42 ngày sau sinh, mẹ nên đến bệnh viện khám sức khỏe vì những lý do sau đây

Quỳnh Trang 2019-07-13 15:14
- Thật vậy, 42 ngày sau khi sinh là thời điểm người phụ nữ cần đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe của mình bởi nhiều lý do.

Cách đây không lâu, ca sỹ Ella Chen của nhóm nhạc đình đám SHE đã gây bão mạng xã hội khi chia sẻ sau khi sinh, cô bị chứng tiểu không tự chủ do tổn thương cơ sàn chậu khi mang thai. Từ đó, nữ ca sỹ mong muốn tất cả các bà mẹ quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân sau khi sinh nở.

42 ngày sau khi sinh con là thời điểm các bà mẹ nên đến bệnh viện khám sức khỏe. Tuy nhiên, việc kiểm tra, thăm khám này là tự nguyện nên nhiều bà mẹ đã bỏ qua. Trên thực tế, việc khám sức khỏe 42 ngày sau khi sinh là rất quan trọng và cần thiết.

Điều thứ nhất: Phục hồi vết thương

Mẹ sinh mổ cần kiểm tra vết mổ. Mẹ sinh thường cũng cần được xem xét những vết rạch tầng sinh môn.

42 ngày sau sinh, mẹ nên đến bệnh viện khám sức khỏe vì những lý do sau đây

Thứ hai: Sản dịch

Sản dịch sẽ tiết ra ngay sau khi sinh. Trong giai đoạn này, cơ thể sẽ bài tiết chất bẩn bám vào tử cung dọc theo đường máu máu. Trong trường hợp bình thường, sản dịch sẽ hết trong vòng nửa tháng đến 1 tháng. Nếu bạn bị rong sản dịch, bạn nên thông báo cho bác sỹ kịp thời.

42 ngày sau sinh, mẹ nên đến bệnh viện khám sức khỏe vì những lý do sau đây

Thứ ba: Tử cung 

Khi mang thai, tử cung lớn hơn gần 500 lần. Tử cung sẽ bắt đầu quá trình co hồi về trạng thái ban đầu vào thời điểm bé yêu chào đời. Do đó, 42 ngày sau sinh, bạn cần khám bác sỹ để biết về tình trạng hồi phục của tử cung. Bác sỹ cũng sẽ phát hiện một số vấn đề bất thường như sa tử cung và tổn thương nghiêm trọng đến các cơ sàn chậu.

42 ngày sau sinh, mẹ nên đến bệnh viện khám sức khỏe vì những lý do sau đây

Thứ tư: Cho con bú

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Có lẽ tất cả các bà mẹ đều biết về lợi ích của sữa mẹ đối với con mình. Bác sỹ sẽ kiểm tra chi tiết về lượng sữa các bà mẹ sản xuất, liệu ngực có bị tắc tia sữa hay viêm tuyến vú không. 

42 ngày sau sinh, mẹ nên đến bệnh viện khám sức khỏe vì những lý do sau đây

Ngoài ra, 42 ngày sau khi sinh con là thời gian cần thiết để các bà mẹ kiểm tra sức khỏe, sự phát triển của bé.

Đầu tiên, bác sĩ sẽ kiểm tra một loạt các chỉ số như thính giác, khả năng bú sữa, phân, cân nặng, sự phát triển thể chất của trẻ sơ sinh và đưa ra một báo cáo sức khỏe chi tiết và cụ thể.

42 ngày sau sinh, mẹ nên đến bệnh viện khám sức khỏe vì những lý do sau đây

Thứ hai, bác sĩ sẽ đưa ra một số gợi ý về cách chăm sóc dựa trên báo cáo sức khỏe của em bé.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

MONO tiết lộ bản hit đình đám có liên quan một người phụ nữ đặc biệt