4 quan niệm sai lầm khi bầu bí ai cũng tin sái cổ, bầu đừng dại nghe theo kẻo hại mình hại con

2018-12-02 09:07
- Mang thai, đi kèm sự hạnh phúc sẽ luôn là nỗi lo sợ của các bà bầu. Cũng vì lo lắng nên nhiều người nghe đâu tin đó mà không biết rằng có những quan niệm sai lầm song vẫn được tin như đúng rồi.

Làm sao để con luôn được phát triển tốt đẹp nhất? Phải tránh những gì để không làm hại thai nhi? Vì thế, không ít mẹ bầu đã lên mạng, đọc sách hoặc đi học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để rồi như “lạc vào mê trận” giữa quá nhiều luồng thông tin. Có những kinh nghiệm chuẩn khoa học rất hữu ích nhưng cũng có nhiều quan niệm đã được chứng minh rằng hoàn toàn sai lầm, chị em nên biết phân biệt đúng đắn những nguồn kiến thức, tránh tin tưởng vào những điều không đúng đắn sẽ tự làm khổ mình khổ con.

“Quan hệ” khi mang thai sẽ khiến em bé bị tổn thương

Đến 80% bà bầu khi nhắc đến chuyện quan hệ khi mang thai đều sẽ e dè từ chối. Lý do chính là vì các mẹ sợ con trong bụng mình sẽ bị tổn thương, tạo ra những cơn co thắt, kích thích tử cung dẫn đến sinh non, sẩy thai. Quan niệm này đã được các chuyên gia khẳng định là hoàn toàn sai lầm nên mẹ có thể tự tin bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu nhé. Nếu sức khỏe của mẹ và thai nhi hoàn toàn ổn định thì việc quan hệ khi mang thai không những không gây hại mà còn giúp ích nhiều cho cả mẹ bầu và con trong bụng. Hoạt động này sẽ giúp củng cố cơ bắp, xua tan những cơn căng thẳng mệt mỏi và đem lại nhiều cảm xúc tích cực cho người mẹ. Tuy nhiên, chị em hãy lưu ý chỉ quan hệ một cách nhẹ nhàng và lựa chọn những tư thế an toàn, kiêng 3 tháng đầu và tháng cuối để đảm bảo an toàn cho con trong bụng. Nếu có những dấu hiệu sinh non, dọa sẩy, chảy máu âm đạo hoặc sức khỏe không ổn định thì mẹ hãy tuyệt đối nói “không” với vấn đề này nhé.

4 quan niệm sai lầm khi bầu bí ai cũng tin sái cổ, bầu đừng dại nghe theo kẻo hại mình hại con

Khi mang thai nhất định phải ăn lượng thức ăn gấp đôi bình thường

Đây là quan niệm sai lầm khiến đa số các mẹ bầu dù ngán đến tận cổ nhưng vẫn phải cố gắng “nhồi nhét” đồ ăn mỗi ngày. Lo sợ con đói, con không đủ dưỡng chất, con còi cọc, kém thông minh... tất cả những lý do đó khiến các bà bầu ăn không ngừng nghỉ, tẩm bổ toàn thực phẩm hảo hạng để có thể mang lại đủ dưỡng chất cho hai người. Điều này thực sự không cần thiết và còn có thể gây hại cho thai nhi nữa đấy mẹ ơi!

Khi mang thai, các bác sĩ luôn khuyên mẹ bầu đảm bảo thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng và ăn với lượng vừa đủ. Tuyệt đối không nên cố gắng “nhồi nhét” thức ăn vì mẹ bầu có thể bị thừa dưỡng chất gây ra các căn bệnh tiểu đường thai kỳ, tăng cân mất kiểm soát, tăng nguy cơ tiền sản giật hoặc thai nhi quá to sẽ gây khó khăn trong việc sinh nở,… Mẹ hãy tập trung ăn uống đủ chất thay vì ăn quá nhiều, chia nhỏ khẩu phần ăn ra thành nhiều bữa nhỏ trong ngày, bổ sung thêm sữa, thịt, các loại hạt và khoáng chất theo yêu cầu của bác sĩ là đã quá đủ cho một thai kỳ khỏe mạnh.

Sợ bị rạn da? Chỉ cần bôi kem là xong!

Một trong những nỗi lo sợ khi mang bầu của chị em đó là nhan sắc sẽ bị xuống cấp. Và còn gì kinh khủng hơn khi chiếc bụng mịn màng thời con gái biến mất mà thay vào đó chúng sẽ xuất hiện những vết rạn chằng chịt thật mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, đa phần các mẹ bầu đều tin tưởng rằng, nếu chăm chỉ sử dụng kem rạn da thig vùng bụng không tì vết sẽ nhanh chóng trở lại. Thực tế cho thấy, kem trị rạn không loại bỏ hoàn toàn tất cả những vết rạn trên bụng mẹ bầu và chúng đã khiến cho nhiều chị em cảm thấy “vỡ mộng”! Những vết rạn sẽ không dễ dàng biến mất do cơ địa và thể trạng của từng người, kem dưỡng sẽ chỉ giúp làm mờ đôi phần và khiến cho da của mẹ mịn màng, mềm mại hơn mà thôi.

4 quan niệm sai lầm khi bầu bí ai cũng tin sái cổ, bầu đừng dại nghe theo kẻo hại mình hại con

Siêu âm có thể làm hại em bé

Vấn đề siêu âm rất quan trọng việc đảm bảo sức khỏe của thai nhi. Trong thời gian mang bầu, mẹ phải thực hiện siêu âm ít nhất là 3 lần để kịp thời phát hiện ra những bất thường và nhanh chóng tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều mẹ cảm thấy e ngại rằng công nghệ siêu âm có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến với thai nhi. Khoa học vẫn chưa có bất cứ chứng minh nào về tác hại của siêu âm vì sóng siêu âm hoàn toàn khác với tia X-quang. Chúng không chứa bức xạ i-on hóa và sẽ không làm hại con trong bụng nên mẹ nhất định không được bỏ qua bước siêu âm khi mang thai vì sẽ khiến con phải chịu nhiều thiệt thòi đấy mẹ ạ.

Theo WTT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung hoàng đạo sẽ kết hôn vào năm 2021, phước lộc đầy nhà, hạnh phúc viên mãn