2 loại “nước thần” giúp bé yêu hết sốt ngay tức khắc của mẹ trẻ xinh đẹp

Châu Anh 2017-12-07 11:00
- Vì muốn nuôi con không lạm dụng thuốc và kháng sinh, mẹ Tuệ An đã tìm hiểu và thực hiện hai bài thuốc trị bệnh theo Đông Y giúp con hết sốt nhanh chóng.

Chị Đỗ Hồng Linh ở Thanh Hóa được nhiều bà mẹ trên mạng xã hội biết đến với những bí quyết nuôi con không dùng kháng sinh một cách đơn giản mà rất hiệu quả. Đến nay, bé Tuệ An đã hơn 2 tuổi, nhưng từ khi sinh ra bé gần như chưa bao giờ biết uống thuốc. 

2 loại “nước thần” giúp bé yêu hết sốt ngay tức khắc của mẹ Tuệ An

Bé Tuệ An luôn khỏe mạnh nhờ các bí quyết chữa bệnh hiệu quả của mẹ.

Theo chị Linh: “Mình thật sự muốn áp dụng những phương pháp dân gian trước, nếu thật sự tình trạng có chuyển biến nặng hơn mới tìm đến thuốc. Và rất may mắn là Tuệ An chưa phải uống thuốc hay kháng sinh gì cả. Nhưng hôm rồi, tự nhiên bạn ý có dấu hiệu sốt. Mình cũng lo lắm vì là lần đầu tiên con gặp phải tình trạng này.

May quá, có bà ngoại, bà bảo để bà làm theo cách ngày xưa vẫn áp dụng cho mình và lần nào cũng thành công . Lại còn chẳng tốn tý tẹo tiền nào vào thuốc thang cả”.

Nghe lời mách, chị Linh đã ra chợ, mua luôn 1 bó rau diếp cá về, rửa sạch, chần qua nước sôi , rồi đem xay nhuyễn (có thể giã cũng được). Sau đó, bỏ vào một chiếc khăn xô, chắt lấy nước (lọc qua khăn xô tránh cặn). Cuối cùng, cho một chút đường vào để bé dễ uống hơn, uống 3 lần/ngày, mỗi lần khoảng 2-3 thìa. Còn bã, 1 phần chị Linh đem lau khắp người cho bé. Cứ khô là lại lau. Còn 1 phần bà gói lại bọc trong khăn xô, đắp lên trán - nách, bẹn. 

2 loại “nước thần” giúp bé yêu hết sốt ngay tức khắc của mẹ Tuệ An

Bên cạnh đó. mình cũng lau người cho con bằng nước ấm liên tục, mặc quần áo rộng rãi thoải mái, cho bé nằm nơi thoáng mát.  Trộm vía tới tối là Tuệ An lại cười phớ lớ, nghịch ngay, nhiệt độ về mức bình thường. Mẹ thở phào nhẹ nhõm”, chị Linh chia sẻ.

 Loại “nước thần” thứ hai mà mẹ Tuệ An chia sẻ, đó là siro nước lê – tỏi – mật ong. Đây là công thức mà chị Linh đã học theo nhiều mẹ bỉm sữa khác. Có lần, tuệ An bị  viêm họng, cứ uống hạ sốt được 1 chút là lại sốt cao. Chị Linh đã áp dụng như sau:

Nguyên liệu: 1 quả lê, 1 nhánh gừng, 3 tép tỏi (chỉ dùng tỏi nếu bé nhiều đờm, còn ho khan không đờm không cần dùng), 2 thìa nhỏ đường phèn, 1 nửa thìa cafe muối hạt, mật ong (dùng cho các bé trên 1 tuổi, còn dưới 1 tuổi thì thay mật ong bằng 1 nửa quả chanh)

Cách làm 

- Thái nhỏ lê (cho nước lê ra nhiều hơn). Đối với các bé trên 1 tuổi có thể ăn cả lê, còn dưới 1 tuổi không ăn được thì chỉ cần uống nước là đủ)

- Thái gừng con chì 

- Tỏi đập băm nhỏ (chỉ dùng khi nhiều đờm)

- Cho 2 thìa đường phèn 

- 1 nửa thìa cafe muối hạt

- Vắt nửa quả chanh nếu con dưới 1tuổi

- Đảo đều lên cho nước vào nồi ngập nửa bát. Hấp cách thủy đúng 30 phút. Ban đầu để lửa to cho sôi nước rồi để lửa nhỏ nhất cho đến khi đủ 30 phút.

2 loại “nước thần” giúp bé yêu hết sốt ngay tức khắc của mẹ Tuệ An

Chị Linh cho biết: “Liều dùng cho bé dưới 1tuổi, 1 ngày uống 3 lần mỗi lần 3ml, bé trên 1tuổi ngày chia 3 lần mỗi lần 5ml. Nước lê chỉ để được 2 ngày, các mẹ làm xong cho tủ lạnh, uống đến đâu lấy đến đấy hâm nóng nước lê lên cho con uống. 

Mình cho con uống 3 lần nước lê trộm vía bé hết sốt, ngủ ngoan. Nước thuốc này có thể dùng cho các bé bị viêm phế quản, mũi xanh mũi vàng nhiều đờm”.

Tuy nhiên, mẹ Tuệ An cũng cho biết, hai loại nước này tuy dùng rất hiệu quả nhưng chỉ dùng được  khi con chớm sốt.. Còn nếu đã sốt trên 38.5 độ thì nên hỏi ý kiến bác sỹ hoặc cho bé đi khám để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử