dạy con thành những đứa trẻ hạnh phúc hay sao? Ngưng chỉ trích và hãy tôn trọng quyết định của họ.

Còn đối với những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, hãy ngưng chỉ trích họ khi họ bắt buộc phải cho con bú nơi công cộng. Hãy để những bà mẹ ấy được thoải mái nhất với thiên chức của mình.

Vắt sữa ra cho con bú bình hoặc nuôi con bằng sữa công thức thay vì sữa mẹ - dù lựa chọn thế nào mẹ vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho con.

Con vẫn sẽ hài lòng và hạnh phúc dù bú bình hay bú bầu sữa mẹ. Vì mẹ vẫn luôn yêu thương đủ đầy.

Ảnh: Chẳng phải 'bú bình' là con không hạnh phúc

Làm mẹ luôn luôn là hành trình nhiều cảm xúc nhất.

Việt HàNguồn: CM
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gợi ý những bài tập yoga giảm cân giúp eo thon, da xinh, dáng đẹp