Chung kết Hoa hậu Thế giới 2014: Tóc xoăn thả lệch lên ngôi

Eve Nguyễn 2014-12-16 09:49
- Không còn là làn da trắng sứ và những búi tóc cầu kỳ giúp đưa các đại diện sắc đẹp đi đến ngôi vị cao nhất.
(Ảnh: eonline)
Khi cái tên Rolene Strauss – đại diện Nam Phi được xướng lên với vị trí Hoa hậu Thế giới 2014, không chỉ người hâm mộ và giới truyền thông vỡ òa trong sự ngưỡng mộ đối với nhan sắc và trí tuệ của cô, mà cả giới thời trang và các chuyên gia làm đẹp cũng lấy làm hài lòng khi tân hoa hậu quả thực có gu thẩm mỹ khó chê vào đâu được. Cô sinh viên năm thứ tư ngành y khoa – lớn lên trong gia đình có bố mẹ cũng theo ngành y – hoàn toàn không chỉ biết đến những chiếc áo blouse trắng hay những gì khô khan giản dị như những gì người ta nghĩ về người làm bác sĩ. Cô xuất hiện rạng ngời trong đêm chung kết với chiếc đầm dạ hội trễ vai màu hồng nhạt đầy lãng mạn với nhiều tầng gấu váy may bèo nhún bồng bềnh nữ tính, như được định sẵn cho diện mạo của nữ hoàng sắc đẹp. 
(Ảnh: eonline)
Khi Tân Hoa hậu đăng quang và chụp ảnh cùng hai Á hậu, mọi người dường như đều thấy cả 3 cô gái đẹp nhất thế giới có một điểm chung: họ cùng có một làn da nâu khỏe khoắn và để kiểu xóc xoăn bồng bềnh được vén gọn sang một bên vai. Dường như vẫn còn chịu ảnh hưởng từ sức nóng lan tỏa từ sân khấu của những thiên thần nội y Victoria’s Secret, vẻ đẹp của làn da nâu rạng rỡ như được thỏa thích tắm dưới ánh nắng mặt trời, số đo 3 vòng đầy đặn đáng ngưỡng mộ và những mái tóc không còn bị gò bó trong những búi chải cầu kỳ đã trở thành phong cách nổi trội được ưa thích và giúp các thí sinh ghi điểm ở sân khấu chung kết cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất hành tinh này. Đứng bên cạnh Quán quân đến từ Nam Phi, hai người đẹp từ Hungary và Mỹ đều tỏa sáng và quyến rũ không kém với nụ cười rạng rỡ, mái tóc của cả ba đều có màu nâu hoặc đen, được uốn xoăn bồng bềnh kiêu kỳ nhưng lại không có dấu hiệu của quá nhiều sự can thiệp từ hóa chất hay máy móc, dường như cùng chuyển động nhịp nhàng, tự do theo những bước đi và điệu nhún nhảy mừng chiến thắng của các cô gái. Dù là chiếc vương miện pha lê màu xanh quý giá của Hoa hậu hay chỉ là chiếc vương miện nhỏ xinh duyên dáng của Á hậu, kiểu tóc này cũng được coi là hoàn hảo để đồng hành với những món trang sức cao quý này, tạo một nền tảng đơn giản cho các hạt trang sức tỏa sáng mà không khiến những chiếc vương miện bị “chênh vênh” như những búi tóc cao. 
(Ảnh: dailymail)
Người ta có thể dễ dàng khẳng định kiểu tóc xoăn thả lệch là kiểu tóc được yêu thích nhất bởi các hoa hậu, vào giây phút Đương kim Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young trao lại vương miện của mình cho Tân hoa hậu 2014: Cả hai người đều có màu tóc tương đồng nhau, cùng làm xoăn bồng bềnh tự nhiên và chải ngôi lệch về cùng một bên. Mái tóc xõa mềm mại khiến làn da nâu của họ càng sống động, nụ cười càng thân thiện chứ không xa cách, kiêu kì như những kiểu bới tóc dạ hội có phần già nua, cũng không quá nhàm chán như những kiểu cột tóc đuôi ngựa kiểu nữ sinh thông thường. Khó có thể phủ định, kiểu tóc xoăn bồng bềnh chải lệch sang một bên vai chính là biểu tượng mới cho phong cách nữ tính, quyến rũ mà đơn giản, gần gũi.
(Ảnh: eonline)
Không chỉ với những người thắng cuộc, kiểu tóc xoăn xõa thả lệch này cũng giúp nhiều thí sinh khác trong đêm chung kết được tỏa sáng. Thí sinh xếp hạng 4, chỉ sau Tân Hoa hậu và hai Tân Á hậu chính là đại diện đến từ Australia. Cô gái này cũng để kiểu tóc xoăn màu nâu hạt dẻ tự nhiên cùng làn da bánh mật mịn màng, kết hợp hài hòa với chiếc đầm dạ hội màu hồng giống với màu váy của Tân hoa hậu, khiến cô lấy được không ít cảm tình của người hâm mộ bởi ấn tượng rạng rỡ và thân thiện.
(Ảnh: twimg)
Hoa hậu Cộng hòa Síp lấn át hẳn vẻ đẹp của Hoa hậu Hy Lạp nhờ kiểu tóc xoăn hất lệch đầy tự tin và quyến rũ (Ảnh: eonline).
Hoa hậu Tây Ban Nha (Ảnh: eonline).
Hoa hậu Thái Lan giành giải được khán giả yêu thích nhất, tự tin sải bước với làn da rám nắng đem lại sức hút liên tưởng đến thiên đường du lịch nhiệt đới mà cô đại diện. (Ảnh: eonline)
(Ảnh: eonline)
Đại diện Việt Nam – Nguyễn Thị Loan, khiến cộng đồng mạng nước nhà nức lòng vì thành tích lọt vào top 25 đầy bất ngờ và ngoạn mục. Trong đêm chung kết, Nguyễn Thị Loan cũng được ống kính máy ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia ưu ái, xuất hiện dày đặc trên các trang báo chí nước ngoài cũng nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, gợi cảm của làn da nâu và mái tóc xoăn bồng bềnh được hất lệch sang bên phải. Sự tự tin tỏa ra từ cô khiến cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn Việt Nam không thể không dành những lời khen tích cực nhất vì một hình ảnh hiện đại, tươi mới, không còn bị rập khuôn theo những khuôn khổ truyền thống e ấp xưa cũ mà các đại diện trước đây của Việt Nam đem đến cho các cuộc thi quốc tế.
(Ảnh: eonline)
Hoa hậu Thế giới 2014 đã kết thúc tốt đẹp với kết quả được số đông khán giả ủng hộ. Với những lựa chọn đơn giản từ các người đẹp từ đêm thi, có thể dự đoán rằng quan điểm về cái đẹp của cộng đồng Việt Nam sẽ dần dần được thay đổi, cơn sốt làm trắng da của các cô gái trẻ sẽ giảm nhiệt dần, và các cuộc thi sắc đẹp trong nước sẽ phần nào thay đổi tiêu chuẩn lựa chọn đại diện cho sắc đẹp khi “đem chuông đi đánh xứ người”. Đó có thể là chuyện của những năm tháng lâu dài, còn trước mắt, có thể khẳng định, những buổi tiệc cuối năm 2014 – đầu năm 2015 sẽ tràn ngập những kiểu tóc xoăn hất lệch xinh đẹp hút hồn.
Eve Nguyễn (Tổng hợp)
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bánh ngô kiểu mới ngon giòn hết nấc, bé ăn mãi vẫn thèm