9 dấu hiệu CẤP CỨU nguy hiểm tính mạng ở trẻ mọi bố mẹ nên đọc

2017-07-03 15:31
- Nếu trẻ xuất hiện một trong những dấu hiệu dưới đây, bố mẹ nhất định không được bỏ qua và phải nhờ tới sự can thiệp của bác sĩ ngay lập tức.

 Có rất nhiều dấu hiệu, triệu chứng bất thường có thể xảy ra ở bé, nếu bạn lơ là không để ý và không có biện pháp xử lý kịp thời có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước được.  

Dưới đây là 9 dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ bố mẹ không nên xem thường.  

Sốt cao  

Sốt cao là một trong những tình huống rất nguy hiểm ở trẻ mà bố mẹ không nên xem thường. Với trẻ dưới 3 tháng tuổi, nếu thân nhiệt từ 38 độ C trở lên thì sẽ được coi là trường hợp nguy hiểm.  

Trẻ cần được điều trị ngay nếu 38,5 độ C trở lên với trẻ từ 3-6 tháng tuổi hoặc 39,5 độ C với trẻ từ 6 tháng đến 2 năm tuổi. Khi ấy, người lớn hãy gọi bác sĩ hoặc đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức để tránh điều tồi tệ nhất.  

Với trẻ đã trên 2 tuổi, sốt không phải là triệu chứng cấp bách nếu trẻ không bị mất nước và vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bố mẹ vẫn nên liên lạc với bác sĩ để nghe hướng dẫn điều trị cho bé tốt nhất.  

 

Sốt cao là một trong những tình huống rất nguy hiểm ở trẻ mà bố mẹ không nên xem thường. (Ảnh minh họa)  

Sốt cao và kéo dài  

Nếu bạn đã cho con uống thuốc hạ sốt mà thân nhiệt của bé vẫn không giảm trong vòng 4-6 giờ thì hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhiễm trùng có thể quá mạnh và cơ thể bé không thể chống lại được. Lúc đó, bé cần được bác sĩ kiểm tra để xác định nguyên nhân.  

Một cơn sốt do virus thông thường như cúm hoặc cảm lạnh gây ra sẽ biến mất trong vòng 5 ngày. Vì thế bố mẹ hãy để ý nếu thấy cơn sốt của con kéo dài thì rất có thể bé bị viêm phổi và cần điều trị bằng kháng sinh.  

Sốt kèm theo nhức đầu hoặc nổi ban  

Khi bé bị sốt, bố mẹ cần đặc biệt lưu tâm. Nếu cơn sốt đi kèm với trạng thái cứng ở cổ, nhức đầu, phát ban hoặc xuất hiện vết bầm tím hay vết đỏ li ti thì hãy đưa bé đi bệnh viện ngay bởi đó có thể là các dấu hiệu của viêm màng não. 

 

Nếu cơn sốt đi kèm với trạng thái cứng ở cổ, nhức đầu, phát ban... thì đó có thể là các dấu hiệu của viêm màng não. (Ảnh minh họa)  

Xuất hiện những nốt ban hình tròn  

Nốt ban hình vòng với những chấm nhạt ở giữa có thể là dấu hiệu của bệnh Lyme. Bố mẹ hãy cho bé đi khám ngay nếu nhận thấy các điểm đốm màu nhỏ xuất hiện dưới da bé bởi đây có thể là triệu chứng của nhiều bệnh nghiêm trọng. Bất cứ vết bầm tím không rõ nguyên nhân và lan rộng cũng có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn máu.  

Xuất hiện nốt ruồi mới hoặc thay đổi so với ban đầu  

Mẹ nên ghi nhớ vị trí của các nốt ruồi trên cơ thể của con từ khi con mới được sinh ra . Hãy để ý các nốt ruồi trên cơ thể của con 1 tháng một lần vào lúc tắm.  

Bố mẹ hãy gọi cho bác sĩ nếu phát hiện ra các dấu hiệu bất thường như: thay đổi kích thước, hình dạng, thay đổi màu sắc… Tất cả những dấu hiệu này đều tiềm tàng khả năng của một bệnh ung thư da.  

