9 nguyên nhân khiến bé khóc mãi không thôi

Thụy Du 2015-05-15 14:26
- Việc dỗ dành trẻ đang khóc có thể là 1 khó khăn với nhiều bà mẹ. Do đó, xác định được nguyên nhân khiến bé khóc sẽ giúp mẹ dỗ trẻ nhanh hơn.

Việc trẻ nhỏ khóc nhè là chuyện thường ngày nhưng đôi khi tốn rất nhiều thời gian và cả sức lực để các mẹ dỗ dành con. Mẹ sẽ phải vận dụng trí óc triệt để để nghĩ cách dỗ dành em bé dễ dàng hơn. Nhưng trước khi tìm kiếm giải pháp, các mẹ nên xác định nguyên nhân khiến bé khóc là vì sao đã, nếu không bé sẽ chẳng nín đâu:

1. Em bé đang đói

Đây là điều dễ đoán và thường gặp nhất. Nếu em bé khóc sau thời gian dài hoạt động, vui chơi nhiều, các mẹ nên nghĩ ngay đến nguyên nhân này. Nhưng đói không phải luôn là lý do.

2. Em bé cần được thay tã

Nếu em bé đã được ăn no, đang vui vẻ và đột nhiên khóc lóc, các mẹ nên kiểm tra tã lót của bé. Tã đã bị ướt hoặc bẩn sẽ khiến bé cảm thấy khó chịu ở bên trong và khóc nhè. Bởi vậy, mẹ cần thay tã ngay lập tức cho bé. Nếu không thay tã đã bị bẩn, em bé sẽ dễ bị gây kích ứng cho da.

3. Bị đau bụng

Đau bụng có thể khiến em bé khóc trong nhiều giờ. Điều này thường xảy ra trong tháng đầu tiên kể từ khi bé sinh ra và khoảng tháng thứ 4, thứ 5 thì sẽ bớt. Một cách để giúp em bé đỡ đau bụng là mẹ nên học cách giúp bé ợ hơi sau khi bú.

4. Em bé đang cảm thấy ngạt thở

Nhiều người cho rằng để bé mặc nhiều quần áo sẽ giúp bé cảm thấy ấm áp hơn. Tuy nhiên, trẻ cũng cần phải cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Nếu bạn đã thử tất cả mọi thứ và em bé vẫn không ngừng khóc, hãy thử bỏ bớt những lớp quần áo trên người bé. Điều ngược lại có thể là trường hợp bé đang cảm thấy quá lạnh. Vì vậy, hãy luôn mặc cho bé 1 cách thích hợp theo từng mùa.

5. Em bé bị ngạt mũi

Ngạt mũi khiến bé khụt khịt, khó thở. Hãy thử sử dụng thuốc nhỏ mũi cho trẻ em để giúp bé thở tốt hơn.

9 nguyên nhân khiến bé khóc mãi không thôi

6. Em bé đang cảm thấy buồn ngủ

Trẻ sơ sinh có những thói quen riêng về giấc ngủ. Nếu em bé của bạn có vẻ cáu kỉnh và khóc nhè, hãy hát 1 bài hát ru để giúp bé dễ đi vào giấc ngủ.

7. Bé đang mọc răng

Mọc răng là cơn ác mộng của mọi người mẹ vì nó làm bé đau, sốt và quấy khóc suốt cả ngày. Nếu bạn thấy bé thường xuyên khóc, hãy kiểm tra nướu răng của bé xem có phải con mọc răng không. Sau đó có thể tìm 1 món đồ chơi dành cho bé đang mọc răng cắn vào hoặc tìm các biện pháp mát-xa nướu.

8. Đơn giản chỉ cần sự thư giãn

Đôi khi quá nhiều sự chú ý cũng có thể gây áp lực cho bé. Những nơi đông đúc, tiếng ồn lớn và đi lại nhiều có thể khiến bé căng thẳng. Nếu bạn nhận thấy bé dừng khóc khi đi vào phòng riêng thì đây có thể là nguyên nhân chính khiến bé khóc ầm ĩ trước đó.

9. Chán ở 1 mình

Mặc dù quá nhiều sự chú ý có thể làm phiền em bé nhưng sự quan tâm vẫn luôn là điều trẻ khao khát nhất. Nếu bạn bỏ mặc bé quá lâu, bé vẫn có thể gào khóc đòi mẹ.

Khi nào việc bé khóc là dấu hiệu không tốt

Nếu con bạn đã ăn no, ngủ đủ, đi tiểu bình thường,… nhưng vẫn khóc, rất có thể bé cần được bác sĩ khám để biết rõ chi tiết nguyên nhân vì đó có thể là biểu hiện của việc bé bị ốm như: sốt cao, bị phát ban hoặc dị ứng,…

Thụy Du - (Dịch theo THS)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1000 Cách phòng chống sét đánh