37 tuần đã tính là đủ ngày đủ tháng nhưng em bé sinh ra ở tuần 40 có 3 điểm này hơn hẳn

2019-09-01 06:00
- Mặc dù em bé sinh ra ở tuần thứ 37 đã gọi là đủ ngày đủ tháng nhưng những em bé 40 tuần mới sinh vẫn có một vài điểm vượt trội hơn hẳn.

Khi được 37 tuần, thai nhi trong bụng mẹ cơ bản đã hoàn thiện và sẵn sàng để gặp bố mẹ. Tuy nhiên các nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng một em bé sinh ra ở tuần 40 sẽ có một vài điều vượt trội hơn hẳn so với những em bé sinh ra ở tuần 37.

Khả năng thích nghi tốt

37 tuần đã tính là đủ ngày đủ tháng nhưng em bé sinh ra ở tuần 40 có 3 điểm này hơn hẳn

Khi thai nhi ở trong bụng mẹ đủ 40 tuần, khả năng thích nghi sẽ tăng lên mạnh mẽ bởi hệ tiêu hóa và hô hấp lúc này đã thực sự hoàn thiện, sẵn sàng thích ứng với môi trường bên ngoài.

Hệ thống miễn dịch hoàn hảo

Một em bé sinh ra ở tuần 40 có khả năng hấp thụ kháng thể và protein thông qua máu dây rốn nên hệ thống miễn dịch sẽ hoàn hảo hơn. Các kháng thể này sẽ giúp em bé sinh ra chống lại được bệnh tật.

Phát triển trí não tốt hơn

37 tuần đã tính là đủ ngày đủ tháng nhưng em bé sinh ra ở tuần 40 có 3 điểm này hơn hẳn

Em bé 40 tuần mới sinh thì lúc này dây thần kinh não đã phát triển đầy đủ và nhiều chất sắt được hấp thụ qua dây rốn, rất hữu ích cho sự phát triển trí tuệ của em bé.

Mặc dù thêm 3 tuần nữa trong bụng mẹ có lợi rất nhiều cho em bé nhưng không phải thai phụ nào cũng đủ sức khỏe hay điều kiện để giữ đến tận tuần 40 mới sinh. Hãy dựa vào tình trạng thực tế của mỗi bà mẹ để có quyết định sáng suốt, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dưa hấu - THẦN DƯỢC trẻ hóa, giúp da tuổi 50 căng khỏe như đôi mươi