Đau bụng bất ngờ  

Nếu trẻ bất ngờ bị đau vùng bụng dưới bên phải thì hãy yêu cầu bé nhảy lên nhảy xuống. Nếu cơn đau thêm dữ dội thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bé bị viêm ruột thừa. Mặc dù đau ruột thừa ở vùng bụng dưới bên phải, cơn đau có thể bắt đầu từ giữa bụng sau đó mới lan ra bên phải.   

Nếu là đau bụng do virus thông thường, bé thường sẽ sốt, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Nếu là đau ruột thừa, đôi khi bé sẽ có triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa, đau đớn rồi sốt. Bố mẹ cần đưa trẻ khi bệnh viện ngay nếu nhận thấy con có những biểu hiện trên. Viêm ruột thừa phát triển rất nhanh và điều trị hiệu quả nhất khi được phát hiện sớm.  

Nếu bé dưới 4 tuổi bị đau bụng đến mức quặn thắt lại trong 1 phút rồi bình thường trở lại thì đó có thể là dấu hiệu của chứng lồng ruột – một loại rối loạn nghiêm trọng ở trẻ nhỏ. Cơn đau sẽ thường xuất hiện khoảng 20 đến 60 phút, có thể dẫn đến nôn mửa, sốt, đi ngoài ra máu.  

Nếu bé dưới 4 tuổi bị đau bụng đến mức quặn thắt lại trong 1 phút rồi bình thường trở lại thì đó có thể là dấu hiệu của chứng lồng ruột – một loại rối loạn nghiêm trọng ở trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)  

Đau đầu và nôn  

Nếu bé thường xuyên bị đau đầu vào buổi sáng sớm hoặc giữa đêm và kèm theo nôn mửa, điều đó có thể cho thấy bé đã bị chứng đau nửa đầu. Đau nửa đầu ở trẻ em không nguy hiểm và thường là do di truyền từ gia đình. Tuy nhiên, đau đầu vào buổi sáng và nửa đêm có thể là dấu hiệu của một bệnh nào đó nghiêm trọng hơn, đó là lí do vì sao bạn cần đưa bé đi khám.  

Có dấu hiệu lạ ở môi  

Nếu môi và lưỡi của trẻ đột nhiên sưng thì đây có thể là một dấu hiệu của sốc phản vệ, một phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Nếu sưng kèm theo nôn mửa hoặc ngứa, mẹ cần phải gọi cấp cứu ngay lập tức. Những triệu chứng này thường khiến cho cổ họng bị sưng và ảnh hưởng nhiều đến đường thở của trẻ.  

Bên cạnh đó, khi thấy trẻ có những dấu hiệu môi tím tái, xanh, hoặc trong lưỡi có màng nhầy, kèm màu xanh là dấu hiệu cơ thể thiếu oxy hay còn gọi là chứng da xanh. Trường hợp này rất nhiều bố mẹ chủ quan và suy nghĩ đơn giản nên dễ dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Vì thế, khi thấy những dấu hiệu lạ ở môi của trẻ, bố mẹ hãy đưa bé đi khám để được chẩn đoán chính xác nhất. 

 

Nếu môi và lưỡi của trẻ đột nhiên sưng thì đây có thể là một dấu hiệu của sốc phản vệ, một phản ứng dị ứng nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)  

Nôn sau khi bị ngã  

Trẻ tuổi chập chững bước đi thường hay bị ngã. Việc trẻ bị ngã ra sau là rất nguy hiểm vì khi đó, đầu của bé đập xuống đất. Những cú va đập mạnh như vậy thường rất dễ gây tổn thương cho trẻ.  

Chính vì thế, sau khi bé bị ngã đập đầu, bố mẹ cần theo dõi biểu hiện của con. Nếu thấy con bị choáng, bị nôn hay thường xuyên lơ đễnh, không được tỉnh táo thì bố mẹ cần đưa con đi khám bác sĩ ngay vì rất có thể cú ngã đã ảnh hưởng đến não của trẻ.  

Theo Thanh Loan/Khampha.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách phối đồ 'xịn đét' với áo sơ mi oversize cho nàng tham khảo